Nga đưa Thủ tướng Anh Boris Johnson vào danh sách đen-cấm nhập cảnh

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 16/4 cho biết, nước này đưa Thủ tướng Anh Boris Johnson, Ngoại trưởng Liz Truss và Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace vào danh sách đen đi lại tới Nga.

Bộ trưởng tài chính Anh Rishi Sunak, Bộ trưởng Tư pháp Dominic Raab và Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel cũng nằm trong danh sách đen của Nga.

Moscow giải thích rằng, quyết định áp đặt trừng phạt cá nhân được đưa ra nhằm đáp trả việc London triển khai chiến dịch chính trị-thông tin chống lại Nga.

Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết danh sách đen này có thể mở rộng, bao gồm thêm các chính trị gia và nghị sỹ có quan điểm chống Nga.

Thủ tướng Anh Boris Johnson là một trong các vị lãnh đạo nhiệt tình ủng hộ Ukraine kể từ khi Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" vào cuối tháng 2/2022.

Cho tới nay, London đã gửi hơn 4.000 tên lửa NLAW sang Ukraine và đã triệu tập một cuộc họp các nhà tài trợ để thuyết phục các đồng minh của mình đẩy mạnh cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ngoài ra, Anh còn trừng phạt mạnh kinh tế Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Quốc phòng Anh: Nga đã rút hoàn toàn lực lượng khỏi phía Bắc Ukraine
Bộ Quốc phòng Anh: Nga đã rút hoàn toàn lực lượng khỏi phía Bắc Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga đã “rút hoàn toàn” khỏi phía Bắc Ukraine, CNN dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Anh ngày 8/4 cho biết trong một đánh giá tình báo quân sự mới nhất.

Bộ Quốc phòng Anh: Nga đã rút hoàn toàn lực lượng khỏi phía Bắc Ukraine

Bộ Quốc phòng Anh: Nga đã rút hoàn toàn lực lượng khỏi phía Bắc Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga đã “rút hoàn toàn” khỏi phía Bắc Ukraine, CNN dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Anh ngày 8/4 cho biết trong một đánh giá tình báo quân sự mới nhất.

Anh tuyên bố “kỷ nguyên hợp tác” với Nga đã chấm dứt
Anh tuyên bố “kỷ nguyên hợp tác” với Nga đã chấm dứt

VOV.VN - Ngoại trưởng Anh ngày 6/4 tuyên bố “kỷ nguyên hợp tác” với Nga đã chấm dứt và châu Âu hiện giờ cần một chiến lược an ninh mới dựa vào khả năng “phòng thủ, răn đe và phục hồi”.

Anh tuyên bố “kỷ nguyên hợp tác” với Nga đã chấm dứt

Anh tuyên bố “kỷ nguyên hợp tác” với Nga đã chấm dứt

VOV.VN - Ngoại trưởng Anh ngày 6/4 tuyên bố “kỷ nguyên hợp tác” với Nga đã chấm dứt và châu Âu hiện giờ cần một chiến lược an ninh mới dựa vào khả năng “phòng thủ, răn đe và phục hồi”.

Nga đe dọa tấn công vũ khí của Anh vận chuyển vào Ukraine
Nga đe dọa tấn công vũ khí của Anh vận chuyển vào Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Anh vừa tố chính quyền nước sở tại đang cố gắng leo thang chiến tranh ở Ukraine sau khi xuất hiện thông tin và video về máy bay Nga bị bắn hạ bằng vũ khí Anh triển khai ở miền Đông Ukraine. Ông này khẳng định các hệ thống vũ khí Anh sẽ là mục tiêu tấn công của quân đội Nga.

Nga đe dọa tấn công vũ khí của Anh vận chuyển vào Ukraine

Nga đe dọa tấn công vũ khí của Anh vận chuyển vào Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Anh vừa tố chính quyền nước sở tại đang cố gắng leo thang chiến tranh ở Ukraine sau khi xuất hiện thông tin và video về máy bay Nga bị bắn hạ bằng vũ khí Anh triển khai ở miền Đông Ukraine. Ông này khẳng định các hệ thống vũ khí Anh sẽ là mục tiêu tấn công của quân đội Nga.