Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Liên bang Nga trong phát triển đường sắt đô thị

VOV.VN - Ngày 13/8, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã có các cuộc làm việc với Quốc vụ khanh, Thứ trưởng Giao thông vận tải Liên bang Nga Dmitry Zverev và Công ty cổ phần Đường sắt Nga (RZD).

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Liên bang Nga, Đoàn công tác cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội dẫn đầu đã có các cuộc làm việc tại Moskva và Saint Petersburg, tập trung trao đổi về phát triển đường sắt, đường sắt đô thị và mở rộng hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương của Nga. 

Tại cuộc làm việc với Quốc vụ khanh, Thứ trưởng Giao thông vận tải Liên bang Nga Dmitry Zverev, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định, Việt Nam luôn trân trọng sự hỗ trợ và những kinh nghiệm quý báu của các đối tác Nga trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, Liên bang Nga có năng lực công nghệ, kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực giao thông, trong khi Hà Nội cùng với Thành phố Hồ Chí Minh, hai đô thị đặc biệt và đầu tàu kinh tế của Việt Nam đang ưu tiên phát triển mạnh hệ thống giao thông đô thị, đường sắt đô thị và hạ tầng thông minh. Hà Nội mong muốn Bộ Giao thông vận tải và các đối tác Nga chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng chính sách, tiêu chuẩn chuyên ngành đường sắt đô thị và công trình ngầm; hỗ trợ thiết kế, tích hợp công nghệ, đào tạo và chuyển giao công nghệ.

Thành phố cũng mời gọi các doanh nghiệp Nga nghiên cứu, tham gia đầu tư các tuyến metro theo quy hoạch giao thông của Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hà Nội đồng thời quan tâm đến việc thiết kế các công trình ngầm, nhà ga trở thành những điểm nhấn kiến trúc mang đặc trưng văn hóa, lịch sử của Hà Nội; tích hợp, đồng bộ công nghệ cho các tuyến metro.

 Cùng ngày, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng có cuộc làm việc với Công ty cổ phần Đường sắt Nga (RZD). Tại cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, Việt Nam xác định phát triển đường sắt là một trong những lĩnh vực vận tải cần ưu tiên đầu tư. Hà Nội có nhu cầu hợp tác với phía Nga trong đầu tư, tư vấn chính sách, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật mạng lưới đường sắt đô thị kết nối với đường sắt quốc gia, quản lý và vận hành các tuyến đường sắt; đồng thời mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.

Tại cuộc làm việc với Thống đốc Saint Petersburg, Alexsander Beglov, ngày 14/8, phía Saint Petersburg khẳng định, thành phố luôn nằm trong nhóm đi đầu thúc đẩy quan hệ hợp tác Nga - Việt, đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các địa phương của Việt Nam.

Saint Petersburg đánh giá cao việc Hà Nội trở thành địa phương kết nghĩa thứ năm của thành phố tại Việt Nam, sau Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Khánh Hòa và Điện Biên. Thỏa thuận hợp tác giữa Saint Petersburg và Hà Nội được ký tháng 5-2025. Đáng chú ý, Saint Petersburg mong muốn tăng cường hợp tác với Hà Nội trong lĩnh vực đường sắt đô thị.

Những trao đổi tại Moskva và Saint Petersburg cho thấy, đường sắt đô thị đang trở thành một hướng hợp tác đáng chú ý giữa Hà Nội và các đối tác Nga.Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định, các cơ quan chuyên môn của thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với phía Nga để triển khai những nội dung đã thống nhất, thúc đẩy các hoạt động hợp tác trên cơ sở nhu cầu và thế mạnh của mỗi bên.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

ĐBQH lo bài toán trả nợ khi đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tăng 86.000 tỷ
ĐBQH lo bài toán trả nợ khi đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tăng 86.000 tỷ

VOV.VN - Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dự kiến tăng tổng mức đầu tư từ khoảng 203.000 tỷ đồng lên 289.000 tỷ đồng, các đại biểu Quốc hội đề nghị tính kỹ phương án tài chính và nghĩa vụ trả nợ.

ĐBQH lo bài toán trả nợ khi đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tăng 86.000 tỷ

ĐBQH lo bài toán trả nợ khi đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tăng 86.000 tỷ

VOV.VN - Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dự kiến tăng tổng mức đầu tư từ khoảng 203.000 tỷ đồng lên 289.000 tỷ đồng, các đại biểu Quốc hội đề nghị tính kỹ phương án tài chính và nghĩa vụ trả nợ.

Điều chỉnh dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng
Điều chỉnh dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

VOV.VN - Tại Tờ trình Quốc hội xem xét, thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Chính phủ đề xuất điều chỉnh quy mô, phạm vi một số đoạn tuyến để phù hợp với quy hoạch, nhu cầu vận tải và điều kiện thực tế.

Điều chỉnh dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Điều chỉnh dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

VOV.VN - Tại Tờ trình Quốc hội xem xét, thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Chính phủ đề xuất điều chỉnh quy mô, phạm vi một số đoạn tuyến để phù hợp với quy hoạch, nhu cầu vận tải và điều kiện thực tế.

Tăng vốn, bổ sung đoạn Yên Viên - Gia Lâm vào tuyến đường sắt Lào Cai - Hải Phòng
Tăng vốn, bổ sung đoạn Yên Viên - Gia Lâm vào tuyến đường sắt Lào Cai - Hải Phòng

VOV.VN - Chính phủ trình Quốc hội điều chỉnh chủ trương đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, bổ sung đoạn Yên Viên - Gia Lâm và điều chỉnh nhiều hạng mục nhằm phù hợp Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, nâng cao hiệu quả kết nối đường sắt và logistics.

Tăng vốn, bổ sung đoạn Yên Viên - Gia Lâm vào tuyến đường sắt Lào Cai - Hải Phòng

Tăng vốn, bổ sung đoạn Yên Viên - Gia Lâm vào tuyến đường sắt Lào Cai - Hải Phòng

VOV.VN - Chính phủ trình Quốc hội điều chỉnh chủ trương đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, bổ sung đoạn Yên Viên - Gia Lâm và điều chỉnh nhiều hạng mục nhằm phù hợp Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, nâng cao hiệu quả kết nối đường sắt và logistics.

TP.HCM hợp tác với GTEL chuyển giao công nghệ đường sắt đô thị
TP.HCM hợp tác với GTEL chuyển giao công nghệ đường sắt đô thị

VOV.VN - Chiều 17/7, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) và Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL) ký kết bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu tích hợp hệ thống, chuyển giao công nghệ đường sắt đô thị, hướng tới làm chủ công nghệ Metro và phát triển năng lực doanh nghiệp trong nước.

TP.HCM hợp tác với GTEL chuyển giao công nghệ đường sắt đô thị

TP.HCM hợp tác với GTEL chuyển giao công nghệ đường sắt đô thị

VOV.VN - Chiều 17/7, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) và Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL) ký kết bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu tích hợp hệ thống, chuyển giao công nghệ đường sắt đô thị, hướng tới làm chủ công nghệ Metro và phát triển năng lực doanh nghiệp trong nước.

Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dự kiến tăng vốn gần 86.800 tỷ đồng
Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dự kiến tăng vốn gần 86.800 tỷ đồng

VOV.VN - Chiều nay (16/7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dự kiến tăng vốn gần 86.800 tỷ đồng

Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dự kiến tăng vốn gần 86.800 tỷ đồng

VOV.VN - Chiều nay (16/7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.