“Ngày gia đình ASEAN” - tăng cường tình đoàn kết giữa các nước ASEAN

VOV.VN - Nhằm tăng cường hơn nữa tình hữu nghị đoàn kết giữa các nước thành viên ASEAN tại CH Séc, ngày 9/9, tại thủ đô Praha, Ủy ban ASEAN tại Séc đã tổ chức chương trình “Ngày gia đình ASEAN”.

Là một trong những hoạt động chính của Ủy ban ASEAN tại Praha, “Ngày gia đình ASEAN” được tổ chức hằng năm, nhằm tăng cường tình đoàn kết, gắn bó, cũng như thúc đẩy sự đa dạng về văn hóa và hiểu biết lẫn nhau giữa các nước ASEAN tại Cộng hòa Séc.

Tham dự có đại diện Đại sứ quán (ĐSQ) các nước ASEAN tại CH Séc cùng toàn thể nhân viên ĐSQ và gia đình.

Do tác động của đại dịch COVID-19, sự kiện này đã buộc phải dừng trong năm 2020 và được tổ chức trở lại trong năm 2021. Trả lời phỏng vấn phóng viên Đài TNVN, ông Phone Lin Kyaing Đại biện lâm thời ĐSQ Myanma tại CH Séc cho biết đây là một sự kiện quan trọng, là dịp để các nhân viên đại sứ quán giao lưu với nhau dưới mái nhà chung ASEAN.

“Đây là kế hoạch thường niên được Ủy ban ASEAN tại CH Séc tổ chức sự kiện cho các nhân viên đại sứ quán và gia đình. Năm 2019, ĐSQ Việt Nam tại Séc đã chủ trì sự kiện này. Tuy nhiên, năm 2020 do dịch COVID-19 nên chúng tôi đã không tổ chức. Năm nay, chúng tôi rất vinh dự và hạnh phúc khi được tổ chức sự kiện cho các nhân viên ngoại giao và gia đình tại đây. Chúng tôi cũng đã lựa chọn một địa điểm rất đẹp có bãi cỏ xanh, có sông hồ và núi, thời tiết rất đẹp… khiến cho chúng tôi cảm thấy như đang ở quê nhà của mình vậy”, ông Phone Lin Kyaing nói.

Sự kiện đã thu hút được gần 200 cán bộ nhân viên cùng gia đình của đại sứ quán 6 nước trong Ủy ban ASEAN tại Séc, qua đó thể hiện rõ vai trò, sự đoàn kết của của các nước cũng như truyền tải được thông điệp ASEAN là một tổ chức đoàn kết như một đại gia đình tại CH Séc.

Thời gian qua, Ủy ban ASEAN đã thể hiện tình đoàn kết trong việc hỗ trợ người dân nước sở tại ứng phó với đại dịch COVID-19 thông qua hai sự kiện là trao tặng thực phẩm cho Ngân hàng liên hiệp thực phẩm Séc cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hỗ trợ hàng nghìn khẩu trang cho Ủy ban Quận Praha 6.

Trong khuôn khổ chương trình, các cá nhân đã được tham gia các trò chơi và thưởng thức nhiều món ăn đặc trưng của các nước ASEAN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam sẽ trở thành cầu nối giúp Áo tiếp cận thị trường ASEAN
Việt Nam sẽ trở thành cầu nối giúp Áo tiếp cận thị trường ASEAN

VOV.VN - Sáng nay (6/9) theo giờ Việt Nam, tại Phòng Thương mại Áo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt – Áo do Đại sứ quán Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Phòng Thương mại kinh tế Cộng hòa Áo đồng tổ chức. 

Việt Nam sẽ trở thành cầu nối giúp Áo tiếp cận thị trường ASEAN

Việt Nam sẽ trở thành cầu nối giúp Áo tiếp cận thị trường ASEAN

VOV.VN - Sáng nay (6/9) theo giờ Việt Nam, tại Phòng Thương mại Áo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt – Áo do Đại sứ quán Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Phòng Thương mại kinh tế Cộng hòa Áo đồng tổ chức. 

Việt Nam luôn sẵn sàng làm cầu nối ASEAN với Nga và EAEU 
Việt Nam luôn sẵn sàng làm cầu nối ASEAN với Nga và EAEU 

VOV.VN - Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) – 2021 tại thành phố Vladivostosk, Liên bang Nga, đã diễn ra phiên đối thoại Nga – ASEAN với sự tham gia của nhiều doanh nhân, học giả, quan chức cao cấp chính phủ.

Việt Nam luôn sẵn sàng làm cầu nối ASEAN với Nga và EAEU 

Việt Nam luôn sẵn sàng làm cầu nối ASEAN với Nga và EAEU 

VOV.VN - Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) – 2021 tại thành phố Vladivostosk, Liên bang Nga, đã diễn ra phiên đối thoại Nga – ASEAN với sự tham gia của nhiều doanh nhân, học giả, quan chức cao cấp chính phủ.

Liên Hợp Quốc hoan nghênh ASEAN giải quyết hòa bình tranh chấp ở biển Đông
Liên Hợp Quốc hoan nghênh ASEAN giải quyết hòa bình tranh chấp ở biển Đông

VOV.VN - Hôm qua (1/9), Đại sứ Nguyễn Hải Bằng, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại ASEAN dẫn đầu đoàn Việt Nam dự Cuộc họp giữa Uỷ ban các Đại diện thường trực tại ASEAN (CPR) với Liên Hợp Quốc (LHQ) được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Liên Hợp Quốc hoan nghênh ASEAN giải quyết hòa bình tranh chấp ở biển Đông

Liên Hợp Quốc hoan nghênh ASEAN giải quyết hòa bình tranh chấp ở biển Đông

VOV.VN - Hôm qua (1/9), Đại sứ Nguyễn Hải Bằng, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại ASEAN dẫn đầu đoàn Việt Nam dự Cuộc họp giữa Uỷ ban các Đại diện thường trực tại ASEAN (CPR) với Liên Hợp Quốc (LHQ) được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Indonesia ra mắt sách giáo dục về ASEAN chuẩn bị cho năm Chủ tịch ASEAN 2023
Indonesia ra mắt sách giáo dục về ASEAN chuẩn bị cho năm Chủ tịch ASEAN 2023

VOV.VN - Nhằm khuyến khích thế hệ trẻ Indonesia tìm hiểu về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Asean), chuẩn bị cho năm Chủ tịch ASEAN 2023, Indonesia ra mắt sách giáo khoa về ASEAN dành cho tiểu học, trung học.

Indonesia ra mắt sách giáo dục về ASEAN chuẩn bị cho năm Chủ tịch ASEAN 2023

Indonesia ra mắt sách giáo dục về ASEAN chuẩn bị cho năm Chủ tịch ASEAN 2023

VOV.VN - Nhằm khuyến khích thế hệ trẻ Indonesia tìm hiểu về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Asean), chuẩn bị cho năm Chủ tịch ASEAN 2023, Indonesia ra mắt sách giáo khoa về ASEAN dành cho tiểu học, trung học.