Đà Nẵng - Cầu nối hợp tác và phát triển Việt Nam và Thái Lan
VOV.VN - Hội thảo quốc tế “Đà Nẵng - Cầu nối hợp tác và phát triển du lịch, thương mại và đầu tư Việt Nam - Thái Lan” diễn ra chiều 10/8 tại Đà Nẵng, mở ra thêm cơ hội kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực du lịch, thương mại, đầu tư giữa Đà Nẵng, khu vực miền Trung - Tây Nguyên với Thái Lan.
Thúc đẩy hợp tác du lịch, thương mại và đầu tư giữa Đà Nẵng với Thái Lan
Hội thảo do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố Đà Nẵng phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại TP.HCM cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức. Chương trình gồm 4 phiên với 10 tham luận của các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp hai nước, tập trung vào khai thác thị trường du lịch Việt Nam - Thái Lan, kết nối đường bay, hạ tầng giao thông, thương mại và đầu tư…
Với Đà Nẵng, Thái Lan được xác định là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực ASEAN. Quan hệ hợp tác giữa thành phố với các đối tác Thái Lan thời gian qua phát triển trên nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân. Nhiều doanh nghiệp Thái Lan đã lựa chọn Đà Nẵng là điểm đến đầu tư và hợp tác lâu dài.
Tại hội thảo, các đại biểu trao đổi, đóng góp nhiều sáng kiến, khuyến nghị góp phần hình thành thêm các chương trình hợp tác, dự án kết nối mới, nhất là trong du lịch, thương mại, đầu tư, logistics và giao lưu nhân dân.
Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Thái Lan sau 50 năm đã trở thành một trong những mối quan hệ năng động, hiệu quả của ASEAN. Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2025 mở ra chặng đường hợp tác mới.
Đà Nẵng mở rộng dư địa thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp Thái Lan
Bà Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, Đà Nẵng đang tập trung xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do. Đây là những nền tảng, không gian và dư địa mới để thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp Thái Lan trong những lĩnh vực như thương mại bán lẻ, sản xuất chất lượng cao, logistics thông minh, kinh tế số, năng lượng sạch và dịch vụ du lịch cao cấp.
“Trong thời gian tới, tôi đề nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tiếp tục phát huy vai trò cầu nối đối ngoại nhân dân, kết nối tích cực, hiệu quả với các đối tác chiến lược, nhà đầu tư, các hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia của hai nước có chuyên môn cao, dày kinh nghiệm trong những lĩnh vực mà thành phố đang quan tâm hướng đến như: công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng sạch, các lĩnh vực thương mại - dịch vụ… để đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố cũng như vun đắp cho quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan ngày càng vươn xa” - bà Anh Thi nhấn mạnh.