Mỹ chưa quyết định rút hay giữ lại 2.500 lính Mỹ đồn trú ở Afghanistan

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua (7/3) cho biết mọi phương án vẫn được đặt trên bàn trong vấn đề rút hay giữ lại 2.500 lính Mỹ đồn trú ở Afghanistan, khẳng định vấn đề này sẽ được quyết định sau ngày 1/5.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra sau khi báo chí đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kêu gọi đẩy mạnh các nỗ lực hòa bình do Liên Hợp Quốc dẫn dắt và cảnh báo quân đội Mỹ đang cân nhắc rút quân ra khỏi Afghanistan trước ngày 1/5.

Trong bức thư gửi Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken xác nhận bản tin của tờ Thời báo New York rằng Mỹ đang xem xét rút toàn bộ lực lượng trước ngày 1/5 nhưng cũng không loại trừ các phương án khác.

Mỹ đang theo đuổi các nỗ lực ngoại giao cấp cao nhằm hướng tới một lệnh ngừng bắn toàn diện và bền vững. Trong nội dung bức thư, Mỹ cũng đề nghị Liên Hợp Quốc triệu tập các Ngoại trưởng và đặc phái viên của Nga, Trung Quốc, Pakistan, Iran, Ấn Độ, và Mỹ để “thảo luận cách tiếp cận chung” nhằm hỗ trợ hòa bình ở quốc gia Nam Á.

Mỹ cũng đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ đăng cai một cuộc họp cấp cao về hòa bình Afghanistan trong vài tuần tới nhằm bàn thảo 1 thỏa thuận hòa bình. Ngoại trưởng Mỹ cũng đề xuất 90 ngày giảm bạo lực nhằm ngăn chặn cuộc Tổng tấn công mùa Xuân mà Taliban phát động hàng năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Afghanistan sẵn sàng thảo luận bầu cử đàm phán với Taliban
Tổng thống Afghanistan sẵn sàng thảo luận bầu cử đàm phán với Taliban

VOV.VN - Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani hôm nay (6/3) cho biết, để thúc đẩy hòa đàm với phiến quân Taliban, chính phủ của ông sẵn sàng thảo luận việc tổ chức các cuộc bầu cử mới.

Tổng thống Afghanistan sẵn sàng thảo luận bầu cử đàm phán với Taliban

Tổng thống Afghanistan sẵn sàng thảo luận bầu cử đàm phán với Taliban

VOV.VN - Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani hôm nay (6/3) cho biết, để thúc đẩy hòa đàm với phiến quân Taliban, chính phủ của ông sẵn sàng thảo luận việc tổ chức các cuộc bầu cử mới.

Lở tuyết nghiêm trọng ở Afghanistan khiến hơn 14 người thiệt mạng
Lở tuyết nghiêm trọng ở Afghanistan khiến hơn 14 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 14 người đã thiệt mạng trong một vụ lở tuyết nghiêm trọng tại một mỏ vàng ở tỉnh Badakhshan, thuộc khu vực vùng núi phía Bắc Afghanistan sáng 5/3.

Lở tuyết nghiêm trọng ở Afghanistan khiến hơn 14 người thiệt mạng

Lở tuyết nghiêm trọng ở Afghanistan khiến hơn 14 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 14 người đã thiệt mạng trong một vụ lở tuyết nghiêm trọng tại một mỏ vàng ở tỉnh Badakhshan, thuộc khu vực vùng núi phía Bắc Afghanistan sáng 5/3.

Hòa bình Afghanistan: Vấn đề nội bộ hay cuộc cạnh tranh của 2 siêu cường Nga - Mỹ?
Hòa bình Afghanistan: Vấn đề nội bộ hay cuộc cạnh tranh của 2 siêu cường Nga - Mỹ?

VOV.VN - Đặc phái viên Mỹ về Afganistan Zalmay Khalizad vừa thảo luận với Chủ tịch Hội đồng Hòa giải dân tộc cấp cao của Afganistan Abdullah Abdullah về các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến trình hòa bình tại quốc gia Nam Á này.

Hòa bình Afghanistan: Vấn đề nội bộ hay cuộc cạnh tranh của 2 siêu cường Nga - Mỹ?

Hòa bình Afghanistan: Vấn đề nội bộ hay cuộc cạnh tranh của 2 siêu cường Nga - Mỹ?

VOV.VN - Đặc phái viên Mỹ về Afganistan Zalmay Khalizad vừa thảo luận với Chủ tịch Hội đồng Hòa giải dân tộc cấp cao của Afganistan Abdullah Abdullah về các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến trình hòa bình tại quốc gia Nam Á này.

Thực hư về gián điệp Trung Quốc ở thủ đô Kabul (Afghanistan)
Thực hư về gián điệp Trung Quốc ở thủ đô Kabul (Afghanistan)

VOV.VN - Cuộc sống của một công dân Trung Quốc ở Kabul đang bị mổ xẻ chi tiết theo hướng nghi là gián điệp của tình báo Trung Quốc, trong bối cảnh có nhiều cáo buộc về mối liên hệ với mạng lưới Haqqani – nhóm phiến quân chống NATO và chính phủ Afghanistan.

Thực hư về gián điệp Trung Quốc ở thủ đô Kabul (Afghanistan)

Thực hư về gián điệp Trung Quốc ở thủ đô Kabul (Afghanistan)

VOV.VN - Cuộc sống của một công dân Trung Quốc ở Kabul đang bị mổ xẻ chi tiết theo hướng nghi là gián điệp của tình báo Trung Quốc, trong bối cảnh có nhiều cáo buộc về mối liên hệ với mạng lưới Haqqani – nhóm phiến quân chống NATO và chính phủ Afghanistan.

Phong trào Hồi giáo ly khai khiến Trung Quốc lo sợ Mỹ rút quân khỏi Afghanistan
Phong trào Hồi giáo ly khai khiến Trung Quốc lo sợ Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Việc quân Mỹ rút khỏi Afghanistan có thể làm hồi sinh Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan ly khai và sự nổi dậy của người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương – đây là những điều mà Trung Quốc rất lo sợ.

Phong trào Hồi giáo ly khai khiến Trung Quốc lo sợ Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

Phong trào Hồi giáo ly khai khiến Trung Quốc lo sợ Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Việc quân Mỹ rút khỏi Afghanistan có thể làm hồi sinh Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan ly khai và sự nổi dậy của người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương – đây là những điều mà Trung Quốc rất lo sợ.

Ảnh tư liệu về cuộc rút lui của quân đội Liên Xô khỏi Afghanistan
Ảnh tư liệu về cuộc rút lui của quân đội Liên Xô khỏi Afghanistan

VOV.VN - Ngày 15/2/2019 là tròn 30 năm cuộc rút lui của quân đội Liên Xô khỏi Afghanistan sau 10 năm chiến đấu với các chiến binh Hồi giáo Mujahideen.

Ảnh tư liệu về cuộc rút lui của quân đội Liên Xô khỏi Afghanistan

Ảnh tư liệu về cuộc rút lui của quân đội Liên Xô khỏi Afghanistan

VOV.VN - Ngày 15/2/2019 là tròn 30 năm cuộc rút lui của quân đội Liên Xô khỏi Afghanistan sau 10 năm chiến đấu với các chiến binh Hồi giáo Mujahideen.