Chuyển nợ xấu thành vốn góp tại doanh nghiệp?

VOV.VN -Để quản lý nợ xấu, bà Trần Thị Hồng Hạnh cho rằng: các ngân hàng thương mại phải kiểm soát mục đích sử dụng các khoản vay

“Để xử lý nợ xấu thành công, cùng với việc thành lập Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), cần có những giải pháp đồng bộ để thị trường mua bán nợ Việt Nam phát triển”. Đây là nhận định được đưa ra tại hội thảo Giải pháp cho vấn đề nợ xấu tại Việt Nam do Hiệp hội Ngân hàng tổ chức sáng 8/8,  tại Hà Nội.

Để xử lý nợ xấu thành công, cần có những giải pháp đồng bộ . (ảnh: Dân trí)

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của quốc tế và trong nước về xử lý nợ xấu. Trên cơ sở đó đưa ra các kiến nghị, giải pháp xử lý nợ xấu của các ngân hàng Việt Nam trong tình hình hiện tại.

Luật sư Trương Thanh Đức nhấn mạnh: Nếu không làm rõ thêm một số quy định về việc mua bán nợ xấu hiện nay thì chỉ có thể bán được một phần nợ xấu, còn nợ xấu cần xóa sổ sẽ không có phương thức xử lý triệt để. Thực tế, Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam muốn xử lý nợ nhưng nếu có rủi ro cũng không có cách gì mua được.

Luật sư Trương Thanh Đức nói: “Hiện rất ít ngân hàng chấp nhận bán các khoản nợ xấu với giá thực chất hoặc bán tài sản đảm bảo thực chất bây giờ rất thấp so với trước kia vì nhiều lí do. Trong số đó có 1 lý do liên quan đến pháp lý là cơ chế trách nhiệm. Nếu như trước kia anh cho vay 10 tỷ đồng bây giờ anh thu hồi lại chỉ được 5 tỷ đồng. Vậy câu hỏi đặt ra ai sẽ bù lỗ, ai sẽ chịu trách nhiệm? - Đây chính là cơ chế pháp lý đang ám ảnh tất cả các ngân hàng, nếu không giải quyết cơ chế đấy sẽ vẫn còn bế tắc”.

Để quản lý nợ xấu, tối đa hóa lợi nhuận cho các ngân hàng, bà Trần Thị Hồng Hạnh – Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho rằng: Khi cho vay, các ngân hàng thương mại phải kiểm soát mục đích sử dụng các khoản vay của doanh nghiệp; có chứng từ vay vốn rõ ràng; duy trì các kênh liên lạc giữa ngân hàng và doanh nghiệp để có thông tin trao đổi kịp thời. Ngược lại, các doanh nghiệp cũng phải tiến hành trích lập dự phòng khi có những phát sinh khoản thu khó đòi.

Bà Trần Thị Hồng Hạnh nói: Trong năm nay khi nền kinh tế vẫn còn một số khó khăn nhất định, và cầu về vốn vẫn cao nhưng khả năng hấp thụ vốn lại hạn chế. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp hạn chế về đầu ra nên luân chuyển vốn không lưu thông được. Nếu không lưu thông được sẽ dẫn đến hấp thụ vốn tín dụng, rất khó khăn nếu đầu tư thêm sẽ thêm gánh nặng nợ nần của các doanh nghiệp. Vì vậy vấn đề mấu chốt ở đây là giải quyết được một cách tổng thể đầu ra cho doanh nghiệp cả về ngắn hạn và dài hạn”.

Các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng có nhiều cách để xử lý các khoản nợ xấu, trong đó có việc chuyển nợ xấu thành vốn góp tại doanh nghiệp, nhất là đối với các doanh nghiệp có tiềm năng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VAMC sẽ không xử lý được hết nợ xấu
VAMC sẽ không xử lý được hết nợ xấu

VOV.VN -Trước mắt, VAMC sẽ phát hành trái phiếu đặc biệt, khi đầy đủ điều kiện sẽ mua nợ theo giá thị trường.

VAMC sẽ không xử lý được hết nợ xấu

VAMC sẽ không xử lý được hết nợ xấu

VOV.VN -Trước mắt, VAMC sẽ phát hành trái phiếu đặc biệt, khi đầy đủ điều kiện sẽ mua nợ theo giá thị trường.

VAMC sẽ mua 10.000 tỷ nợ xấu
VAMC sẽ mua 10.000 tỷ nợ xấu

VAMC sẽ ưu tiên mua của các ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao nhất và những món nợ được đảm bảo bằng bất động sản.

VAMC sẽ mua 10.000 tỷ nợ xấu

VAMC sẽ mua 10.000 tỷ nợ xấu

VAMC sẽ ưu tiên mua của các ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao nhất và những món nợ được đảm bảo bằng bất động sản.

ACB muốn bán 1.500 tỷ đồng nợ xấu cho VAMC
ACB muốn bán 1.500 tỷ đồng nợ xấu cho VAMC

ACB hiện có 3.090 tỷ đồng nợ xấu, chiếm khoảng 2,9% tổng dư nợ của ngân hàng này. 

ACB muốn bán 1.500 tỷ đồng nợ xấu cho VAMC

ACB muốn bán 1.500 tỷ đồng nợ xấu cho VAMC

ACB hiện có 3.090 tỷ đồng nợ xấu, chiếm khoảng 2,9% tổng dư nợ của ngân hàng này. 

Nợ xấu của DNNN chiếm 11,82% tổng nợ xấu
Nợ xấu của DNNN chiếm 11,82% tổng nợ xấu

(VOV) -Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu này chưa bao gồm nợ xấu của Vinashin, nợ đã được cơ cấu lại theo Quyết định 780 của NHNN.

Nợ xấu của DNNN chiếm 11,82% tổng nợ xấu

Nợ xấu của DNNN chiếm 11,82% tổng nợ xấu

(VOV) -Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu này chưa bao gồm nợ xấu của Vinashin, nợ đã được cơ cấu lại theo Quyết định 780 của NHNN.

NHNN nói về việc có nhiều con số nợ xấu
NHNN nói về việc có nhiều con số nợ xấu

VOV.VN -Số liệu nợ xấu không phải bất biến mà thay đổi theo thời điểm thống kê, nguồn số liệu và phương pháp xác định.

NHNN nói về việc có nhiều con số nợ xấu

NHNN nói về việc có nhiều con số nợ xấu

VOV.VN -Số liệu nợ xấu không phải bất biến mà thay đổi theo thời điểm thống kê, nguồn số liệu và phương pháp xác định.

Sẽ khó tìm nợ xấu để mua?
Sẽ khó tìm nợ xấu để mua?

VOV.VN-Với vốn điều lệ chỉ 500 tỷ đồng trong khi Thông tư 02 được hoãn thêm một năm, có ý kiến cho rằng, VAMC khó mua nợ xấu trong năm 2013.

Sẽ khó tìm nợ xấu để mua?

Sẽ khó tìm nợ xấu để mua?

VOV.VN-Với vốn điều lệ chỉ 500 tỷ đồng trong khi Thông tư 02 được hoãn thêm một năm, có ý kiến cho rằng, VAMC khó mua nợ xấu trong năm 2013.

Ngày mai, chính thức ra mắt công ty quản lý mua bán nợ xấu
Ngày mai, chính thức ra mắt công ty quản lý mua bán nợ xấu

VOV.VN -Các văn bản pháp lý, tổ chức cơ cấu nhân sự để công ty này đi vào hoạt động đã được kiện toàn.

Ngày mai, chính thức ra mắt công ty quản lý mua bán nợ xấu

Ngày mai, chính thức ra mắt công ty quản lý mua bán nợ xấu

VOV.VN -Các văn bản pháp lý, tổ chức cơ cấu nhân sự để công ty này đi vào hoạt động đã được kiện toàn.