Đối thoại, tìm sinh kế cho từng hộ nghèo tại xã căn cứ cách mạng ở Đắk Lắk

VOV.VN - Năm nay, xã căn cứ cách mạng Ea M’Droh, tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu giảm 93 hộ nghèo, với cách làm phân loại theo nguyên nhân nghèo và khả năng vươn lên của từng hộ. Xã đang tìm giải pháp riêng cho từng hộ nghèo thông qua buổi đối thoại trực tiếp được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 16/10/2026.

Muốn giảm nghèo bền vững, hỗ trợ phải đúng nhu cầu, phù hợp điều kiện và khả năng lao động của từng hộ nghèo. Từ điều chỉnh mô hình chăn nuôi, tạo việc làm đến hỗ trợ nhà ở, xã căn cứ cách mạng Ea M’Droh, tỉnh Đắk Lắk đang tìm giải pháp riêng cho từng hộ nghèo thông qua buổi đối thoại trực tiếp được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 16/10/2026.

Xã Ea M’Droh được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Ea M’Droh, Ea Mnang và Quảng Hiệp, thuộc huyện Cư M’gar trước đây. Cuối năm 2025, xã còn 202 hộ nghèo, chiếm 2,67% số hộ dân; đồng thời, xã còn gần 600 hộ cận nghèo cần tiếp tục được hỗ trợ ổn định cuộc sống.

Tại hội nghị, nhiều hộ dân trực tiếp nêu khó khăn, đề xuất phương án hỗ trợ sinh kế, việc làm và nhà ở. Ông Lê Tiến Dũng, ở thôn Bình Hòa cho biết, sau một năm được hỗ trợ bò sinh sản nhưng chưa đạt kết quả, ông kiến nghị điều chỉnh phương án hỗ trợ cho phù hợp hơn với điều kiện gia đình.

 “Năm ngoái mình được hỗ trợ cặp bò nhưng một năm rồi bò vẫn chưa sinh sản nên hôm nay tôi có ý kiến với xã xin chuyển qua nuôi bò vỗ béo. Xã đã phản hồi trực tiếp, sẽ cấp đổi cho 4 con, gồm 2 bò 2 bê. Chính quyền quan tâm đến người dân như vậy chúng tôi rất cảm ơn”, ông Lê Tiến Dũng chia sẻ.

Cùng với kiến nghị về sinh kế, nhiều hộ nghèo bày tỏ mong muốn được hỗ trợ tìm việc làm, có nhà ở kiên cố. Chính quyền xã Ea M’Droh tiếp nhận, trao đổi trực tiếp nguyện vọng của từng trường hợp, làm cơ sở xác định nhu cầu hỗ trợ của các gia đình.

Từ đầu năm 2025 đến nay, thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ sinh kế, đời sống, xã Ea M’Droh đã có những hỗ trợ kịp thời đến các hộ nghèo. Trong đó, xã đã hỗ trợ 76 con bò cái để 38 hộ nghèo phát triển chăn nuôi bò sinh sản. Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy cần theo sát điều kiện từng gia đình để điều chỉnh phương án sinh kế khi cần thiết. Năm nay, xã đặt mục tiêu giảm 93 hộ nghèo, với cách làm phân loại theo nguyên nhân nghèo và khả năng vươn lên của từng hộ.

Ông Trần Doãn Tới, Bí thư Đảng ủy xã Ea M’Droh cho biết, địa phương sẽ triển khai các giải pháp khác nhau, từ hỗ trợ sản xuất đến tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội.

“Thay đổi phong tục tập quán lạc hậu, hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật cây giống, con giống đối với hộ gia đình còn có tư liệu sản xuất. Đối với những gia đình còn có sức lao động ở trong hộ thì sẽ tạo việc làm, hỗ trợ đi xuất khẩu lao động và nghề nghiệp ở trong nước. Đối với những hộ không còn sức lao động, không có sức sản xuất thì cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ tạo điều kiện về an sinh xã hội và hỗ trợ về nhà ở, nhu yếu phẩm”, ông Trần Doãn Tới khắng định.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nông dân Đắk Lắk đưa công nghệ số vào sản xuất, tiêu thụ nông sản
Nông dân Đắk Lắk đưa công nghệ số vào sản xuất, tiêu thụ nông sản

VOV.VN - Từ việc điều khiển tưới qua điện thoại đến tìm kiếm khách hàng trên nền tảng trực tuyến, công nghệ số đang từng bước hiện diện trong sản xuất, kinh doanh của nông dân Đắk Lắk, giúp nông dân chủ động hơn trong chăm sóc cây trồng, kết nối tiêu thụ nông sản.

Nông dân Đắk Lắk đưa công nghệ số vào sản xuất, tiêu thụ nông sản

Nông dân Đắk Lắk đưa công nghệ số vào sản xuất, tiêu thụ nông sản

VOV.VN - Từ việc điều khiển tưới qua điện thoại đến tìm kiếm khách hàng trên nền tảng trực tuyến, công nghệ số đang từng bước hiện diện trong sản xuất, kinh doanh của nông dân Đắk Lắk, giúp nông dân chủ động hơn trong chăm sóc cây trồng, kết nối tiêu thụ nông sản.

Thanh niên Đắk Lắk đưa hỗ trợ chuyển đổi số thành nhiệm vụ thường xuyên
Thanh niên Đắk Lắk đưa hỗ trợ chuyển đổi số thành nhiệm vụ thường xuyên

VOV.VN - Sau chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, hoạt động hỗ trợ người dân trên môi trường số tiếp tục được tuổi trẻ Đắk Lắk đẩy mạnh trong Chiến dịch 44 ngày đêm “Thanh niên Đắk Lắk tiên phong chuyển đổi số”.

Thanh niên Đắk Lắk đưa hỗ trợ chuyển đổi số thành nhiệm vụ thường xuyên

Thanh niên Đắk Lắk đưa hỗ trợ chuyển đổi số thành nhiệm vụ thường xuyên

VOV.VN - Sau chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, hoạt động hỗ trợ người dân trên môi trường số tiếp tục được tuổi trẻ Đắk Lắk đẩy mạnh trong Chiến dịch 44 ngày đêm “Thanh niên Đắk Lắk tiên phong chuyển đổi số”.

VOV Tây Nguyên tuyển dụng 3 viên chức, làm việc tại Đắk Lắk
VOV Tây Nguyên tuyển dụng 3 viên chức, làm việc tại Đắk Lắk

VOV.VN - Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV Tây Nguyên) tuyển dụng 3 viên chức ở các vị trí biên dịch, biên tập, phát thanh viên tiếng Êđê, tiếng Jarai và phóng viên. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 15/10 đến hết ngày 30/10/2026.

VOV Tây Nguyên tuyển dụng 3 viên chức, làm việc tại Đắk Lắk

VOV Tây Nguyên tuyển dụng 3 viên chức, làm việc tại Đắk Lắk

VOV.VN - Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV Tây Nguyên) tuyển dụng 3 viên chức ở các vị trí biên dịch, biên tập, phát thanh viên tiếng Êđê, tiếng Jarai và phóng viên. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 15/10 đến hết ngày 30/10/2026.