Giảm lãi suất, người tiêu dùng vẫn thắt chặt chi tiêu

VOV.VN -Theo ngân hàng HSBC, dù đã giảm lãi suất nhưng vẫn không tạo được hiệu quả mạnh, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu...

Ngân hàng HSBC vừa công bố báo cáo triển vọng thị trường Việt Nam với nhận định: “Mặc dù Ngân hàng Nhà nước đã giảm lãi suất thị trường mở OMO thêm 0,5% nhưng vẫn không tạo được hiệu quả mạnh, tốc độ cải cách chậm chạp đã khiến lòng tin giảm sút và người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu”.

Cụ thể, theo HSBC, kinh tế Việt Nam đang có những tín hiệu tích cực như chỉ số PMI ngành sản xuất đã tăng trong khi tình hình các nước khác lại đang chao đảo; đồng tiền trở nên mạnh hơn dựa vào cơ sở tỷ giá hối đoái hiệu quả thực sự trong khi đồng tiền của các nước láng giềng lại yếu đi, cán cân vãng lai và cán cân thanh toán cải thiện trong khi những nước khác giảm sút.

(Bảng giá cả do HSBC. CEIC cung cấp)

Hoạt động sản xuất của Việt Nam chắc chắn đang trên đà cải thiện khả năng cạnh tranh tương đối trong khu vực. Nhưng tình hình không hẳn tất cả đều tốt.Tăng trưởng tín dụng trong quý I.2014 giảm 1% - một dấu hiệu thể hiện sự tin tưởng thấp vào tương lai và một hệ thống tài chính đắm chìm trong nợ xấu.

Ngược lại với tình hình sản xuất, đa số các ngành khác ở Việt Nam đều giảm. Lĩnh vực nông nghiệp tăng trưởng chậm lại còn 2,4% trong quý 1/2014 so với mức 2,7% trong năm 2013. Giá cả toàn cầu giảm cũng như khí hậu lạnh bất thường ở khu vực miền Bắc đã làm tổn hại đến nông nghiệp. Lĩnh vực khai khoáng mỏ đã giảm còn -2,9% trong quý 1/2014 từ mức -0,2% trong năm 2013.

Lĩnh vực xây dựng tăng chậm hơn từ mức 5,8% trong năm 2013 xuống còn 3,4% trong quý 1/2014. Lĩnh vực dịch vụ cũng giảm từ mức 6,6% trong năm 2013 xuống còn 6% do mức độ lạc quan của người tiêu dùng yếu đi

Tăng trưởng tín dụng trong quý 1/2014 đã giảm 1%  thể hiện sự tin tưởng thấp vào tương lai và một hệ thống tài chính chìm trong nợ xấu.

Dòng vốn FDI được giải ngân trong quý I đã tăng 5,6% trong khi con số FDI đăng ký lại giảm khoảng 50%.

Mặc dù tăng trưởng vốn FDI giải ngân trong năm 2014 vẫn giữ nguyên, nhưng theo HSBC, tình hình kinh tế hiện tại được dẫn dắt bởi hoạt động đầu tư đến từ nước ngoài sẽ không bền vững, đặc biệt là khi những cải cách đối với thị trường tài chính vẫn còn đứng yên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chi tiêu lương thực thực phẩm tăng 73% sau 6 năm
Chi tiêu lương thực thực phẩm tăng 73% sau 6 năm

VOV.VN-So sánh mức chi tiêu lương thực của người dân Việt Nam từ năm 2006 tới năm 2012 cho thấy, mức tăng tới 73%.

Chi tiêu lương thực thực phẩm tăng 73% sau 6 năm

Chi tiêu lương thực thực phẩm tăng 73% sau 6 năm

VOV.VN-So sánh mức chi tiêu lương thực của người dân Việt Nam từ năm 2006 tới năm 2012 cho thấy, mức tăng tới 73%.

Năm 2014: Kiểm soát chặt chẽ CPI của từng địa phương
Năm 2014: Kiểm soát chặt chẽ CPI của từng địa phương

Đây là một trong những chỉ tiêu kinh tế xã hội quan trọng để quyết liệt chỉ đạo điều hành theo mục tiêu mà Bộ Tài chính đã đề ra.

Năm 2014: Kiểm soát chặt chẽ CPI của từng địa phương

Năm 2014: Kiểm soát chặt chẽ CPI của từng địa phương

Đây là một trong những chỉ tiêu kinh tế xã hội quan trọng để quyết liệt chỉ đạo điều hành theo mục tiêu mà Bộ Tài chính đã đề ra.

CPI thấp không phải do sức mua kém?
CPI thấp không phải do sức mua kém?

VOV.VN - Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương) một lần nữa khẳng định, CPI thấp không phải do sức mua yếu.

CPI thấp không phải do sức mua kém?

CPI thấp không phải do sức mua kém?

VOV.VN - Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương) một lần nữa khẳng định, CPI thấp không phải do sức mua yếu.

Chi tiêu tăng nhanh: Có phải là “vung tay quá trán”?
Chi tiêu tăng nhanh: Có phải là “vung tay quá trán”?

VOV.VN -Giữa lúc đất nước còn phải vay nợ để đầu tư, thì kiểu “vung tay quá trán” rõ ràng là lãng phí cần lên án

Chi tiêu tăng nhanh: Có phải là “vung tay quá trán”?

Chi tiêu tăng nhanh: Có phải là “vung tay quá trán”?

VOV.VN -Giữa lúc đất nước còn phải vay nợ để đầu tư, thì kiểu “vung tay quá trán” rõ ràng là lãng phí cần lên án

Chính phủ yêu cầu từng bộ lên kế hoạch cắt giảm chi tiêu
Chính phủ yêu cầu từng bộ lên kế hoạch cắt giảm chi tiêu

VOV.VN -Cụ thể, các Bộ phải nêu cụ thể những khoản nào phải cắt giảm, cụ thể bao nhiêu. 

Chính phủ yêu cầu từng bộ lên kế hoạch cắt giảm chi tiêu

Chính phủ yêu cầu từng bộ lên kế hoạch cắt giảm chi tiêu

VOV.VN -Cụ thể, các Bộ phải nêu cụ thể những khoản nào phải cắt giảm, cụ thể bao nhiêu. 

Bội chi tăng nhưng tình trạng chi tiêu vẫn còn lãng phí
Bội chi tăng nhưng tình trạng chi tiêu vẫn còn lãng phí

VOV.VN -Những năm sau báo cáo Chính phủ cần ghi rõ những địa chỉ nào yếu kém hạn chế để Quốc hội giám sát, đánh giá...

Bội chi tăng nhưng tình trạng chi tiêu vẫn còn lãng phí

Bội chi tăng nhưng tình trạng chi tiêu vẫn còn lãng phí

VOV.VN -Những năm sau báo cáo Chính phủ cần ghi rõ những địa chỉ nào yếu kém hạn chế để Quốc hội giám sát, đánh giá...