Gạo Việt “chảy” sang Trung Quốc: Bộ Công Thương đang xem xét
Việc xuất khẩu gạo qua đường tiểu ngạch sang Trung Quốc, các Vụ trong Bộ Công Thương vẫn đang nghiên cứu, xem xét.
Vì vậy, theo ông Phong, chính doanh nghiệp phải chủ động kiểm soát nguồn dự trữ gạo cho xuất khẩu của mình nếu không muốn mất uy tín với nhà nhập khẩu. Dự báo giá gạo xuất khẩu sẽ tăng do nguồn cung thế giới giảm.
Nhiều chuyên gia khác cũng cảnh báo, nếu không kiểm soát được tình hình gạo tràn qua biên giới thì khi giá xuất khẩu tăng cao, Việt Nam đã cạn gạo trong kho để bán.
Thực trạng này khiến dư luận lo ngại thương lái nước ngoài đầu cơ, găm hàng gạo chờ khi giá gạo thế giới tăng, nguồn cung Việt Nam cạn kiệt thì gạo lại chảy ngược vào Việt Nam, nhất là khi gạo Việt vẫn “chảy” qua đường tiểu ngạch sang nước ngoài, đặc biệt là thị trường lớn Trung Quốc.
Trước những lo ngại này, tại buổi họp báo của Bộ Công Thương chiều nay (10/9), bà Phan Thị Diệu Hà, Vụ phó Vụ Xuất nhập khẩu khẳng định: Việc xuất khẩu gạo nói chung phải theo đúng Nghị định 109 của Chính phủ và Văn bản 146 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, xuất khẩu gạo sang Trung Quốc cũng không ngoại lệ. Trung Quốc là một trong những thị trường lớn trong việc tiêu thụ nông sản của Việt Nam.