Khai trương Khu xúc tiến thương mại Việt Nam tại Thượng Hải

VOV.VN - Khu xúc tiến thương mại sẽ xúc tiến giao thương hàng hóa, kết nối đầu tư, du lịch và quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam.

Ngày 13/11, đã diễn Lễ khai trương Khu xúc tiến thương mại Việt Nam tại Trung tâm xúc tiến thương mại hàng hóa toàn cầu, tại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc).

Phát biểu ý kiến tại lễ khai trương, đại diện đơn vị tổ chức chương trình, ông Vincent Trương, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sunny World cho biết, việc tổ chức trưng bày và xúc tiến thương mại tại Trung tâm xúc tiến thương mại hàng hóa toàn cầu Greenland (Thượng Hải, Trung Quốc) nhằm thực hiện nhận thức chung đạt được, giữa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân sự kiện Hội chợ Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc 2018 (CIIE 2018), về việc tăng cường nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam để cán cân thương mại giữa hai nước phát triển theo hướng cân bằng.

Lễ cắt băng khai trương Khu xúc tiến thương mại Việt Nam tại Thượng Hải.
Nhấn mạnh tiềm năng xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc và thế giới, ông Vincent Trương cho biết, các gian hàng xúc tiến thương mại Việt Nam tại đây không chỉ nhằm mục đích xúc tiến giao thương hàng hóa đơn thuần, mà còn nhằm kết nối đầu tư, du lịch, quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam tới người dân Trung Quốc và bạn bè quốc tế.

Gian hàng Việt Nam sẽ tiến hành trưng bày lâu dài và đón tiếp doanh nghiệp và khách hàng, hướng tới mục tiêu đạt được những dự án, thỏa thuận cụ thể giữa các doanh nghiệp và đối tác, góp phần khai thác tối đa lợi thế và tiềm năng hợp tác song phương giữa Việt Nam và các nước.

Tại thị trường Trung Quốc, gian hàng sẽ góp phần tìm kiếm và kết nối bền vững với các nhà nhập khẩu Trung Quốc, qua đó giúp ổn định và gia tăng sản lượng cũng như giá trị xuất khẩu nông thủy sản Việt Nam qua con đường xuất khẩu chính ngạch, giúp phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam đồng thời ổn định, phát triển đời sống kinh tế cho bà con nông dân.

Đánh giá cao việc triển khai dự án triển lãm xúc tiến xuất khẩu hàng nông sản và tiêu dùng của Việt Nam tại Thượng Hải, Tổng lãnh sự Ninh Thành Công cho biết, dự án này có ý nghĩa và tác động tích cực đối với thúc đẩy hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt là việc mở rộng xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản Việt Nam sang Trung Quốc.

Ông Ninh Thành Công khẳng định, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải sẵn sàng phối hợp và hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp Việt Nam trong việc tìm kiếm đối tác hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch; sẵn sàng đồng hành cùng các doanh nghiệp, tích cực cung cấp thông tin, tăng cường công tác quảng bá, hỗ trợ kết nối các tập đoàn, doanh nghiệp có uy tín tại địa bàn với các doanh nghiệp Việt Nam, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên, đóng góp vào phát triển cân bằng, bền vững quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước.

Bà Chen Xiaoli, Giám đốc một doanh nghiệp chuyên về hàng nhập khẩu của tỉnh Phúc Kiến cho biết, từ lâu đã rất ấn tượng và yêu thích các sản phẩm nông sản chất lượng cao, nhất là cà phê của Việt Nam, nhưng do thông tin hạn chế, giao thương giữa các tỉnh duyên hải Trung Quốc với Việt Nam còn ở mức khiêm tốn.

Các đại biểu tham quan Khu xúc tiến thương mại Việt Nam tại Thượng Hải.
Bà Chen Xiaoli cho rằng, gian hàng giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại đầu tư lâu dài đặt tại Thượng Hải - trung tâm kinh tế lớn nhất Trung Quốc sẽ giúp các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, tìm kiếm và giao dịch với đối tác Việt Nam, thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ kim ngạch thương mại song phương.

Gian hàng Việt Nam nằm ở vị trí nổi bật chính giữa tầng hai Trung tâm xúc tiến thương mại hàng hóa toàn cầu Greenland, với tổng diện tích trên 300 mét vuông, gồm 4 gian trưng bày các sản phẩm có thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam như trái cây tươi, trái cây đã qua chế biến và đóng gói, lương thực, thực phẩm, đồ thủ công mỹ nghệ, tranh sơn mài. Gian hàng còn chú trọng giới thiệu với thế giới về bản sắc văn hóa Việt Nam với trang trí điểm nhấn của nón lá, áo dài…

Trong buổi sáng khai trương, đã có hàng trăm lượt khách hàng doanh nghiệp và đối tác Trung Quốc và các nước đến tham quan, tư vấn và tìm hiểu các cơ hội hợp tác đầu tư, nhập khẩu hàng hóa Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xúc tiến thương mại, du lịch giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nga
Xúc tiến thương mại, du lịch giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nga

VOV.VN - Các doanh nghiệp Việt Nam và S.Peterburg nói riêng, Nga nói chung đang đứng trước những cơ hội đẩy mạnh hợp tác rất lớn.

Xúc tiến thương mại, du lịch giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nga

Xúc tiến thương mại, du lịch giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nga

VOV.VN - Các doanh nghiệp Việt Nam và S.Peterburg nói riêng, Nga nói chung đang đứng trước những cơ hội đẩy mạnh hợp tác rất lớn.

Đồng Nai xúc tiến thương mại, đầu tư tại Nhật Bản
Đồng Nai xúc tiến thương mại, đầu tư tại Nhật Bản

VOV.VN - Nhật Bản là thị trường có kim ngạch xuất khẩu đứng thứ 2 của Đồng Nai, chỉ sau Mỹ, đạt 1,58 tỷ USD năm 2016.

Đồng Nai xúc tiến thương mại, đầu tư tại Nhật Bản

Đồng Nai xúc tiến thương mại, đầu tư tại Nhật Bản

VOV.VN - Nhật Bản là thị trường có kim ngạch xuất khẩu đứng thứ 2 của Đồng Nai, chỉ sau Mỹ, đạt 1,58 tỷ USD năm 2016.

Kênh xúc tiến thương mại mới tiếp cận thị trường Trung Quốc
Kênh xúc tiến thương mại mới tiếp cận thị trường Trung Quốc

VOV.VN - Hội chợ CIIE 2018 sẽ là kênh xúc tiến thương mại mới hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xúc tiến xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Trung Quốc.

Kênh xúc tiến thương mại mới tiếp cận thị trường Trung Quốc

Kênh xúc tiến thương mại mới tiếp cận thị trường Trung Quốc

VOV.VN - Hội chợ CIIE 2018 sẽ là kênh xúc tiến thương mại mới hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xúc tiến xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Trung Quốc.