Ba Lan xem xét viện dẫn Điều 4 của NATO sau vụ tên lửa rơi trúng lãnh thổ

VOV.VN - Ba Lan đang xem xét viện dẫn Điều 4 của NATO sau vụ nổ bằng tên lửa khiến hai người thiệt mạng gần biên giới với Ukraine.

Theo tin từ Reuters, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg sẽ chủ trì cuộc họp khẩn cấp của 30 quốc gia thành viên tại Brussels hôm nay (16/11).

Cuộc họp này có thể được tiến hành dựa trên điều 4 của Hiệp ước NATO, các nước thành viên sẽ tham vấn cùng nhau bất cứ khi nào một trong các bên cho rằng sự toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị hoặc an ninh của một thành viên trong liên minh bị đe dọa. Thông tin này được chia sẻ bởi hai nhà ngoại giao châu Âu, những người này cho biết liên minh sẽ hành động thận trọng và cần thời gian để xác minh chính xác điều gì đã xảy ra.

Kể từ khi NATO được thành lập vào năm 1949, Điều 4 đã được viện dẫn bảy lần, trong đó có một lần vào năm nay khi các quốc gia có chung biên giới với Nga yêu cầu tham vấn khi bắt đầu xảy ra xung đột.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra yêu cầu tương tự sau các cuộc tấn công khủng bố để thông báo cho các đồng minh về các biện pháp mà nước này đang thực hiện, trong khi Ba Lan cũng đưa ra yêu cầu này vào năm 2014 khi căng thẳng gia tăng ở Ukraine trong cuộc khủng hoảng Crimea./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan, NATO sẽ phản ứng thế nào?
Tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan, NATO sẽ phản ứng thế nào?

VOV.VN - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang nỗ lực tìm một phản ứng phù hợp sau vụ tên lửa rơi vào ngôi làng Przewodow của Ba Lan, cách biên giới Ukraine 6km, khiến 2 người thiệt mạng vào ngày 15/11.

Tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan, NATO sẽ phản ứng thế nào?

Tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan, NATO sẽ phản ứng thế nào?

VOV.VN - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang nỗ lực tìm một phản ứng phù hợp sau vụ tên lửa rơi vào ngôi làng Przewodow của Ba Lan, cách biên giới Ukraine 6km, khiến 2 người thiệt mạng vào ngày 15/11.

Tổng thống Mỹ Biden: Tên lửa rơi ở Ba Lan "không chắc" được bắn từ Nga
Tổng thống Mỹ Biden: Tên lửa rơi ở Ba Lan "không chắc" được bắn từ Nga

VOV.VN - Lãnh đạo các nước G7 và NATO đang tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali (Indonesia) đã tiến hành họp khẩn sau thông tin về vụ nổ tại một ngôi làng của Ba Lan, gần biên giới với Ukraine làm 2 người thiệt mạng.

Tổng thống Mỹ Biden: Tên lửa rơi ở Ba Lan "không chắc" được bắn từ Nga

Tổng thống Mỹ Biden: Tên lửa rơi ở Ba Lan "không chắc" được bắn từ Nga

VOV.VN - Lãnh đạo các nước G7 và NATO đang tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali (Indonesia) đã tiến hành họp khẩn sau thông tin về vụ nổ tại một ngôi làng của Ba Lan, gần biên giới với Ukraine làm 2 người thiệt mạng.

NASA lại chuẩn bị cho nỗ lực phóng thử lần thứ 3 tên lửa Mặt trăng
NASA lại chuẩn bị cho nỗ lực phóng thử lần thứ 3 tên lửa Mặt trăng

VOV.VN - Các đội mặt đất tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida, Mỹ hôm qua (15/11) đã bắt đầu chuẩn bị cho nỗ lực phóng thử lần thứ ba để thử nghiệm SLS, tên lửa Mặt trăng thế hệ tiếp theo của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA).

NASA lại chuẩn bị cho nỗ lực phóng thử lần thứ 3 tên lửa Mặt trăng

NASA lại chuẩn bị cho nỗ lực phóng thử lần thứ 3 tên lửa Mặt trăng

VOV.VN - Các đội mặt đất tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida, Mỹ hôm qua (15/11) đã bắt đầu chuẩn bị cho nỗ lực phóng thử lần thứ ba để thử nghiệm SLS, tên lửa Mặt trăng thế hệ tiếp theo của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA).

Liên Hợp Quốc quan ngại về báo cáo vụ rơi tên lửa xuống lãnh thổ Ba Lan
Liên Hợp Quốc quan ngại về báo cáo vụ rơi tên lửa xuống lãnh thổ Ba Lan

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ lo ngại về các báo cáo xoay quanh vụ rơi tên lửa ở Ba Lan và kêu gọi các bên không làm leo thang xung đột ở Ukraine.

Liên Hợp Quốc quan ngại về báo cáo vụ rơi tên lửa xuống lãnh thổ Ba Lan

Liên Hợp Quốc quan ngại về báo cáo vụ rơi tên lửa xuống lãnh thổ Ba Lan

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ lo ngại về các báo cáo xoay quanh vụ rơi tên lửa ở Ba Lan và kêu gọi các bên không làm leo thang xung đột ở Ukraine.