Gia Lai thu hồi hơn 15 tỷ đồng tiền đặt cọc đấu giá đất ở huyện Chư Sê (cũ)

VOV.VN - Liên quan việc 3 cá nhân trúng đấu giá hàng trăm lô đất tại huyện Chư Sê (cũ), tỉnh Gia Lai từ năm 2019, nhưng được nợ tiền sử dụng đất, mà VOV đã nhiều lần thông tin, mới đây, Thanh tra tỉnh Gia Lai có văn bản đề nghị các cơ quan liên quan rà soát, tiếp thu hồi hơn 15 tỷ đồng tiền đặt cọc.

Liên quan việc 3 cá nhân trúng đấu giá đất hàng trăm lô tại huyện Chư Sê (cũ), tỉnh Gia Lai từ năm 2019, nhưng được nợ tiền sử dụng đất VOV đã nhiều lần thông tin, mới đây, Thanh tra tỉnh Gia Lai có văn bản đề nghị các cơ quan liên quan rà soát, tiếp tục thu hồi hơn 15 tỷ đồng tiền đặt cọc.

Rà soát, thu hồi tiền đặt cọc đấu giá đất sai quy định

Cụ thể, tại Văn bản số 1582/TTT-GSTĐ&XLSTT về việc đề nghị rà soát, tiếp tục thực hiện Kết luận thanh tra số 263/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh Gia Lai đề nghị Sở Tài chính và UBND huyện Chư Sê (cũ) tiếp tục triển khai các nội dung liên quan đến khoản tiền đặt cọc; làm rõ nguyên nhân chưa thu hồi, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án xử lý, báo cáo Thanh tra tỉnh để tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước đó, Kết luận số 263/KL-TTCP ngày 19/7/2024 của Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Sê (cũ). Tại Khu quy hoạch khu Trung tâm hành chính và Khu đô thị sinh thái phía Đông thị trấn Chư Sê, 3 cá nhân trúng đấu giá tổng cộng 205 lô đất nhưng chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Hàng trăm lô đất trúng đấu giá bị chậm nộp tiền kéo dài

Bà Hồ Thị Hiền trúng 107 lô với tổng số tiền hơn 83,4 tỷ đồng; ông Nguyễn Xuân Ánh trúng 44 lô, hơn 30,1 tỷ đồng; ông Lê Viết Đức trúng 54 lô, khoảng 39 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ xác định nhiều lô đất chậm nộp tiền từ hàng chục đến hơn 300 ngày. Trong đó, bà Hồ Thị Hiền có 61 lô chậm từ 140 ngày trở lên; ông Nguyễn Xuân Ánh chậm nộp tiền đối với 44 lô trong hơn 300 ngày; ông Lê Viết Đức chậm nộp đối với 54 lô trong hơn 100 ngày.

Theo Phương án đấu giá quyền sử dụng đất số 04/PA-HĐPTQĐ ngày 8/6/2019, người trúng đấu giá chậm nộp tiền theo quy định thì bị thu hồi tiền đặt cọc.

Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ xác định UBND huyện Chư Sê (cũ) và Hội đồng phát triển quỹ đất và giám sát đấu giá quyền sử dụng đất huyện đã không hủy kết quả đấu giá, không thu hồi tiền đặt cọc đối với các trường hợp vi phạm mà còn cho phép gia hạn thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính, không phù hợp quy định.

Tại thời điểm thanh tra, nhiều lô đất đã được các cá nhân trúng đấu giá chuyển nhượng cho các hộ gia đình, cá nhân khác. Kết quả rà soát sẽ được Thanh tra tỉnh Gia Lai tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai xem xét, chỉ đạo.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Công ty Toàn Cầu nợ hơn 11 tỷ tiền lúa, cam kết trả “lần cuối”
Công ty Toàn Cầu nợ hơn 11 tỷ tiền lúa, cam kết trả “lần cuối”

VOV.VN - Doanh nghiệp Toàn Cầu cam kết “lần cuối” sẽ trả hết nợ tiền lúa trong năm 2026, nhưng phương án trả nợ bằng gạo bị tỉnh Cà Mau bác bỏ. Hơn 100 hộ dân và nhiều HTX vẫn đang lao đao vì chưa nhận đủ tiền sau vụ mùa 2025.

Công ty Toàn Cầu nợ hơn 11 tỷ tiền lúa, cam kết trả “lần cuối”

Công ty Toàn Cầu nợ hơn 11 tỷ tiền lúa, cam kết trả “lần cuối”

VOV.VN - Doanh nghiệp Toàn Cầu cam kết “lần cuối” sẽ trả hết nợ tiền lúa trong năm 2026, nhưng phương án trả nợ bằng gạo bị tỉnh Cà Mau bác bỏ. Hơn 100 hộ dân và nhiều HTX vẫn đang lao đao vì chưa nhận đủ tiền sau vụ mùa 2025.

Thay đổi đơn vị chủ trì cuộc đấu giá 8 lô đất ở Thủ Thiêm
Thay đổi đơn vị chủ trì cuộc đấu giá 8 lô đất ở Thủ Thiêm

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định số 3598/2026 về ban hành Kế hoạch tổ chức đấu giá 8 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh (thuộc TP Thủ Đức cũ).

Thay đổi đơn vị chủ trì cuộc đấu giá 8 lô đất ở Thủ Thiêm

Thay đổi đơn vị chủ trì cuộc đấu giá 8 lô đất ở Thủ Thiêm

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định số 3598/2026 về ban hành Kế hoạch tổ chức đấu giá 8 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh (thuộc TP Thủ Đức cũ).

TP.HCM không thực hiện đấu giá, đấu thầu khi cho thuê nhà, đất công
TP.HCM không thực hiện đấu giá, đấu thầu khi cho thuê nhà, đất công

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/2026 của Chính phủ về các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà đất công dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

TP.HCM không thực hiện đấu giá, đấu thầu khi cho thuê nhà, đất công

TP.HCM không thực hiện đấu giá, đấu thầu khi cho thuê nhà, đất công

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/2026 của Chính phủ về các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà đất công dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Đề xuất nâng tiền đặt cọc đấu giá đất ở từ 20% đến 50%
Đề xuất nâng tiền đặt cọc đấu giá đất ở từ 20% đến 50%

VOV.VN - Dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) bổ sung quy định nâng tỷ lệ tiền đặt trước trong đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở từ 20% đến 50%.

Đề xuất nâng tiền đặt cọc đấu giá đất ở từ 20% đến 50%

Đề xuất nâng tiền đặt cọc đấu giá đất ở từ 20% đến 50%

VOV.VN - Dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) bổ sung quy định nâng tỷ lệ tiền đặt trước trong đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở từ 20% đến 50%.

Hơn 1.000 nhà, đất dôi dư ở Gia Lai bỏ trống, nhiều nơi dấu hiệu bị lấn chiếm
Hơn 1.000 nhà, đất dôi dư ở Gia Lai bỏ trống, nhiều nơi dấu hiệu bị lấn chiếm

VOV.VN - Thanh tra tỉnh Gia Lai xác định có hơn 1.000 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại địa phương bị bỏ trống hoặc sử dụng chưa hiệu quả, trong đó nhiều cơ sở có dấu hiệu bị lấn chiếm.

Hơn 1.000 nhà, đất dôi dư ở Gia Lai bỏ trống, nhiều nơi dấu hiệu bị lấn chiếm

Hơn 1.000 nhà, đất dôi dư ở Gia Lai bỏ trống, nhiều nơi dấu hiệu bị lấn chiếm

VOV.VN - Thanh tra tỉnh Gia Lai xác định có hơn 1.000 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại địa phương bị bỏ trống hoặc sử dụng chưa hiệu quả, trong đó nhiều cơ sở có dấu hiệu bị lấn chiếm.