Nga sẵn sàng kéo dài thỏa thuận chia sẻ chuyến bay không gian với Mỹ sau năm 2024

VOV.VN - Trước đó, Nga từng bày tỏ ý định sẽ rút khỏi trạm không gian quốc tế sau năm 2024 để phát triển trạm quỹ đạo riêng sau những bất đồng trong quan hệ 2 nước.

Nga sẵn sàng kéo dài thỏa thuận với Mỹ nhằm chia sẻ các chuyến bay tới trạm không gian quốc tế sau năm 2024 nếu 3 chuyến bay đầu tiên thành công. Đây là thông tin được giám đốc điều hành cơ quan hàng không vũ trụ Nga (Roscosmos) Sergei Krikalev trước báo giới ngày 26/8.

Theo ông Sergei Krikalev, Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) và cơ quan hàng không vũ trụ Nga vào tháng 7 vừa qua đã ký 1 thỏa thuận thực hiện 3 chuyến bay đầu tiên cho phép các nhà du hành vũ trụ Nga bay trên các tàu vũ trụ do Mỹ sản xuất. Đổi lại các nhà du hành của Mỹ cũng sẽ được bay trên các tàu vũ trụ do Nga sản xuất.  Nếu thỏa thuận được triển khai tích cực, hai bên sẽ tiếp tục ký các thỏa thuận khác.

Theo đánh giá của giới phân tích, thỏa thuận này được xem là đặc biệt trong bối cảnh quan hệ Nga – Mỹ đang ở mức thấp do chiến sự tại Ukraine.

Trước đó, Nga từng bày tỏ ý định sẽ rút khỏi trạm không gian quốc tế sau năm 2024 để phát triển trạm quỹ đạo riêng sau những bất đồng trong quan hệ 2 nước.

Khám phá vũ trụ là một trong những lĩnh vực hợp tác vẫn được Mỹ và Nga duy trì trong suốt Chiến tranh lạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga rút khỏi Trạm Vũ trụ Quốc tế: Thêm bước lùi trong quan hệ Nga - Mỹ
Nga rút khỏi Trạm Vũ trụ Quốc tế: Thêm bước lùi trong quan hệ Nga - Mỹ

VOV.VN - Tổng Giám đốc Cơ quan Hàng không vũ trụ Nga Yury Borisov mới đây cho biết, Nga quyết định sẽ rút khỏi Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) sau năm 2024. Trong bối cảnh căng thẳng Nga và phương Tây gia tăng, tuyên bố này được cho là bước lùi của quan hệ Nga - Mỹ.

Nga rút khỏi Trạm Vũ trụ Quốc tế: Thêm bước lùi trong quan hệ Nga - Mỹ

Nga rút khỏi Trạm Vũ trụ Quốc tế: Thêm bước lùi trong quan hệ Nga - Mỹ

VOV.VN - Tổng Giám đốc Cơ quan Hàng không vũ trụ Nga Yury Borisov mới đây cho biết, Nga quyết định sẽ rút khỏi Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) sau năm 2024. Trong bối cảnh căng thẳng Nga và phương Tây gia tăng, tuyên bố này được cho là bước lùi của quan hệ Nga - Mỹ.

Nga sẽ rời Trạm Vũ trụ Quốc tế sau năm 2024
Nga sẽ rời Trạm Vũ trụ Quốc tế sau năm 2024

VOV.VN - Ông Yury Borisov - người đứng đầu cơ quan Vũ trụ Roscosmos ngày 26/7 thông báo, Nga sẽ rút khỏi dự án Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) với phương Tây sau năm 2024.

Nga sẽ rời Trạm Vũ trụ Quốc tế sau năm 2024

Nga sẽ rời Trạm Vũ trụ Quốc tế sau năm 2024

VOV.VN - Ông Yury Borisov - người đứng đầu cơ quan Vũ trụ Roscosmos ngày 26/7 thông báo, Nga sẽ rút khỏi dự án Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) với phương Tây sau năm 2024.

Tàu vũ trụ Dragon của SpaceX ghép nối thành công với Trạm vũ trụ quốc tế
Tàu vũ trụ Dragon của SpaceX ghép nối thành công với Trạm vũ trụ quốc tế

VOV.VN - Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ NASA mới đây đã phát trực tiếp hành trình di chuyển cho thấy tàu vũ trụ vận tải Dragon của Công ty nghiên cứu không gian SpaceX đã lên đến Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Tàu vũ trụ Dragon của SpaceX ghép nối thành công với Trạm vũ trụ quốc tế

Tàu vũ trụ Dragon của SpaceX ghép nối thành công với Trạm vũ trụ quốc tế

VOV.VN - Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ NASA mới đây đã phát trực tiếp hành trình di chuyển cho thấy tàu vũ trụ vận tải Dragon của Công ty nghiên cứu không gian SpaceX đã lên đến Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Nga đã có lịch trình rút khỏi Trạm Vũ trụ Quốc tế
Nga đã có lịch trình rút khỏi Trạm Vũ trụ Quốc tế

VOV.VN - Nga sẽ sử dụng thời gian còn lại trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) để chứng minh nước này sẵn sàng vận hành trạm vũ trụ riêng, Giám đốc Cơ quan không gian Nga (Roscosmos) nhấn mạnh.

Nga đã có lịch trình rút khỏi Trạm Vũ trụ Quốc tế

Nga đã có lịch trình rút khỏi Trạm Vũ trụ Quốc tế

VOV.VN - Nga sẽ sử dụng thời gian còn lại trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) để chứng minh nước này sẵn sàng vận hành trạm vũ trụ riêng, Giám đốc Cơ quan không gian Nga (Roscosmos) nhấn mạnh.

Trạm vũ trụ quốc tế sẽ ra sao nếu không có Nga?
Trạm vũ trụ quốc tế sẽ ra sao nếu không có Nga?

VOV.VN - Khi Nga và Mỹ bất đồng, người ta thường nói tới Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) để thấy rằng vẫn có thể hợp tác hòa bình trong không gian, ngay cả khi 2 quốc gia đang bị chia rẽ sâu sắc trên Trái Đất. Lần này dường như khác với mọi khi.

Trạm vũ trụ quốc tế sẽ ra sao nếu không có Nga?

Trạm vũ trụ quốc tế sẽ ra sao nếu không có Nga?

VOV.VN - Khi Nga và Mỹ bất đồng, người ta thường nói tới Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) để thấy rằng vẫn có thể hợp tác hòa bình trong không gian, ngay cả khi 2 quốc gia đang bị chia rẽ sâu sắc trên Trái Đất. Lần này dường như khác với mọi khi.

Hãng thông tấn Nga sẽ mở văn phòng đại diện trên Trạm vũ trụ quốc tế
Hãng thông tấn Nga sẽ mở văn phòng đại diện trên Trạm vũ trụ quốc tế

VOV.VN - Phóng viên đầu tiên của hãng thông tấn TASS trên Trạm vũ trụ quốc tế sẽ là Anh hùng Nga - nhà du hành vũ trụ Alexander Misurkin.

Hãng thông tấn Nga sẽ mở văn phòng đại diện trên Trạm vũ trụ quốc tế

Hãng thông tấn Nga sẽ mở văn phòng đại diện trên Trạm vũ trụ quốc tế

VOV.VN - Phóng viên đầu tiên của hãng thông tấn TASS trên Trạm vũ trụ quốc tế sẽ là Anh hùng Nga - nhà du hành vũ trụ Alexander Misurkin.