Khánh Hòa mở cao điểm 90 ngày tháo điểm nghẽn GPMB, thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

VOV.VN - Để đạt mục tiêu tăng trưởng 10,2%, thời gian còn lại của năm nay, tỉnh Khánh Hòa phải tăng khoảng 11,2%. Địa phương đang tập trung tháo gỡ mặt bằng, đẩy nhanh đầu tư công và các dự án lớn, tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng.

Khánh Hòa tăng tốc GPMB, khơi thông các dự án trọng điểm

Từ cuối tháng 6, Khánh Hòa triển khai Chương trình 90 ngày cao điểm giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm, động lực trên địa bàn tỉnh. Đến nay, 13 dự án đã hoàn thành hoặc cơ bản đạt mục tiêu; 7 dự án đạt tiến độ từ 50% trở lên và có khả năng hoàn thành nếu tiếp tục tăng tốc. 13 dự án tiến độ dưới 50% và 7 dự án chưa đạt được kết quả nào. Nguyên nhân chậm trễ là hồ sơ đất đai phức tạp, một số đơn vị phối hợp chưa chưa tốt, hồ sơ chưa được xác minh, niêm yết và chưa làm việc với người dân.

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Trước đây, hồ sơ trình lên còn mấy chục trường hợp, nhưng các đơn vị chưa phối hợp, chưa xác minh, chưa niêm yết và chưa làm việc được. Thời gian gần đây, với sự vào cuộc của lãnh đạo, tình hình đã có chuyển biến, nhưng tiến độ vẫn còn chậm. Do đó, để giải quyết vấn đề này, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và chi nhánh sẽ làm việc trực tiếp với Chủ tịch UBND xã để rà soát, xử lý những tồn tại, vướng mắc. Có như vậy mới đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu của Chiến dịch 90 ngày đêm”.

Theo kịch bản tăng trưởng mới của tỉnh Khánh Hòa, lĩnh vực xây dựng cần đạt mức tăng ít nhất 21,9% trong năm nay. Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã lập danh mục khoảng 30 dự án trọng điểm, tập trung vào các nhóm đầu tư công, đô thị, nhà ở, du lịch, công nghiệp và năng lượng. Các dự án nhà ở được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng… Cùng với đó, các dự án du lịch, khu công nghiệp và năng lượng đang được tiếp tục tháo gỡ. Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, đang xúc tiến đầu tư hạ tầng.

Một số dự án khác tại các khu công nghiệp Ninh Thủy, Du Long cũng được kỳ vọng tạo thêm khối lượng xây dựng. Tổng nguồn lực đầu tư công và ngoài ngân sách mà ngành xây dựng tính toán cần đưa vào kinh tế từ nay đến cuối năm khoảng 66.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Thành Phú, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, muốn nguồn lực này chuyển thành giá trị thực tế, mặt bằng phải được giải quyết và các chủ đầu tư phải triển khai ngay sau khi đủ điều kiện.

“Hiện nay, Sở Xây dựng đã rà soát, lập danh mục cụ thể tất cả các nhóm dự án, xác định rõ từng dự án, từng tiến độ. Nếu thực hiện đúng kế hoạch, với nguồn lực này có thể tạo thêm động lực cho tăng trưởng, với điều kiện phải giải quyết được mặt bằng của các dự án, nhất là các dự án đô thị lớn, dự án đầu tư công.

Các nhà đầu tư cũng phải quyết tâm, chủ động phối hợp với các sở, ngành và địa phương. Sở Xây dựng sẽ tiếp tục đôn đốc, theo dõi thường xuyên. Khi có mặt bằng thì phải tập trung triển khai ngay; chứ mặt bằng đã có mà dự án vẫn để đó thì cũng không tạo ra giá trị gì”, ông Nguyễn Thành Phú cho biết.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng cho biết, công tác giải phóng mặt bằng của địa phương đang được theo dõi bằng quy trình 12 bước, cập nhật trên hệ thống điều hành thông minh để lãnh đạo tỉnh trực tiếp theo dõi. Ông Nguyễn Việt Hùng yêu cầu những vấn đề thuộc thẩm quyền các sở, ngành phải được hướng dẫn thống nhất, tránh để địa phương và chủ đầu tư phải chờ đợi.

“Cần đẩy nhanh các dự án đã có chủ đầu tư, sớm tạo ra sản phẩm, việc làm và nguồn thu. Tinh thần chung là phải khơi thông nguồn lực phát triển, tập trung giải ngân vốn đầu tư công ở mức cao nhất, tiếp tục duy trì cao điểm giải phóng mặt bằng, xử lý dứt điểm các tồn đọng, vướng mắc. Tỷ lệ giải ngân và diện tích mặt bằng được bàn giao phải trở thành những tiêu chí quan trọng để đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu”,  ông Nguyễn Việt Hùng nói.

do_thi_nha_trang_2_20260821171101_0.jpg

Khánh Hòa hoàn thiện quy hoạch không gian đô thị mới

VOV.VN -Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa đến năm 2050, tầm nhìn 2075 đang được hoàn thiện sau khi Bộ Xây dựng thẩm định. Đồ án định hướng đô thị đa trung tâm, 3 cực động lực, 4 hành lang và 2 phân vùng, khai thác lợi thế kinh tế biển, logistics, năng lượng và công nghiệp công nghệ cao.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đưa cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột vào sử dụng đầu năm 2027
Đưa cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột vào sử dụng đầu năm 2027

VOV.VN - Trong khi Dự án thành phần 1 và 3 đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để đưa vào vận hành, Dự án thành phần 2 - cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột hiện đang chậm tiến độ.

Đưa cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột vào sử dụng đầu năm 2027

Đưa cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột vào sử dụng đầu năm 2027

VOV.VN - Trong khi Dự án thành phần 1 và 3 đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để đưa vào vận hành, Dự án thành phần 2 - cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột hiện đang chậm tiến độ.

Khánh Hòa lập tổ công tác đặc biệt gỡ vướng mặt bằng các dự án điện hạt nhân
Khánh Hòa lập tổ công tác đặc biệt gỡ vướng mặt bằng các dự án điện hạt nhân

VOV.VN - Tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại Khánh Hòa đã quá hạn so với yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/6/2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Để tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, UBND tỉnh Khánh Hòa đã thành lập Tổ công tác đặc biệt, đẩy nhanh tiến độ triển khai hai dự án.

Khánh Hòa lập tổ công tác đặc biệt gỡ vướng mặt bằng các dự án điện hạt nhân

Khánh Hòa lập tổ công tác đặc biệt gỡ vướng mặt bằng các dự án điện hạt nhân

VOV.VN - Tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại Khánh Hòa đã quá hạn so với yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/6/2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Để tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, UBND tỉnh Khánh Hòa đã thành lập Tổ công tác đặc biệt, đẩy nhanh tiến độ triển khai hai dự án.