“Hóa đơn hải sản 42,5 triệu đồng”: Kiểm tra không phát hiện sai phạm

VOV.VN - Đơn giá trên hóa đơn bán lẻ phù hợp với giá niêm yết tại cơ sở, đối chiếu giá mua vào, bán ra, đoàn kiểm tra chưa phát hiện cơ sở bán hàng tăng giá bất hợp lý. 

Đoàn Kiểm tra liên ngành thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa công bố kết quả xác minh về “hóa đơn ăn hải sản 42,5 triệu đồng”. Kết quả cho thấy chưa phát hiện quán hải sản Cô Sương, ở phường Vĩnh Nguyên bán hàng tăng giá bất hợp lý. Đồng thời, so sánh với các cơ sở kinh doanh liền kề thì giá bán tại cơ sở này tương đối phù hợp.

Trước đó, ngày 28/4 vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng quán hải sản Cô Sương, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang “chặt chém” với hóa đơn tính tiền 42,5 triệu đồng cho nhiều món hải sản tươi sống.

Cụ thể các loại hải sản cao cấp như 5,8kg tôm hùm thiên nhiên có giá 2,5 triệu đồng/kg; 6,2kg mực lá có giá 850.000 đồng/kg; 8,8 kg cá bò da với giá 980.000 đồng/kg; 6,1 kg ốc biển giá 620.000 đồng/kg; 4,8 kg ốc giác với giá 1,3 triệu đồng/kg; 6kg ốc Côn Đảo với giá 480.000 đồng/kg cùng một số mặt hàng khác...

Ngay sau khi có thông tin này, thành phố Nha Trang tổ chức Đoàn liên ngành gồm Quản lý thị trường, Y tế, Công an, UBND phường Vĩnh Nguyên… kiểm tra, xác minh sự việc. Qua kiểm tra cho thấy, khoảng 22 giờ ngày 27/4, có 1 đoàn du khách hơn 20 người đến quán hải sản Cô Sương để ăn uống, trong đoàn có 1 người đại diện chọn món ăn. Nhân viên quán đã tư vấn, thỏa thuận giá với khách trước khi chọn món ăn. Tuy nhiên, khi thanh toán lại là người khác trong đoàn, sau đó có người đã đưa thông tin này lên mạng xã hội tố bị “chặt chém”.

Đoàn Kiểm tra liên ngành thành phố Nha Trang khẳng định, đơn giá trên hóa đơn bán lẻ phù hợp với giá niêm yết tại cơ sở. Đối chiếu giá mua vào, bán ra của các mặt hàng tại cơ sở này, đoàn kiểm tra chưa phát hiện cơ sở bán hàng tăng giá bất hợp lý. So sánh với các cơ sở kinh doanh liền kề thì giá bán tại nhà hàng Cô Sương tương đối phù hợp, không có chuyện “chặt chém”.

Kiểm tra các cân trọng lượng tại cơ sở này đều có tem kiểm định và còn hiệu lực. Trích xuất camera, khách có đến khu vực hồ chứa hải sản để lựa chọn các món ăn, lượng thức ăn còn thừa đã được nhân viên nhà hàng đóng gói để khách mang về.

Ông Phan Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, thành phố khẳng định luôn luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của du khách khi đến với Nha Trang, Khánh Hòa.

“Sự việc đã được xác minh cụ thể, thời điểm đó, đoàn khách vào không phải là 14 người mà là tổng cộng 22 người. Căn cứ theo phiếu thanh toán, giá bán như vậy là bình thường, phù hợp với số lượng hàng kêu ra cũng tương đương với mức giá của các nhà hàng khác”, ông Liêm khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử phạt 27,5 triệu đồng đối với nhà hàng “chặt chém” khách du lịch
Xử phạt 27,5 triệu đồng đối với nhà hàng “chặt chém” khách du lịch

VOV.VN - Nhà hàng Hưng Phát ở thành phố Nha Trang bị phản ánh đã “chặt chém” du khách nước ngoài trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Xử phạt 27,5 triệu đồng đối với nhà hàng “chặt chém” khách du lịch

Xử phạt 27,5 triệu đồng đối với nhà hàng “chặt chém” khách du lịch

VOV.VN - Nhà hàng Hưng Phát ở thành phố Nha Trang bị phản ánh đã “chặt chém” du khách nước ngoài trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Thêm một nhà hàng ở Nha Trang bị tố “chặt chém” dịp Tết
Thêm một nhà hàng ở Nha Trang bị tố “chặt chém” dịp Tết

VOV.VN -Thêm một nhà hàng ở Nha Trang bị tố "chặt chém" dịp Tết, trước đó nhà hàng Hưng Phát cũng đang được xác minh hành vi tăng giá, chặt chém khách

Thêm một nhà hàng ở Nha Trang bị tố “chặt chém” dịp Tết

Thêm một nhà hàng ở Nha Trang bị tố “chặt chém” dịp Tết

VOV.VN -Thêm một nhà hàng ở Nha Trang bị tố "chặt chém" dịp Tết, trước đó nhà hàng Hưng Phát cũng đang được xác minh hành vi tăng giá, chặt chém khách

Khánh Hòa lập đoàn liên ngành xác minh nhà hàng chặt chém dịp Tết
Khánh Hòa lập đoàn liên ngành xác minh nhà hàng chặt chém dịp Tết

VOV.VN -Một đĩa trứng xào cà chua được nhà hàng Hưng Phát, ở đường Trần Phú, thành phố Nha Trang tính giá “cắt cổ” 500.000 đồng trong dịp Tết.

Khánh Hòa lập đoàn liên ngành xác minh nhà hàng chặt chém dịp Tết

Khánh Hòa lập đoàn liên ngành xác minh nhà hàng chặt chém dịp Tết

VOV.VN -Một đĩa trứng xào cà chua được nhà hàng Hưng Phát, ở đường Trần Phú, thành phố Nha Trang tính giá “cắt cổ” 500.000 đồng trong dịp Tết.

Nhà hàng chặt chém khách bằng hóa đơn tiếng Trung bị xử phạt
Nhà hàng chặt chém khách bằng hóa đơn tiếng Trung bị xử phạt

VOV.VN -Cơ quan chức năng Đà Nẵng xác định nhà hàng Siêu Hấp có 3 lỗi vi phạm và đã xử phạt hơn 12 triệu đồng

Nhà hàng chặt chém khách bằng hóa đơn tiếng Trung bị xử phạt

Nhà hàng chặt chém khách bằng hóa đơn tiếng Trung bị xử phạt

VOV.VN -Cơ quan chức năng Đà Nẵng xác định nhà hàng Siêu Hấp có 3 lỗi vi phạm và đã xử phạt hơn 12 triệu đồng

Nhà hàng bị khách tố “chặt chém” xin lỗi khách hàng
Nhà hàng bị khách tố “chặt chém” xin lỗi khách hàng

VOV.VN -Một nhà hàng ở Đà Nẵng "chặt chém" bữa ăn khuya gần 25 triệu đồng đoàn khách khoảng 20 người tại Nhà hàng 27 Seafood, đường Võ Nguyên Giáp

Nhà hàng bị khách tố “chặt chém” xin lỗi khách hàng

Nhà hàng bị khách tố “chặt chém” xin lỗi khách hàng

VOV.VN -Một nhà hàng ở Đà Nẵng "chặt chém" bữa ăn khuya gần 25 triệu đồng đoàn khách khoảng 20 người tại Nhà hàng 27 Seafood, đường Võ Nguyên Giáp