Đắk Lắk hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao an toàn thực phẩm

VOV.VN - Doanh nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm tại Đắk Lắk được hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm, chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Năm 2026, qua khảo sát 12 doanh nghiệp chế biến, kinh doanh nông sản, thực phẩm, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đã lựa chọn 10 doanh nghiệp đủ điều kiện hỗ trợ. Trong đó, 7 doanh nghiệp được cấp chứng nhận ISO 22000:2018 và 3 doanh nghiệp được cấp chứng nhận HACCP theo TCVN 5603:2023. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến cà phê, sầu riêng, mắc ca, sản xuất đường và chế biến thực phẩm từ thịt, thủy sản.

Trong quá trình triển khai, các doanh nghiệp được hướng dẫn hoàn thiện nhà xưởng, bố trí dây chuyền sản xuất, kiểm soát vệ sinh và xây dựng quy trình giám sát an toàn thực phẩm. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, tất cả mẫu nguyên liệu và sản phẩm được lấy đều đạt yêu cầu.

Ông Lại Nam Dương, đại diện doanh nghiệp được cấp chứng nhận, cho biết việc được tư vấn, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn ISO giúp doanh nghiệp từng bước chuyên nghiệp hóa quy trình sản xuất, minh bạch các công đoạn và củng cố niềm tin của người tiêu dùng.

“Người tiêu dùng ngày càng khắt khe, đòi hỏi quy trình sản xuất minh bạch, chuyên nghiệp hơn. Vì vậy, doanh nghiệp rất phấn khởi khi được hỗ trợ, hướng dẫn từng bước để áp dụng tiêu chuẩn ISO vào thực tế sản xuất”, ông Dương nói

Bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, cho biết  đây là bước khởi đầu trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp duy trì các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và giá trị nông sản, đồng thời tăng cường kết nối thị trường, mở rộng đầu ra cho sản phẩm nông, lâm, thủy sản của địa phương.

“Sự quan tâm, đồng hành của Nhà nước giúp doanh nghiệp tự tin hơn trong đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng và gia tăng giá trị ngành hàng nông, lâm, thủy sản của tỉnh”, bà Đặng Thị Thuỷ cho biết.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tiêu chuẩn quốc tế thay đổi tạo áp lực và động lực mới cho nông sản Việt
Tiêu chuẩn quốc tế thay đổi tạo áp lực và động lực mới cho nông sản Việt

VOV.VN - Các quy định SPS và Nghị định 280 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc tạo áp lực lớn cho doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam về truy xuất nguồn gốc, chất lượng và an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, đây cũng là động lực thúc đẩy ngành nông nghiệp Việt chuyển đổi theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững hơn.

Tiêu chuẩn quốc tế thay đổi tạo áp lực và động lực mới cho nông sản Việt

Tiêu chuẩn quốc tế thay đổi tạo áp lực và động lực mới cho nông sản Việt

VOV.VN - Các quy định SPS và Nghị định 280 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc tạo áp lực lớn cho doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam về truy xuất nguồn gốc, chất lượng và an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, đây cũng là động lực thúc đẩy ngành nông nghiệp Việt chuyển đổi theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững hơn.

Đắk Lắk bảo tồn di sản Ba Lăng Ông ở Làng Lò gắn với phát triển du lịch
Đắk Lắk bảo tồn di sản Ba Lăng Ông ở Làng Lò gắn với phát triển du lịch

VOV.VN - Ba Lăng Ông ở Làng Lò, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk không chỉ lưu giữ dấu ấn lịch sử hình thành làng biển mà còn góp phần tạo sức hút cho du lịch cộng đồng. Làm thế nào để khai thác giá trị di sản mà vẫn bảo tồn được bản sắc văn hóa biển là vấn đề đặt ra hiện nay.

Đắk Lắk bảo tồn di sản Ba Lăng Ông ở Làng Lò gắn với phát triển du lịch

Đắk Lắk bảo tồn di sản Ba Lăng Ông ở Làng Lò gắn với phát triển du lịch

VOV.VN - Ba Lăng Ông ở Làng Lò, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk không chỉ lưu giữ dấu ấn lịch sử hình thành làng biển mà còn góp phần tạo sức hút cho du lịch cộng đồng. Làm thế nào để khai thác giá trị di sản mà vẫn bảo tồn được bản sắc văn hóa biển là vấn đề đặt ra hiện nay.

Đối thoại, tìm sinh kế cho từng hộ nghèo tại xã căn cứ cách mạng ở Đắk Lắk
Đối thoại, tìm sinh kế cho từng hộ nghèo tại xã căn cứ cách mạng ở Đắk Lắk

VOV.VN - Năm nay, xã căn cứ cách mạng Ea M’Droh, tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu giảm 93 hộ nghèo, với cách làm phân loại theo nguyên nhân nghèo và khả năng vươn lên của từng hộ. Xã đang tìm giải pháp riêng cho từng hộ nghèo thông qua buổi đối thoại trực tiếp được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 16/10/2026.

Đối thoại, tìm sinh kế cho từng hộ nghèo tại xã căn cứ cách mạng ở Đắk Lắk

Đối thoại, tìm sinh kế cho từng hộ nghèo tại xã căn cứ cách mạng ở Đắk Lắk

VOV.VN - Năm nay, xã căn cứ cách mạng Ea M’Droh, tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu giảm 93 hộ nghèo, với cách làm phân loại theo nguyên nhân nghèo và khả năng vươn lên của từng hộ. Xã đang tìm giải pháp riêng cho từng hộ nghèo thông qua buổi đối thoại trực tiếp được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 16/10/2026.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cam kết xử lý 1.156 hồ sơ đất đai trong tháng 10
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cam kết xử lý 1.156 hồ sơ đất đai trong tháng 10

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cam kết chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc đối với 1.156 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất tại khu vực Đông Hòa cũ trong tháng 10 này. Trước ngày 25/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ nghe báo cáo, cho ý kiến định hướng xử lý, ưu tiên giải quyết trước những trường hợp đủ điều kiện pháp lý.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cam kết xử lý 1.156 hồ sơ đất đai trong tháng 10

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cam kết xử lý 1.156 hồ sơ đất đai trong tháng 10

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cam kết chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc đối với 1.156 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất tại khu vực Đông Hòa cũ trong tháng 10 này. Trước ngày 25/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ nghe báo cáo, cho ý kiến định hướng xử lý, ưu tiên giải quyết trước những trường hợp đủ điều kiện pháp lý.

Thanh niên Đắk Lắk đưa hỗ trợ chuyển đổi số thành nhiệm vụ thường xuyên
Thanh niên Đắk Lắk đưa hỗ trợ chuyển đổi số thành nhiệm vụ thường xuyên

VOV.VN - Sau chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, hoạt động hỗ trợ người dân trên môi trường số tiếp tục được tuổi trẻ Đắk Lắk đẩy mạnh trong Chiến dịch 44 ngày đêm “Thanh niên Đắk Lắk tiên phong chuyển đổi số”.

Thanh niên Đắk Lắk đưa hỗ trợ chuyển đổi số thành nhiệm vụ thường xuyên

Thanh niên Đắk Lắk đưa hỗ trợ chuyển đổi số thành nhiệm vụ thường xuyên

VOV.VN - Sau chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, hoạt động hỗ trợ người dân trên môi trường số tiếp tục được tuổi trẻ Đắk Lắk đẩy mạnh trong Chiến dịch 44 ngày đêm “Thanh niên Đắk Lắk tiên phong chuyển đổi số”.