Diễn đàn VBF 2024: Doanh nghiệp muốn hoạt động và phát triển một cách tự tin

VOV.VN - Tại Diễn đàn VBF 2024, đại diện các Hiệp hội doanh nghiệp FDI bày tỏ, yếu tố quan trọng nhất tạo nên môi trường đầu tư thuận lợi chính là môi trường pháp lý công bằng, minh bạch, dễ dự đoán và tinh giản.

“Doanh nghiệp FDI tiên phong thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh” là chủ đề của Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt cộng đồng DN đầu tư nước ngoài (FDI) và Diễn đàn DN Việt Nam (VBF 2024) diễn ra ngày 19/3, tại Hà Nội. Sự kiện do Bộ KH&ĐT phối hợp với Diễn đàn DN Việt Nam; Tổ chức tài chính quốc tế (IFC) và Ngân hàng thế giới (WB) tổ chức. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và có bài phát biểu quan trọng.

Doanh nghiệp FDI - Bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế

Khai mạc Hội nghị và Diễn đàn VBF 2024, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng khẳng định, DN nói chung và DN FDI nói riêng vừa là đối tượng vừa là chủ thể chủ động tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là chủ trương xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. DN FDI phải tiên phong hiện thực hóa các mục tiêu, giải pháp của Chiến lược tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó, đẩy mạnh ứng dụng ESG trong sản xuất, kinh doanh.

Đặc biệt những thành tựu của kinh tế Việt Nam trong những năm qua, không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đây là minh chứng mạnh mẽ, khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam, coi kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế, được khuyến khích, tạo điều kiện phát triển lâu dài và cạnh tranh lành mạnh với các khu vực kinh tế khác.

“Việc lựa chọn chủ đề “Doanh nghiệp FDI tiên phong thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh” cho Hội nghị lần này, đã thể hiện mạnh mẽ quyết tâm của Chính phủ, cũng như khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của cộng đồng DN, đặc biệt là DN FDI trong triển khai tăng trưởng xanh nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược về giảm cường độ phát thải khí nhà kính; xanh hóa các ngành kinh tế; thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi xanh trên nguyên tắc bao trùm, bình đẳng, đồng lợi ích, nâng cao năng lực chống chịu và không để ai bị bỏ lại phía sau”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng định hướng thảo luận.

Tại hội nghị, các diễn giả đã có chia sẻ, thảo luận về những nội dung mang tính thời sự, cũng như những nội dung ở tầm chiến lược dài hạn của cộng đồng DN, cũng như các cơ quan hoạch định chính sách về các giải pháp đột phá, hướng tới các mục tiêu tăng trưởng xanh. Các phiên thảo luận của Diễn đàn đã cung cấp những góc nhìn hết sức có giá trị, cho công tác tạo lập hành lang pháp lý và triển khai cơ chế, chính sách cho tăng trưởng xanh…

Doanh nghiệp FDI cần Chính phủ hoạch định chính sách mạnh mẽ, nhất quán

Nhấn mạnh vai trò của DN FDI trong bối cảnh mới và tham vấn chính sách, ông Denzel Eades, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam (BritCham) hoan nghênh những cam kết của Việt Nam cho mục tiêu phát thải ròng bằng 0 và phát triển bền vững, cũng như những nỗ lực của Chính phủ trong việc thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh. Đồng thời đánh giá cao những nỗ lực và tiến bộ của Chính phủ Việt Nam trong cải cách hành chính, tăng cường Chính phủ điện tử trong quản lý các hoạt động xúc tiến và thông báo cũng như đơn giản hóa thủ tục và thời gian cấp giấy phép kinh doanh, có sự thống nhất giữa các quy định từ Trung ương cho đến các địa phương.

“Cam kết mở rộng và nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược của Việt Nam và Anh Quốc đã tạo dựng niềm tin giữa các DN và cá nhân, thúc đẩy sự hợp tác vì lợi ích chung cho hai nước. Các DN Anh bày tỏ sự lạc quan về việc đóng góp đáng kể cho nền kinh tế Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực. BritCham kêu gọi Chính phủ Việt Nam đảm bảo hoạch định chính sách mạnh mẽ và nhất quán, nhằm thúc đẩy một môi trường nơi các DN có thể hoạt động và phát triển một cách tự tin”, ông Denzel Eades đề nghị.

Khuyến nghị tất cả các luật và quy định mới của Việt Nam nên được xem xét và hạn chế đưa ra các thủ tục hành chính mới, ông Joseph Uddo, Chủ tịch Hiệp hội DN Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham) cho biết, yếu tố quan trọng nhất tạo nên môi trường đầu tư thuận lợi là môi trường pháp lý công bằng, minh bạch, dễ dự đoán và tinh giản. AmCham nhận thấy, đã có một số thủ tục hành chính được loại bỏ và đơn giản hóa, tuy nhiên một số Luật và quy định mới vẫn tiếp tục đưa ra các thủ tục hành chính mới.

Việc coi trọng sự đổi mới để không chỉ thu hút đầu tư mới mà còn để duy trì và phát triển các dự án đầu tư hiện tại. Nhưng các thành viên Amcham phải đối mặt với sự chậm trễ trong thủ tục phê duyệt và các gánh nặng hành chính tốn thời gian. Điều này gây cản trở hoặc đình trệ các dự án của họ và ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của Việt Nam.

“Cần có sự phê duyệt kịp thời đối với giấy phép về quy hoạch và các giấy phép liên quan, giấy phép kinh doanh, đầu tư, phát triển bất động sản, thị thực cho người lao động nước ngoài, đặc biệt là các chuyên gia, cũng như việc sử dụng Chính phủ điện tử và phê duyệt điện tử cần sự đáng tin cậy và nhất quán. Mặc dù Chính phủ thúc đẩy số hóa, nhưng nhiều thủ tục hành chính như báo cáo, đăng ký, thông báo vẫn phải nộp bằng giấy hoặc thậm chí bằng cả hình thức giấy và điện tử”, Joseph Uddo chỉ ra những tồn tại.

Nguồn cung cấp điện phải thực sự bền vững

Đó là vấn đề được đại diện AmCham bày tỏ khi lo ngại, nếu không có nguồn điện ổn định, giá cả phải chăng và nguồn cung cấp điện bền vững, nhiều mục tiêu đặt ra sẽ khó có thể đạt được. Trong khi nhu cầu chính của tất cả các DN và bất kỳ nhà đầu tư trong tương lai đó là nhu cầu về sự ổn định của nguồn cung cấp năng lượng và khả năng tiếp cận năng lượng tái tạo ngay lập tức. Việc tiếp cận hợp tác giữa khu vực công và tư nhân là điều cần thiết để phát triển nguồn điện bền vững, đáng tin cậy và giá cả phải chăng.

“Việt Nam có thể thu hút nguồn tài chính toàn cầu nhờ hệ thống quản lý năng lượng hiệu quả. AmCham khuyến khích tiếp tục đối thoại giữa Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các bên liên quan trong khu vực tư nhân để có thể đưa ra các giải pháp khả thi ngắn hạn và dài hạn, để Việt Nam đáp ứng nhu cầu an ninh năng lượng. Cần loại bỏ những bất ổn về quy định, hướng sự tập trung mới vào việc phê duyệt các dự án trong ngắn hạn có tính thực tế và khả thi về mặt tài chính, để đảm bảo nguồn cung cấp điện đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng ở đây”, Chủ tịch AmCham đề cập.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu: Làm thế nào để giữ chân các doanh nghiệp FDI?
Áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu: Làm thế nào để giữ chân các doanh nghiệp FDI?

VOV.VN - Việc áp thuế tối thiểu toàn cầu sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong thời gian hưởng ưu đãi miễn giảm thuế tại Việt Nam.

Áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu: Làm thế nào để giữ chân các doanh nghiệp FDI?

Áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu: Làm thế nào để giữ chân các doanh nghiệp FDI?

VOV.VN - Việc áp thuế tối thiểu toàn cầu sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong thời gian hưởng ưu đãi miễn giảm thuế tại Việt Nam.

Khẩn trương cho phép các doanh nghiệp FDI được niêm yết trên sàn chứng khoán
Khẩn trương cho phép các doanh nghiệp FDI được niêm yết trên sàn chứng khoán

VOV.VN - Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) năm 2024 do Thủ tướng Chính phủ chủ trì sáng 28/2, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị, cần khẩn trương cho phép các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có điều kiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán được niêm yết trên sàn chứng khoán.

Khẩn trương cho phép các doanh nghiệp FDI được niêm yết trên sàn chứng khoán

Khẩn trương cho phép các doanh nghiệp FDI được niêm yết trên sàn chứng khoán

VOV.VN - Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) năm 2024 do Thủ tướng Chính phủ chủ trì sáng 28/2, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị, cần khẩn trương cho phép các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có điều kiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán được niêm yết trên sàn chứng khoán.

Kỳ vọng của doanh nghiệp FDI đối với việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu
Kỳ vọng của doanh nghiệp FDI đối với việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu

VOV.VN - Việt Nam chính thức áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu từ năm 2024, tuy nhiên bên cạnh việc đảm bảo quyền đánh thuế của quốc gia theo thông lệ quốc tế thì việc nghiên cứu và đề xuất chính sách, giải pháp để giữ được sự hấp dẫn trong thu hút đầu tư cũng là yêu cầu cấp bách.

Kỳ vọng của doanh nghiệp FDI đối với việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu

Kỳ vọng của doanh nghiệp FDI đối với việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu

VOV.VN - Việt Nam chính thức áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu từ năm 2024, tuy nhiên bên cạnh việc đảm bảo quyền đánh thuế của quốc gia theo thông lệ quốc tế thì việc nghiên cứu và đề xuất chính sách, giải pháp để giữ được sự hấp dẫn trong thu hút đầu tư cũng là yêu cầu cấp bách.

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp FDI Bình Dương: Khó mấy cũng phải làm được
Phát triển Đảng trong doanh nghiệp FDI Bình Dương: Khó mấy cũng phải làm được

VOV.VN - Với quan điểm "khó mấy cũng phải làm được", Bình Dương đang triển khai nhiều giải pháp để phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Từ đó tạo thêm nguồn lực, nâng cao vai trò, năng lực của đội ngũ đảng viên đối với loại hình doanh nghiệp này.

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp FDI Bình Dương: Khó mấy cũng phải làm được

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp FDI Bình Dương: Khó mấy cũng phải làm được

VOV.VN - Với quan điểm "khó mấy cũng phải làm được", Bình Dương đang triển khai nhiều giải pháp để phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Từ đó tạo thêm nguồn lực, nâng cao vai trò, năng lực của đội ngũ đảng viên đối với loại hình doanh nghiệp này.

Tăng cường liên kết doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp FDI
Tăng cường liên kết doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp FDI

VOV.VN - Tính liên kết của doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp FDI còn hạn chế do nội lực doanh nghiệp Việt yếu; Nâng cao năng lực cho doanh nghiệp nội là bài toán rất cần quan tâm giải quyết, để mối liên kết này hiệu quả như mục tiêu thu hút đầu tư FDI của Việt Nam…

Tăng cường liên kết doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp FDI

Tăng cường liên kết doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp FDI

VOV.VN - Tính liên kết của doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp FDI còn hạn chế do nội lực doanh nghiệp Việt yếu; Nâng cao năng lực cho doanh nghiệp nội là bài toán rất cần quan tâm giải quyết, để mối liên kết này hiệu quả như mục tiêu thu hút đầu tư FDI của Việt Nam…

Thủ tướng nêu 3 cam kết của Việt Nam đối với cộng đồng doanh nghiệp FDI
Thủ tướng nêu 3 cam kết của Việt Nam đối với cộng đồng doanh nghiệp FDI

VOV.VN -Thủ tướng nêu rõ 3 cam kết của Việt Nam đối với cộng đồng doanh nghiệp FDI trong đó nhấn mạnh: “Việt Nam luôn luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư trong bất cứ trường hợp nào; luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp vượt qua những khó khăn, thách thức".

Thủ tướng nêu 3 cam kết của Việt Nam đối với cộng đồng doanh nghiệp FDI

Thủ tướng nêu 3 cam kết của Việt Nam đối với cộng đồng doanh nghiệp FDI

VOV.VN -Thủ tướng nêu rõ 3 cam kết của Việt Nam đối với cộng đồng doanh nghiệp FDI trong đó nhấn mạnh: “Việt Nam luôn luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư trong bất cứ trường hợp nào; luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp vượt qua những khó khăn, thách thức".