Đồng Nai mở chợ đầu mối để “giải cứu” nông sản

VOV.VN - Chợ đầu mối nông sản quy mô lớn nhất tỉnh Đồng Nai đã khánh thành và đi vào hoạt động.

Sáng nay (28/6) tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây đã khánh thành và đi vào hoạt động. Đây là chợ đầu mối nông sản quy mô lớn nhất tỉnh Đồng Nai.

Mở chợ đầu mối nông sản lớn nhất Đồng Nai để "giải cứu" nông sản
Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây nằm ngay tại ngã 4 Dầu Giây, điểm giao giữa nhiều tuyến quốc lộ, cao tốc quan trọng gồm: Quốc lộ 1, Quốc lộ 20 và Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây; thuận tiện cho việc vận chuyển, phân phối hàng nông sản giữa Đồng Nai và các tỉnh, thành lân cận.
Nhiều loại trái cây được bán tại chợ đầu mối

Chợ có quy mô 55 ha với tổng vốn đầu tư trên 1.400 tỷ đồng. Giai đoạn 1 quy mô 7 ha gồm 216 vựa trái cây, rau quả, hoa tươi và 317 nhà phố chợ với hạ tầng hoàn chỉnh, chuyên kinh doanh buôn bán hàng nông sản thực phẩm trái cây, rau, củ, quả. Hiện đã có 65% ô vựa, nhà phố chợ đã mở cửa hoạt động, sản lượng trên 500 tấn/ngày đêm.

Trong giai đoạn tiếp theo, chợ sẽ được mở rộng thêm 48 ha với các khu bán thực phẩm sạch gồm thịt heo, gà, các loại thủy hải sản, các khu chế biến, kho lạnh bảo quản…

Chợ đầu mối giúp thúc đẩy giao thương hàng nông sản, đặc sản vùng Đông Nam Bộ

Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối đa chiều, nâng cao hiệu quả lưu thông, phân phối; thúc đẩy giao thương hàng nông sản, đặc sản vùng Đông Nam Bộ, phát triển thành chợ đầu mối trung chuyển sản phẩm nông sản tập trung trong cả nước và xuất khẩu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải pháp nào để “giải cứu” vườn dừa ở quê hương Đồng Khởi ?
Giải pháp nào để “giải cứu” vườn dừa ở quê hương Đồng Khởi ?

VOV.VN - Trái dừa Bến Tre thường xuyên gặp cảnh bấp bênh, điệp khúc “ trúng mùa, rớt giá”, thất mùa, trúng giá” luôn tái diễn...

Giải pháp nào để “giải cứu” vườn dừa ở quê hương Đồng Khởi ?

Giải pháp nào để “giải cứu” vườn dừa ở quê hương Đồng Khởi ?

VOV.VN - Trái dừa Bến Tre thường xuyên gặp cảnh bấp bênh, điệp khúc “ trúng mùa, rớt giá”, thất mùa, trúng giá” luôn tái diễn...

Giải cứu nông sản và vai trò rất lớn của mô hình hợp tác xã
Giải cứu nông sản và vai trò rất lớn của mô hình hợp tác xã

VOV.VN - Khi mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả sẽ định hướng sản xuất, triệt tiêu những khâu trung gian đảm bảo ổn định đầu ra cho sản phẩm nông sản.

Giải cứu nông sản và vai trò rất lớn của mô hình hợp tác xã

Giải cứu nông sản và vai trò rất lớn của mô hình hợp tác xã

VOV.VN - Khi mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả sẽ định hướng sản xuất, triệt tiêu những khâu trung gian đảm bảo ổn định đầu ra cho sản phẩm nông sản.

Hai ngày ‘giải cứu’ hơn 5 tấn thịt heo
Hai ngày ‘giải cứu’ hơn 5 tấn thịt heo

Tiêu thụ 52 con heo tương đương hơn 5 tấn thịt heo là kết quả sau hai ngày triển khai chương trình 'Hỗ trợ chăn nuôi - Trợ giá người tiêu dùng' tại Hà Nội.

Hai ngày ‘giải cứu’ hơn 5 tấn thịt heo

Hai ngày ‘giải cứu’ hơn 5 tấn thịt heo

Tiêu thụ 52 con heo tương đương hơn 5 tấn thịt heo là kết quả sau hai ngày triển khai chương trình 'Hỗ trợ chăn nuôi - Trợ giá người tiêu dùng' tại Hà Nội.

Doanh nghiệp chịu lỗ giải cứu heo thịt cho người chăn nuôi
Doanh nghiệp chịu lỗ giải cứu heo thịt cho người chăn nuôi

VOV.VN - Để giải cứu, doanh nghiệp mua heo hơi của người nông dân với giá 30.000 đồng/kg và phải chịu lỗ khoảng 2.000 đồng/kg.

Doanh nghiệp chịu lỗ giải cứu heo thịt cho người chăn nuôi

Doanh nghiệp chịu lỗ giải cứu heo thịt cho người chăn nuôi

VOV.VN - Để giải cứu, doanh nghiệp mua heo hơi của người nông dân với giá 30.000 đồng/kg và phải chịu lỗ khoảng 2.000 đồng/kg.

Hai Bộ giải cứu nông sản và thực tế buồn
Hai Bộ giải cứu nông sản và thực tế buồn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) vừa chính thức tổ chức lễ ra mắt Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản.

Hai Bộ giải cứu nông sản và thực tế buồn

Hai Bộ giải cứu nông sản và thực tế buồn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) vừa chính thức tổ chức lễ ra mắt Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản.

Giải cứu thịt heo: Bộc lộ chưa ổn quy hoạch ngành
Giải cứu thịt heo: Bộc lộ chưa ổn quy hoạch ngành

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, giải cứu thịt heo bộc lộ vấn đề về quy hoạch ngành, thực hiện quy hoạch không tốt dẫn tới hậu quả kinh tế phải gánh chịu.

Giải cứu thịt heo: Bộc lộ chưa ổn quy hoạch ngành

Giải cứu thịt heo: Bộc lộ chưa ổn quy hoạch ngành

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, giải cứu thịt heo bộc lộ vấn đề về quy hoạch ngành, thực hiện quy hoạch không tốt dẫn tới hậu quả kinh tế phải gánh chịu.