Mỹ viện trợ bổ sung 275 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Đây là gói viện trợ vũ khí và thiết bị quân sự thứ 27 của Mỹ dành cho Ukraine kể từ tháng 8/2021.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 9/12 đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 275 triệu USD cho Ukraine. Ngoại trưởng Blinken cũng nhấn mạnh, Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp với hơn 40 đối tác và đồng minh nhằm ủng hộ Ukraine.

Đây là gói viện trợ vũ khí và thiết bị quân sự thứ 27 của Mỹ dành cho Ukraine kể từ tháng 8/2021. Khoản viện trợ này nhằm giúp Ukraine tăng cường năng lực phòng thủ trên không và cung cấp cho nước này đạn dược và các thiết bị quân sự để sử dụng trên thực địa.

Viện trợ quân sự mà Mỹ cung cấp cho Ukraine đã lên tới 20 tỷ USD kể từ khi chính quyền Tổng thống Joe Biden lên nắm quyền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sắp công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine
Mỹ sắp công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine

VOV.VN - Gói viện trợ quân sự mới trị giá 275 triệu USD này của Mỹ dành cho Ukraine đặt trọng tâm vào phòng không.

Mỹ sắp công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine

Mỹ sắp công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine

VOV.VN - Gói viện trợ quân sự mới trị giá 275 triệu USD này của Mỹ dành cho Ukraine đặt trọng tâm vào phòng không.

Mỹ viện trợ thêm quân sự trị giá 400 triệu USD cho Ukraine
Mỹ viện trợ thêm quân sự trị giá 400 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua cho biết, Mỹ đã đồng ý viện trợ thêm quân sự cho Ukraine, bao gồm vũ khí, đạn dược và thiết bị phòng không trị giá 400 triệu USD.

Mỹ viện trợ thêm quân sự trị giá 400 triệu USD cho Ukraine

Mỹ viện trợ thêm quân sự trị giá 400 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua cho biết, Mỹ đã đồng ý viện trợ thêm quân sự cho Ukraine, bao gồm vũ khí, đạn dược và thiết bị phòng không trị giá 400 triệu USD.

Tổng Thư ký NATO kêu gọi hỗ trợ quân sự cho Ukraine
Tổng Thư ký NATO kêu gọi hỗ trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố xung đột giữa Nga và Ukraine có thể sẽ kết thúc bằng các cuộc đàm phán, đó là lý do tại sao Kiev cần được cung cấp thêm vũ khí.

Tổng Thư ký NATO kêu gọi hỗ trợ quân sự cho Ukraine

Tổng Thư ký NATO kêu gọi hỗ trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố xung đột giữa Nga và Ukraine có thể sẽ kết thúc bằng các cuộc đàm phán, đó là lý do tại sao Kiev cần được cung cấp thêm vũ khí.

Lầu Năm Góc thừa nhận kho vũ khí Mỹ gặp sức ép vì hỗ trợ quân sự cho Ukraine
Lầu Năm Góc thừa nhận kho vũ khí Mỹ gặp sức ép vì hỗ trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Colin Kahl thừa nhận, việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine đang khiến kho vũ khí của Mỹ hao hụt và gia tăng sức ép lên ngành công nghiệp quốc phòng.

Lầu Năm Góc thừa nhận kho vũ khí Mỹ gặp sức ép vì hỗ trợ quân sự cho Ukraine

Lầu Năm Góc thừa nhận kho vũ khí Mỹ gặp sức ép vì hỗ trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Colin Kahl thừa nhận, việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine đang khiến kho vũ khí của Mỹ hao hụt và gia tăng sức ép lên ngành công nghiệp quốc phòng.