Chưa cấp phép, các dự án của Alibaba vẫn ngang nhiên rao bán đất nền

VOV.VN - Chưa đầy đủ cơ sở pháp lý, chưa được tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp phép, nhưng Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba vẫn ngang nhiên rao bán đất nền. 

Hiện nay, huyện Xuyên Mộc đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính công ty này về lĩnh vực xây dựng.

Tại huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), công ty Alibaba giới thiệu sản phẩm Khu đô thị Alibaba Bình Châu (tại xã Bình Châu) với quy mô 3,2 ha bao gồm 224 nền. Theo tìm hiểu của phóng viên thì dự án này thực ra chưa hề được sự chấp thuận của chính quyền địa phương. UBND huyện Xuyên Mộc đã từng có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với chủ đầu tư dự án Alibaba tại xã Bình Châu.

Hàng loạt quảng cáo rao bán đất nền ở xã Tóc Tiên không rõ ràng.
Cùng với đó còn có dự án Alibaba Tân Thành Center City 6, thuộc thị xã Phú Mỹ được công ty này giới thiệu là "siêu phẩm được kỳ vọng sẽ tạo nên hàng loạt giá trị lợi nhuận"; Alibaba Tân Thành Center City 1; Alibaba Tân Thành Center 5 được giới thiệu nằm gần kề mặt tiền đường xã Hắc Dịch, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành (nay là thị xã Phú Mỹ)... đều là những dự án chưa được địa phương cấp phép làm hạ tầng, phân lô.

Trong đó, tại xã Tóc Tiên hiện có một công trình đã được phân từng lô, có đường kết nối giao thông và được lắp đặt hệ thống cột đèn, nhưng không hề có bất kỳ một thông tin nào để người mua tham khảo. Các giao dịch trực tiếp ở đây hiện nay rất im ắng, khách muốn mua đất thì liên hệ theo những số điện thoại dán trên các tờ quảng cáo.

Dự án đã làm hạ tầng, đường kết nối, trồng cột điện.
Ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ khẳng định, những dự án của công ty Alibaba trên địa bàn thị xã Phú Mỹ đều không đầy đủ tính pháp lý. Tới thời điểm này trên địa bàn vẫn chưa cấp phép cho bất kỳ một dự án nào của công ty Alibaba.

“Không có một chủ trương nào, tất cả đều làm liều. Chúng tôi đã xử lý phạt và tới đây sẽ xử phạt làm hạ tầng chưa được cơ quan nhà nước cho phép. Đồng thời, chúng tôi cũng cho các ngành thống kê lại việc đầu tư xử lý tiếp về xây dựng. Đây là một hình thức rất nguy hiểm cho dân, không có gì chắc chắn về pháp luật đối với người mua đất”, ông Thắm nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cơ quan chức năng liên tiếp cảnh báo Công ty Alibaba
Cơ quan chức năng liên tiếp cảnh báo Công ty Alibaba

VOV.VN - Hiệp hội Bất động sản TP HCM đã xác minh và có văn bản cảnh báo việc nhóm Công ty Alibaba có biểu hiện không minh bạch. 

Cơ quan chức năng liên tiếp cảnh báo Công ty Alibaba

Cơ quan chức năng liên tiếp cảnh báo Công ty Alibaba

VOV.VN - Hiệp hội Bất động sản TP HCM đã xác minh và có văn bản cảnh báo việc nhóm Công ty Alibaba có biểu hiện không minh bạch. 

Sở Xây dựng TP HCM: Sẽ xử phạt hành chính Công ty Alibaba
Sở Xây dựng TP HCM: Sẽ xử phạt hành chính Công ty Alibaba

VOV.VN -Sở Xây dựng TP HCM cho biết sẽ xử phạt hành chính Công ty Alibaba do những vi phạm trong kinh doanh bất động sản.

Sở Xây dựng TP HCM: Sẽ xử phạt hành chính Công ty Alibaba

Sở Xây dựng TP HCM: Sẽ xử phạt hành chính Công ty Alibaba

VOV.VN -Sở Xây dựng TP HCM cho biết sẽ xử phạt hành chính Công ty Alibaba do những vi phạm trong kinh doanh bất động sản.

Không có dự án nào của Công ty Alibaba tại huyện Long Thành
Không có dự án nào của Công ty Alibaba tại huyện Long Thành

VOV.VN - Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai khẳng định, không có dự án khu dân cư nào của Công ty Alibaba trên địa bàn huyện Long Thành.

Không có dự án nào của Công ty Alibaba tại huyện Long Thành

Không có dự án nào của Công ty Alibaba tại huyện Long Thành

VOV.VN - Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai khẳng định, không có dự án khu dân cư nào của Công ty Alibaba trên địa bàn huyện Long Thành.

Đồng Nai: Yêu cầu điều tra việc Công ty địa ốc Alibaba mua bán đất nền
Đồng Nai: Yêu cầu điều tra việc Công ty địa ốc Alibaba mua bán đất nền

VOV.VN - Các dự án đều do Alibaba tự đặt tên, thực hiện quảng cáo trên website, mạng xã hội, tờ rơi, pano tự vẽ không đúng thực tế.

Đồng Nai: Yêu cầu điều tra việc Công ty địa ốc Alibaba mua bán đất nền

Đồng Nai: Yêu cầu điều tra việc Công ty địa ốc Alibaba mua bán đất nền

VOV.VN - Các dự án đều do Alibaba tự đặt tên, thực hiện quảng cáo trên website, mạng xã hội, tờ rơi, pano tự vẽ không đúng thực tế.