Hoàn thành đường Hồ Chí Minh trước năm 2020

VOV.VN - Giai đoạn 3 sau năm 2020 sẽ nâng cấp một số đoạn thành đường cao tốc theo quy hoạch đã duyệt.

Sáng nay 16/8, tại Hà Nội, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 15 năm ngày thành lập (11/8/1999-11/8/2014) và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba do Chủ tịch nước trao tặng. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự.

Đường Hồ Chí Minh có xuất phát điểm đầu là Pắc Bó (Cao Bằng) và điểm cuối cùng là Đất Mũi – Cà Mau. Sau 15 năm, đến nay công trình trọng điểm này đã hoàn thành và đưa vào khai thác trên 2.000 km, 300 cây cầu đường thuộc giai đoạn 1 và một phần giai đoạn 2 trên tổng số 3.183 km đường Hồ Chí Minh, đảm bảo tiến độ và chất lượng, phát huy tốt hiệu quả dự án.

Giai đoạn 3 sau năm 2020 sẽ nâng cấp một số đoạn thành đường cao tốc theo quy hoạch đã duyệt. Việc đưa vào sử dụng khai thác một số đoạn tuyến hoàn thành đã đem lại hiệu quả, khắc phục các điểm nghẽn về phát triển kinh tế-xã hội, khơi dậy tiềm năng phát triển cho cả một vùng rộng lớn, phá vỡ thế độc đạo, giảm bớt áp lực và mất an toàn giao thông cho Quốc lộ 1A trong mùa bão lũ.

Ngoài ra, đường Hồ Chí Minh còn phục vụ mục tiêu an ninh quốc phòng của đất nước. Hiện, dự án đang tiếp tục triển khai giai đoạn 2 còn khoảng 1.183 km, phấn đấu hoàn thành trước năm 2020, trong đó có đoạn đường Hồ Chí Minh qua các tỉnh Tây Nguyên và Bình Phước.


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng
Huân chương Độc lập hạng Ba cho Ban QLDA đường Hồ Chí Minh.
Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh chủ động nghiên cứu cơ chế chính sách để tham mưu cho Bộ Giao thông Vận tải kêu gọi một số nhà đầu tư theo hình thức BOT, BT bằng nguồn vốn huy động từ tư nhân. Đồng thời tiến hành rà soát các dự án đang triển khai thi công để điều chỉnh thiết kế kỹ thuật cho phù hợp với thực tế nhằm giảm tối đa chi phí đầu tư và đảm bảo chất lượng, mục tiêu và hiệu quả đầu tư của dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương tinh thần lao động bền bỉ, sáng tạo và thành tích đạt được của tập thể cán bộ, nhân viên Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh.

Đồng thời ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực của Bộ Giao thông Vận tải, các đơn vị thi công, tư vấn giám sát, chính quyền địa phương các cấp trong việc thực hiện Nghị Quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển hạ tầng giao thông nói chung và Dự án đường Hồ Chí Minh nói riêng.

Phó Thủ tướng nêu rõ: Dự án đường Hồ Chí Minh là công trình trọng điểm Quốc gia và tuyến giao thông huyết mạch cùng với Quốc lộ 1 A vừa có vai trò là trục xương sống Bắc Nam, vừa tạo thế liên kết hệ thống đường ngang với các trục Đông-Tây, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển kinh tế-xã hội giữa các vùng miền mang lại lợi ích thiết thực cho cuộc sống của hàng triệu người dân có tuyến đường đi qua, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa , vùng căn cứ cách mạng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Giao thông Vận tải và Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, các địa phương phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ nối thông đường Hồ Chí Minh và phấn đấu về đích sớm hơn so với Nghị quyết Quốc hội.

“Tôi yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải và Ban Quản lý dự án cần chỉ đạo thi công quyết liệt, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng hoàn thành vào cuối năm 2015, với nhiều đoạn còn nhiều khó khăn là phải có quyết tâm chính trị rất lớn với sự tiếp tục sáng tạo và chỉ đạo kiên quyết mới thành công. Để hoàn thành mục tiêu nối thông đường Hồ Chí Minh từ điểm đầu Pắc Pó đến Đất Mũi , Ban Quản lý dự án cần có những giải pháp mang tính chiến lược, kiện toàn bộ máy chuyên môn, nâng cao năng lực quản trị, áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, đảm bảo tiến độ và chất lượng cho đường Hồ Chí Minh”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ.

Cũng nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba do Chủ tịch nước tặng Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều chưa biết về đường Hồ Chí Minh ở Tây Trường Sơn
Điều chưa biết về đường Hồ Chí Minh ở Tây Trường Sơn

VOV.VN -Đường Hồ Chí Minh ở Tây Trường Sơn trở thành tuyến đường huyết mạch trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam- Lào.

Điều chưa biết về đường Hồ Chí Minh ở Tây Trường Sơn

Điều chưa biết về đường Hồ Chí Minh ở Tây Trường Sơn

VOV.VN -Đường Hồ Chí Minh ở Tây Trường Sơn trở thành tuyến đường huyết mạch trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam- Lào.

Kỷ niệm 55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh

VOV.VN - Trong 16 năm, khoảng 120.000 người đã làm nên tuyến đường liên hoàn nối Đông với Tây Trường Sơn, vươn tới các chiến trường.

Kỷ niệm 55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh

VOV.VN - Trong 16 năm, khoảng 120.000 người đã làm nên tuyến đường liên hoàn nối Đông với Tây Trường Sơn, vươn tới các chiến trường.

Tháng 12 sẽ khởi công đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn
Tháng 12 sẽ khởi công đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn

VOV.VN-Đây là Dự án giao thông có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Tháng 12 sẽ khởi công đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn

Tháng 12 sẽ khởi công đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn

VOV.VN-Đây là Dự án giao thông có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Đường Hồ Chí Minh- con đường của khát vọng
Đường Hồ Chí Minh- con đường của khát vọng

VOV.VN -Không chỉ là con đường lịch sử, con đường Trường Sơn đã đi vào huyền thoại, thể hiện bản lĩnh và tinh thần Việt Nam.

Đường Hồ Chí Minh- con đường của khát vọng

Đường Hồ Chí Minh- con đường của khát vọng

VOV.VN -Không chỉ là con đường lịch sử, con đường Trường Sơn đã đi vào huyền thoại, thể hiện bản lĩnh và tinh thần Việt Nam.

Đường Hồ Chí Minh - một sáng tạo chiến lược độc đáo
Đường Hồ Chí Minh - một sáng tạo chiến lược độc đáo

VOV.VN -Đường Hồ Chí Minh là một sáng tạo chiến lược độc đáo, là biểu tượng sáng ngời của nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân.

Đường Hồ Chí Minh - một sáng tạo chiến lược độc đáo

Đường Hồ Chí Minh - một sáng tạo chiến lược độc đáo

VOV.VN -Đường Hồ Chí Minh là một sáng tạo chiến lược độc đáo, là biểu tượng sáng ngời của nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân.

Phó Thủ tướng:Quốc lộ 1a, đường Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành đúng tiến độ
Phó Thủ tướng:Quốc lộ 1a, đường Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành đúng tiến độ

VOV.VN - Ngoài ra, 18/21 tỉnh, thành đã bàn giao 100% mặt bằng. Các địa phương còn lại hứa sẽ bàn giao nốt trong tháng 6 này.

Phó Thủ tướng:Quốc lộ 1a, đường Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành đúng tiến độ

Phó Thủ tướng:Quốc lộ 1a, đường Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành đúng tiến độ

VOV.VN - Ngoài ra, 18/21 tỉnh, thành đã bàn giao 100% mặt bằng. Các địa phương còn lại hứa sẽ bàn giao nốt trong tháng 6 này.