Cuba vẫn chưa thể giao dịch tài chính bằng đồng USD

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez nhận định các ngân hàng nước này vẫn chưa được mở tài khoản tại Mỹ hay giao dịch tài chính bằng đồng USD.

Ngày 29/3, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez nhận định các ngân hàng nước này vẫn chưa được mở tài khoản tại Mỹ hay tiến hành giao dịch tài chính bình thường bằng đồng USD theo quy định của các biện pháp nới lỏng cấm vận mà Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa ra ngày 16/3 vừa qua. 

 
Trả lời một số phương tiện truyền thông Ecuador qua điện thoại, Ngoại trưởng Rodriguez cho rằng quyết định của nhà lãnh đạo Mỹ trước chuyến thăm Cuba về việc cho phép sử dụng đồng USD trong các giao dịch với Cuba vẫn chỉ là “tuyên bố thuần túy."

Ông Rodriguez nhấn mạnh cho rằng cuộc bao vây cấm vận của Mỹ chống Cuba vẫn là một “thực tiễn nghẹt thở” bất chấp những “biện pháp nới lỏng” mà Tổng thống Obama thúc đẩy. 

Theo ông, lệnh cấm vận mà Mỹ áp đặt là trở ngại chính trong quá trình phát triển kinh tế Cuba và cản trở tiến trình bình thường hóa quan hệ song phương.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Cuba cũng tái khẳng định việc xóa bỏ chính sách bao vây cấm vận kinh tế, thương mại, tài chính của Washington chống La Habana phải là một quyết định hoàn toàn đơn phương từ phía Mỹ mà không xuất phát từ bất kỳ cuộc đàm phán hay nhương bộ nào của Cuba bởi đơn giản chính sách trừng phạt này vốn là sản phẩm đơn phương của Mỹ. 

Ông Rodriguez nêu rõ: "Cuba không cấm vận Mỹ, cũng không áp dụng bất cứ biện pháp phân biệt đối xử nào đối với các doanh nghiệp hay người du lịch Mỹ." Cũng theo quan chức này, Washington không hề thay đổi mục tiêu áp đặt thống trị về kinh tế và chính trị lên La Habana qua những hành động như chỉ mở cửa ngành viễn thông hay tài trợ cho các thành phần kinh tế phi nhà nước. 

Về lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ tại La Habana, rằng người dân Cuba “hãy quên đi lịch sử và chỉ nhìn vào tương lai”, Ngoại trưởng Cuba cho rằng “các bài diễn văn có thể rất êm tai, thậm chí là chân thật, nhưng một câu nói đáng yêu, một nụ cười hay một cử chỉ gây thiện cảm không thể làm quên đi một lịch sử dài, phức tạp đánh dấu cuộc đời của nhiều người dân Cuba”. Theo ông, có tới 77% đồng bào của ông ra đời dưới cảnh cấm vận của Mỹ. 

Trước đó, hôm 18/3, đáp lại các biện pháp nới lỏng cấm vận về tài chính của Tổng thống Obama, Ngoại trưởng Rodriguez từng tuyên bố La Habana sẽ dỡ bỏ khoản phạt chiết khấu 10% đánh vào đồng USD trong hoạt động hối đoái trong nội bộ Cuba sau khi kiểm chứng rằng các biện pháp mà chính quyền ông Obama tuyên bố có hiệu quả trong thực tiễn - điều kiện cho tới nay vẫn chưa được thỏa mãn./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ rời Cuba: Chấm dứt thời kỳ Chiến tranh Lạnh
Tổng thống Mỹ rời Cuba: Chấm dứt thời kỳ Chiến tranh Lạnh

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barak Obama ngày 22/3 rời sân bay quốc tế Jose Marti tại thủ đô La Habana, kết thúc chuyến thăm lịch sử 3 ngày tới Cuba.

Tổng thống Mỹ rời Cuba: Chấm dứt thời kỳ Chiến tranh Lạnh

Tổng thống Mỹ rời Cuba: Chấm dứt thời kỳ Chiến tranh Lạnh

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barak Obama ngày 22/3 rời sân bay quốc tế Jose Marti tại thủ đô La Habana, kết thúc chuyến thăm lịch sử 3 ngày tới Cuba.

Ảnh ấn tượng: Cuba tươi cười chào đón gia đình Tổng thống Obama
Ảnh ấn tượng: Cuba tươi cười chào đón gia đình Tổng thống Obama

VOV.VN -Cùng nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất của gia đình Tổng thống Obama trong chuyến thăm lịch sử tới Cuba vào cuối tuần vừa rồi.

Ảnh ấn tượng: Cuba tươi cười chào đón gia đình Tổng thống Obama

Ảnh ấn tượng: Cuba tươi cười chào đón gia đình Tổng thống Obama

VOV.VN -Cùng nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất của gia đình Tổng thống Obama trong chuyến thăm lịch sử tới Cuba vào cuối tuần vừa rồi.

Việt Nam hoan nghênh chuyến thăm chính thức Cuba của Tổng thống Mỹ
Việt Nam hoan nghênh chuyến thăm chính thức Cuba của Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình khẳng định Việt Nam hoan nghênh chuyến thăm chính thức Cuba của Tổng thống Mỹ.

Việt Nam hoan nghênh chuyến thăm chính thức Cuba của Tổng thống Mỹ

Việt Nam hoan nghênh chuyến thăm chính thức Cuba của Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình khẳng định Việt Nam hoan nghênh chuyến thăm chính thức Cuba của Tổng thống Mỹ.

Cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro chỉ trích chuyến thăm của ông Obama
Cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro chỉ trích chuyến thăm của ông Obama

VOV.VN - Cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã chỉ trích lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Obama rằng hai nước cần quên đi 50 năm hận thù từ thời Chiến tranh Lạnh.

Cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro chỉ trích chuyến thăm của ông Obama

Cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro chỉ trích chuyến thăm của ông Obama

VOV.VN - Cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã chỉ trích lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Obama rằng hai nước cần quên đi 50 năm hận thù từ thời Chiến tranh Lạnh.

Cuba rung chuyển bởi nửa triệu khán giả trong đêm diễn Rolling Stones
Cuba rung chuyển bởi nửa triệu khán giả trong đêm diễn Rolling Stones

Khán giả gần như chật kín tại sân vận động Havana, bao gồm người dân Cuba trên khắp cả nước và khách du lịch, trong đêm diễn miễn phí của Rolling Stones.

Cuba rung chuyển bởi nửa triệu khán giả trong đêm diễn Rolling Stones

Cuba rung chuyển bởi nửa triệu khán giả trong đêm diễn Rolling Stones

Khán giả gần như chật kín tại sân vận động Havana, bao gồm người dân Cuba trên khắp cả nước và khách du lịch, trong đêm diễn miễn phí của Rolling Stones.