Bộ GTVT đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên và người lao động ngành GTVT.

Sáng nay (22/8), Bộ GTVT đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống; Đại hội thi đua yêu nước ngành GTVT và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Tới dự Lễ Kỷ niệm có các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị khách quốc tế, các Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động, đại diện các Bộ, Ban, ngành Trung ương và địa phương, cùng 400 cá nhân điển hình xuất sắc qua các phong trào thi đua yêu nước từ các cơ quan, đơn vị trong ngành GTVT.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng nhấn mạnh: Với chặng đường hình thành và phát triển trong suốt 70 năm qua, ngành GTVT đã trải qua một cuộc hành trình đầy gian nan nhưng cũng rất đỗi tự hào, một lòng một dạ thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và lời chỉ dạy của Bác Hồ: “Giao thông là mạch máu của tổ chức. Giao thông tốt thì mọi việc dễ dàng. Giao thông xấu thì các việc đình trệ”.

Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định Bộ GTVT tiếp tục phát huy truyền thống 70 năm đi trước mở đường.
Theo đó, tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên và người lao động ngành GTVT trong 70 năm qua luôn nỗ lực phấn đấu, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa GTVT trở thành một lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, mang tính chiến lược, mở đường và tạo nền tảng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng cho biết, với những nhiệm vụ trọng tâm được ưu tiên giải quyết, trong đó xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, hiệu quả được xác định là nhiệm vụ chủ chốt. Trong những năm qua, ngành GTVT đã hoàn thiện và đưa vào khai thác, đầu tư mới hàng trăm công trình hạ tầng giao thông, đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo được khoảng hơn 134.000 km đường giao thông nông thôn, hàng nghìn cầu dân sinh bằng nhiều nguồn vốn khác nhau.

Tiếp nối lịch sử hào hùng của ngành GTVT, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên và người lao động ngành GTVT không chấp nhận trì trệ, tìm mọi cách để vượt qua khó khăn hoàn thành mọi nhiệm vụ. Tập trung xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, thuận tiện an toàn, đa dạng và tiết kiệm.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên và người lao động ngành GTVT.
Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng đồng thời kêu gọi tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên và người lao động ngành GTVT tiếp tục đồng tâm hiệp lực, nắm chắc thời cơ, vượt qua thách thức, phát triển ngành GTVT đi trước một bước theo hướng đồng bộ, hiện đại, với mục tiêu chung: “Phát huy truyền thống 70 năm đi trước mở đường, tiếp tục đổi mới, quyết liệt cải cách, vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp”.

Cũng tại Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống ngành GTVT và Đại hội thi đua yêu nước, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên và người lao động ngành GTVT./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ GTVT thực hiện và giải ngân gần 78.000 tỷ đồng năm 2015
Bộ GTVT thực hiện và giải ngân gần 78.000 tỷ đồng năm 2015

VOV.VN - Trong 3 tháng đầu năm, kết quả thực hiện ước đạt 16.950 tỷ đồng, kết quả giải ngân ước đạt 16.187 tỷ đồng.

Bộ GTVT thực hiện và giải ngân gần 78.000 tỷ đồng năm 2015

Bộ GTVT thực hiện và giải ngân gần 78.000 tỷ đồng năm 2015

VOV.VN - Trong 3 tháng đầu năm, kết quả thực hiện ước đạt 16.950 tỷ đồng, kết quả giải ngân ước đạt 16.187 tỷ đồng.

Bộ GTVT vươn lên vị trí thứ 5 về hiệu quả pháp luật trong kinh doanh
Bộ GTVT vươn lên vị trí thứ 5 về hiệu quả pháp luật trong kinh doanh

VOV.VN - Bộ Giao thông và Vận tải, năm nay đã từ nhóm cuối lên nhóm giữa, đứng ở vị trí thứ 5/14 bộ ngành.

Bộ GTVT vươn lên vị trí thứ 5 về hiệu quả pháp luật trong kinh doanh

Bộ GTVT vươn lên vị trí thứ 5 về hiệu quả pháp luật trong kinh doanh

VOV.VN - Bộ Giao thông và Vận tải, năm nay đã từ nhóm cuối lên nhóm giữa, đứng ở vị trí thứ 5/14 bộ ngành.

Bộ trưởng Đinh La Thăng có hài lòng với hoạt động của ngành GTVT?
Bộ trưởng Đinh La Thăng có hài lòng với hoạt động của ngành GTVT?

VOV.VN - Bộ trưởng Đinh La Thăng mong muốn toàn ngành GTVT tiếp tục phấn đấu hơn nữa vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Bộ trưởng Đinh La Thăng có hài lòng với hoạt động của ngành GTVT?

Bộ trưởng Đinh La Thăng có hài lòng với hoạt động của ngành GTVT?

VOV.VN - Bộ trưởng Đinh La Thăng mong muốn toàn ngành GTVT tiếp tục phấn đấu hơn nữa vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Ngành GTVT coi trọng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp
Ngành GTVT coi trọng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

VOV.VN - Từ những kết quả đã đạt được trong năm 2014, ngành GTVT tiếp tục tăng cường đổi mới thực hiện những mục tiêu quan trọng trong năm 2015.

Ngành GTVT coi trọng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

Ngành GTVT coi trọng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

VOV.VN - Từ những kết quả đã đạt được trong năm 2014, ngành GTVT tiếp tục tăng cường đổi mới thực hiện những mục tiêu quan trọng trong năm 2015.