Đắk Lắk yêu cầu tăng tốc dự án khu công nghiệp vốn đầu tư gần 2.500 tỷ đồng

VOV.VN - Chiều 7/8, UBND tỉnh Đắk Lắk làm việc với chủ đầu tư và các sở, ngành để rà soát tiến độ, tháo gỡ khó khăn để tăng tốc Dự án Khu công nghiệp Phú Xuân có tổng vốn đầu tư gần 2.500 tỷ đồng.

Dự án Khu công nghiệp Phú Xuân có quy mô hơn 313 ha, tổng vốn đầu tư gần 2.477 tỷ đồng, được triển khai theo 3 giai đoạn. Riêng giai đoạn 1 có diện tích hơn 66 ha, tổng vốn đầu tư 802 tỷ đồng.

Sau hơn 3 tháng khởi công, khối lượng thực hiện mới đạt khoảng 13,3% kế hoạch; nhiều hạng mục chưa đảm bảo tiến độ, hồ sơ thi công, chế độ báo cáo và một số quy định về đầu tư, xây dựng, môi trường vẫn còn tồn tại cần sớm khắc phục.

Qua kiểm tra thực tế tại công trường, ông Nguyễn Tấn Chân, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk cho rằng, khối lượng thi công hiện nay chưa tương xứng với yêu cầu tiến độ. “Đơn vị thi công báo cáo, để đảm bảo được tiến độ cần phải giải ngân 10 tỷ đồng mỗi ngày. Nhưng giải ngân 10 tỷ đồng là khối lượng kinh khủng, với năng lực thiết bị như thế này trong 1 ngày không thể giải ngân 10 tỷ được”, ông Chân hoài nghi.

Giải trình tại buổi làm việc, ông Kiều Hữu Hoàn, Chủ tịch HĐQT, Công ty CP DPV Đắk Lắk, đại diện chủ đầu tư cho biết, đang tăng nhân lực, máy móc, tổ chức thi công 2 ca mỗi ngày để bù tiến độ và cam kết hoàn thành toàn bộ hạ tầng giai đoạn 1 trước ngày 31/10/2026.  

“Nếu 31/10 chúng tôi không xong các hạng mục trong khu công nghiệp, chúng tôi cũng không nhận làm giai đoạn 2. Công ty sẽ tập trung nguồn lực và người đứng đầu tập đoàn xin hứa đảm bảo đến ngày đó không xong xin trả lại toàn bộ tiền đầu tư của tỉnh”, ông Hoàn cam kết.

Kết luận buổi làm việc, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu chủ đầu tư tập trung mọi nguồn lực, xác định rõ các hạng mục ưu tiên để sớm hình thành hạ tầng thiết yếu phục vụ thu hút nhà đầu tư thứ cấp; đồng thời khẩn trương củng cố Ban Quản lý dự án, chứng minh tiến độ bằng khối lượng công việc cụ thể, không để xảy ra tình trạng chậm trễ do chủ quan.

“Chủ đầu tư phải xác định những gói thầu ưu tiên, tối thiểu là về đường, điện nước, đường găng đảm bảo để các nhà đầu tư thứ cấp vào thuê. Bên chủ đầu tư cũng xem lại, họp lại củng cố Ban quản lý dự án để đảm bảo các yêu cầu của các sở, ban ngành. Phải chứng minh bằng tiến độ, buông lỏng là tiến độ chậm ngay”, ông Đỗ Hữu Huy yêu cầu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đắk Lắk phải giải ngân khoảng 2.100 tỷ đồng/tháng mới đạt kế hoạch
Đắk Lắk phải giải ngân khoảng 2.100 tỷ đồng/tháng mới đạt kế hoạch

VOV.VN - Chiều 5/8, UBND tỉnh Đắk Lắk họp thường kỳ tháng 7 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội và bàn các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

Đắk Lắk phải giải ngân khoảng 2.100 tỷ đồng/tháng mới đạt kế hoạch

Đắk Lắk phải giải ngân khoảng 2.100 tỷ đồng/tháng mới đạt kế hoạch

VOV.VN - Chiều 5/8, UBND tỉnh Đắk Lắk họp thường kỳ tháng 7 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội và bàn các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

Thi đua lao động sôi nổi tại các khu, cụm công nghiệp ở Đắk Lắk
Thi đua lao động sôi nổi tại các khu, cụm công nghiệp ở Đắk Lắk

VOV.VN - Tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, khí thế thi đua lao động sản xuất diễn ra sôi nổi, khẩn trương. các chuyến xe hối hả vận chuyển hàng hóa, công nhân nhộn nhịp vào ca sản xuất.

Thi đua lao động sôi nổi tại các khu, cụm công nghiệp ở Đắk Lắk

Thi đua lao động sôi nổi tại các khu, cụm công nghiệp ở Đắk Lắk

VOV.VN - Tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, khí thế thi đua lao động sản xuất diễn ra sôi nổi, khẩn trương. các chuyến xe hối hả vận chuyển hàng hóa, công nhân nhộn nhịp vào ca sản xuất.

Đồng Nai chuyển hướng phát triển Khu công nghiệp xanh, thông minh để thu hút FDI
Đồng Nai chuyển hướng phát triển Khu công nghiệp xanh, thông minh để thu hút FDI

VOV.VN - Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, những lợi thế truyền thống như giá rẻ hay lao động dồi dào không còn đủ sức hấp dẫn. Đồng Nai đang chuyển hướng phát triển khu công nghiệp theo mô hình xanh, thông minh, nhằm đón dòng vốn FDI chất lượng cao và tạo nền tảng tăng trưởng bền vững.

Đồng Nai chuyển hướng phát triển Khu công nghiệp xanh, thông minh để thu hút FDI

Đồng Nai chuyển hướng phát triển Khu công nghiệp xanh, thông minh để thu hút FDI

VOV.VN - Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, những lợi thế truyền thống như giá rẻ hay lao động dồi dào không còn đủ sức hấp dẫn. Đồng Nai đang chuyển hướng phát triển khu công nghiệp theo mô hình xanh, thông minh, nhằm đón dòng vốn FDI chất lượng cao và tạo nền tảng tăng trưởng bền vững.

Đà Nẵng khởi công Dự án Khu công nghiệp Hòa Ninh
Đà Nẵng khởi công Dự án Khu công nghiệp Hòa Ninh

VOV.VN - Sáng 29/7, tại xã Bà Nà, TP Đà Nẵng tổ chức khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Ninh (Phú Mỹ 3 Đà Nẵng IP).

Đà Nẵng khởi công Dự án Khu công nghiệp Hòa Ninh

Đà Nẵng khởi công Dự án Khu công nghiệp Hòa Ninh

VOV.VN - Sáng 29/7, tại xã Bà Nà, TP Đà Nẵng tổ chức khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Ninh (Phú Mỹ 3 Đà Nẵng IP).

Khu công nghiệp VSIP Đà Nẵng gần 250 ha được chấp thuận đầu tư chỉ trong 57 ngày
Khu công nghiệp VSIP Đà Nẵng gần 250 ha được chấp thuận đầu tư chỉ trong 57 ngày

VOV.VN - Dự án Khu công nghiệp VSIP Đà Nẵng, quy mô gần 250 ha, vốn gần 3.700 tỷ đồng, được chấp thuận đầu tư chỉ sau 57 ngày kể từ khi nộp hồ sơ - thời gian được đánh giá là nhanh đối với một dự án hạ tầng khu công nghiệp quy mô lớn.

Khu công nghiệp VSIP Đà Nẵng gần 250 ha được chấp thuận đầu tư chỉ trong 57 ngày

Khu công nghiệp VSIP Đà Nẵng gần 250 ha được chấp thuận đầu tư chỉ trong 57 ngày

VOV.VN - Dự án Khu công nghiệp VSIP Đà Nẵng, quy mô gần 250 ha, vốn gần 3.700 tỷ đồng, được chấp thuận đầu tư chỉ sau 57 ngày kể từ khi nộp hồ sơ - thời gian được đánh giá là nhanh đối với một dự án hạ tầng khu công nghiệp quy mô lớn.