Đắk Lắk yêu cầu giảm thủ tục, thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng khoa học
VOV.VN - Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu cắt giảm 50% thủ tục hành chính để thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Chiều 7/8, tại cuộc họp rà soát, đánh giá tình hình triển khai, ứng dụng các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu cắt giảm 50% thủ tục hành chính để thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ.
Giai đoạn 2022 - 2026, tỉnh Đắk Lắk có 60 nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp tỉnh được nghiệm thu, bàn giao ứng dụng. Một số quả nghiên cứu đã được đưa vào thực tiễn, góp phần phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, dược liệu, chuyển đổi số, bảo tồn nguồn gen và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Mô hình liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp cũng được triển khai trong một số dự án ứng dụng như đa dạng hóa sản phẩm sầu riêng, phát triển dược liệu, khảo nghiệm giống sắn mới và nuôi trồng nấm dược liệu dưới tán rừng.
Tuy nhiên, việc chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu vẫn còn hạn chế; cơ chế quản lý, thanh quyết toán các nhiệm vụ khoa học còn nhiều bất cập. PGS.TS Nguyễn Văn Minh, Trưởng khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên cho rằng, cần sớm tháo gỡ các rào cản về thủ tục hành chính để khuyến khích đội ngũ nghiên cứu tham gia các nhiệm vụ khoa học.
“Vừa rồi các anh chị kêu gọi rất nhiều lần, đặt hàng đề tài nhưng rất ít người nộp. Bản thân tôi cũng làm đề tài mới nghiệm thu xong, nhưng để nộp nữa nói thật là rất lăn tăn. Bởi vì làm chuyên môn không sợ, không khó gì, nhưng để thanh toán được phải gấp 10 chuyên môn như thế”, PGS.TS Nguyễn Văn Minh nêu.
Bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục rà soát tiến độ các nhiệm vụ, đánh giá thực chất hiệu quả ứng dụng sau nghiệm thu; lựa chọn những kết quả nghiên cứu có tiềm năng để nhân rộng, thương mại hóa, gắn hoạt động nghiên cứu với nhu cầu phát triển của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.
Đối với những vướng mắc về cơ chế, thủ tục, bà Hồ Thị Nguyên Thảo yêu cầu khẩn trương rà soát để cắt giảm mạnh các quy định thuộc thẩm quyền của địa phương.
“Cải cách thủ tục hành chính có hai việc, một là tổng hợp để kiến nghị lên Trung ương, riêng của tỉnh đề nghị rà soát lại hết tất cả các quy định và cắt giảm, hạn chế thấp nhất, giảm phiền hà nhất, nếu thuộc thẩm quyền của tỉnh liên quan đến nghiên cứu khoa học cần cắt giảm trình tôi ký, đảm bảo tinh thần giảm 50% thủ tục và 50% chi phí tiếp cận”, bà Thảo yêu cầu.