Kiều hối năm 2013 đạt 11 tỷ USD

Dòng kiều hối thường tập trung đổ về vào mùa Tết cuối năm, đưa Việt Nam lọt vào top 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới.

Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, kiều hối năm 2013 đạt con số ấn tượng 11 tỷ USD.

Mặc dù con số này chỉ xấp xỉ năm 2012 nhưng lại được các tổ chức tín dụng và chuyên gia đánh giá cao vì nền kinh tế năm qua vẫn còn nhiều khó khăn.
 
Dịch chuyển địa lý

Ông Ngô Xuân Hải, Giám đốc Công ty chuyển tiền toàn cầu thuộc VietinBank, dự đoán năm nay doanh số chuyển tiền kiều hối qua công ty sẽ tăng khoảng 10% so với con số 1,2 tỷ USD năm trước, trong đó kiều hối từ thị trường Mỹ, Đài Loan, Hàn Quốc vẫn chiếm vị trí chủ lực.

Cũng theo ông Hải, trước đây người nhận thường tập trung ở các thành phố lớn và một số tỉnh có đông Việt kiều nhưng những năm gần đây các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ninh, đặc biệt các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Bình... trở thành thị trường mới nổi về kiều hối do có đông người đi xuất khẩu lao động.

Đại diện Công ty kiều hối Sacomrex cho biết, doanh số của Công ty đạt khoảng 1,7 tỷ USD, vượt 15% so với kế hoạch, trong đó tăng trưởng mạnh nhất là nguồn kiều hối từ các thị trường xuất khẩu lao động. Thậm chí, ở một số thị trường, kiều hối chuyển về nước tăng đến 300% so với năm trước.

Còn tại Agribank, mặc dù không đưa ra con số nhưng lãnh đạo Ngân hàng này cho biết, cùng với sự tăng trưởng của kiều hối về Việt Nam và thế mạnh của mạng lưới chi nhánh rộng khắp cả nước, chiếm khoảng 12% thị phần chuyển tiền kiều hối về Việt Nam, tăng xấp xỉ 8% so với năm 2012.

Thống kê cho thấy, hiện có gần 5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có khoảng hơn 400.000 lao động xuất khẩu đang sinh sống, làm việc tại 103 quốc gia khắp thế giới. Mỗi lao động xuất khẩu chỉ cần gửi về cho người thân 2.500 USD/năm thì doanh số kiều hối từ lao động nước ngoài đã lên tới 1 tỷ USD/năm, góp phần đáng kể trong tổng lượng kiều hối chuyển về Việt Nam.

Lãnh đạo một ngân hàng thương mại lớn trên địa bàn Hà Nội cho biết, những năm trước đây, lượng kiều hối chuyển về Việt Nam không đọng lại ở ngân hàng nhiều vì chảy ra thị trường tự do do chênh lệch tỷ giá giữa hai thị trường và tình trạng đô la hóa ở Việt Nam rất lớn.
Tuy nhiên, hai năm qua Ngân hàng Nhà nước đã có nhiều chính sách và điều hành giữ tỷ giá tương đối ổn định, tỷ giá chênh lệch giữa thị trường tự do và trong ngân hàng không còn nhiều. Chính vì vậy lượng kiều hối chuyển về Việt Nam trong năm 2012, khách hàng nhận được tiền bán lại và gửi lại cho ngân hàng rất nhiều.
 

Điều này được thể hiện ở các ngân hàng như VietinBank, Agribank, Sacombank, DongA Bank, Vietcombank... người dân bán lại ngoại tệ cho ngân hàng để gửi tiền đồng (VND) tăng hơn nhiều so với những năm trước. Tuy chưa có con số thống kê chính thức nhưng ở một số ngân hàng khác, con số này cũng tăng lên đáng kể, chưa kể nhiều người dân chuyển từ ngoại tệ sang tiền đồng để hưởng lãi suất cao hơn.

Tranh thủ đón sóng 

Phần đông các ngân hàng đã thành lập công ty kiều hối hoặc bộ phận chuyên môn về kiều hối để phát triển dịch vụ đa dạng, tốt hơn. Nhiều ngân hàng đã có thể cho khách hàng lựa chọn hình thức nhận tiền tại quầy, chi trả tại nhà hoặc qua tài khoản, qua thẻ ATM của chính ngân hàng và các ngân hàng khác. 

Để “đón” dòng tiền của Việt kiều và người lao động xuất khẩu, Agribank triển khai Chương trình khuyến mại mùa kiều hối Agribank 2014 “Lộc xuân tràn đầy-Tết vui sum vầy”. Chương trình được triển khai trên phạm vi toàn quốc, với nhiều giải thưởng giá trị như tủ lạnh Sharp SJ- P625G, tivi LCD Sony… 

Còn tại Eximbank, Ngân hàng này cũng đã hợp tác với Prabhu Group Inc (Công ty chuyển tiền quốc tế có trụ sở chính tại New York, Hoa Kỳ) cung cấp dịch vụ chi trả kiều hối Prabhu. Để nhận tiền kiều hối từ Công ty Prabhu tại Việt Nam, người nhận tiền đến điểm giao dịch gần nhất của Eximbank cung cấp mã số nhận tiền và nhận tiền từ người thân chuyển về bằng loại tiền USD hoặc VND mà không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào. 

Vietcombank cũng là một trong những ngân hàng thu hút lớn nhất nhì lượng kiều hối từ các nước gửi về. 

Ông Phạm Thanh Hà, Phó Tổng giám đốc Vietcombank cũng cho rằng, dịch vụ chuyển tiền kiều hối hiện khá phát triển, với nhiều ngân hàng và công ty cung cấp dịch vụ chi trả với mức phí cạnh tranh, chất lượng dịch vụ tốt và mạng lưới chi trả rộng khắp. Ngoài ra, chênh lệch lãi suất ngoại tệ ở Việt Nam so với nước ngoài cũng như việc chênh lệch lãi suất giữa ngoại tệ và VND ở Việt Nam cũng là yếu tố thu hút nguồn ngoại tệ đổ về Việt Nam.

Theo ông Hà, bà con Việt kiều và người lao động nên gửi các loại ngoại tệ tự do chuyển đổi để dễ dàng thực hiện chuyển đổi sang VND ở Việt Nam. Tại Vietcombank, dịch vụ nhận kiều hối có thể đáp ứng nhu cầu dịch vụ của khách hàng với gần 20 loại ngoại tệ mạnh và phổ biển trên thế giới như USD, AUD, EUR, GBP, JPY, CAD, CHF, SGD hoặc quy đổi ra VND.
 
Ông Hà cũng cho biết, tại Vietcombank thời gian qua, xu hướng lĩnh kiều hối bằng VND ngày càng phổ biến. Với sự ổn định của tỷ giá trong thời gian qua, vị thế của đồng nội tệ được nâng cao, nên việc chuyển đổi sang VND với mức lãi suất cao hơn là một lựa chọn tốt.

Nhiều ngân hàng đều tỏ ra lạc quan về lượng kiều hối trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Trong năm 2013, lượng kiều hối được ghi nhận tăng trưởng là do tỷ lệ thất nghiệp các nước phát triển đã giảm 50% so với năm trước. 

Với việc các ngân hàng nâng cao chất lượng dịch vụ, giúp khách hàng chuyển, nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam được nhanh chóng, an toàn, chi phí thấp, đang có nhiều kỳ vọng dòng kiều hồi sẽ đạt những ngưỡng cao mong đợi trong những tháng tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiều hối sẽ chảy vào đâu?
Kiều hối sẽ chảy vào đâu?

Dự kiến đến cuối năm 2013, lượng kiều hối vào TP HCM đạt 4,5 - 4,8 tỉ USD, tăng 10 - 15% so với năm 2012.

Kiều hối sẽ chảy vào đâu?

Kiều hối sẽ chảy vào đâu?

Dự kiến đến cuối năm 2013, lượng kiều hối vào TP HCM đạt 4,5 - 4,8 tỉ USD, tăng 10 - 15% so với năm 2012.

Việt Nam vào top 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới
Việt Nam vào top 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới

VOV.VN-Năm 2013, lượng kiều hối của Việt Nam đạt con số ấn tượng 11 tỷ USD.

Việt Nam vào top 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới

Việt Nam vào top 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới

VOV.VN-Năm 2013, lượng kiều hối của Việt Nam đạt con số ấn tượng 11 tỷ USD.

Kiều hối về TPHCM đạt 3 tỷ USD sau 9 tháng
Kiều hối về TPHCM đạt 3 tỷ USD sau 9 tháng

Dự kiến cả năm 2013 kiều hối chuyển về địa bàn TPHCM có thể lên đến 4,8 tỉ USD.

Kiều hối về TPHCM đạt 3 tỷ USD sau 9 tháng

Kiều hối về TPHCM đạt 3 tỷ USD sau 9 tháng

Dự kiến cả năm 2013 kiều hối chuyển về địa bàn TPHCM có thể lên đến 4,8 tỉ USD.

Năm 2013 dự kiến kiều hối về TP HCM đạt khoảng 4,8 tỷ USD
Năm 2013 dự kiến kiều hối về TP HCM đạt khoảng 4,8 tỷ USD

Riêng trong 9 tháng đầu năm 2013, lượng ngoại tệ người Việt ở nước ngoài gửi về TP  HCM tăng 30% so với cùng kỳ.

Năm 2013 dự kiến kiều hối về TP HCM đạt khoảng 4,8 tỷ USD

Năm 2013 dự kiến kiều hối về TP HCM đạt khoảng 4,8 tỷ USD

Riêng trong 9 tháng đầu năm 2013, lượng ngoại tệ người Việt ở nước ngoài gửi về TP  HCM tăng 30% so với cùng kỳ.

Hải Phòng: Kinh tế khó khăn nhưng kiều hối vẫn tăng
Hải Phòng: Kinh tế khó khăn nhưng kiều hối vẫn tăng

Năm 2013,  kiều hối gửi về Hải Phòng đạt xấp xỉ 200 triệu USD. Đây là nguồn lực đóng khá lớn trong việc phát triển KT - XH địa phương.

Hải Phòng: Kinh tế khó khăn nhưng kiều hối vẫn tăng

Hải Phòng: Kinh tế khó khăn nhưng kiều hối vẫn tăng

Năm 2013,  kiều hối gửi về Hải Phòng đạt xấp xỉ 200 triệu USD. Đây là nguồn lực đóng khá lớn trong việc phát triển KT - XH địa phương.

Kiều hối kỳ Tết 2014 có thể tăng 35%
Kiều hối kỳ Tết 2014 có thể tăng 35%

Theo nhận định của Công ty Kiều hối Đông Á, lượng kiều hối trong kỳ Tết 2014 có thể tăng đến 35% so với trung bình các tháng trong năm.

Kiều hối kỳ Tết 2014 có thể tăng 35%

Kiều hối kỳ Tết 2014 có thể tăng 35%

Theo nhận định của Công ty Kiều hối Đông Á, lượng kiều hối trong kỳ Tết 2014 có thể tăng đến 35% so với trung bình các tháng trong năm.

Kiều hối năm 2012 đạt 10 tỷ USD
Kiều hối năm 2012 đạt 10 tỷ USD

(VOV) -Theo Ủy ban Người Việt Nam ở Nước ngoài, năm 2012, lượng kiều hối về Việt Nam đạt mức kỷ lục 10 tỷ USD.

Kiều hối năm 2012 đạt 10 tỷ USD

Kiều hối năm 2012 đạt 10 tỷ USD

(VOV) -Theo Ủy ban Người Việt Nam ở Nước ngoài, năm 2012, lượng kiều hối về Việt Nam đạt mức kỷ lục 10 tỷ USD.

Cú hích kiều hối?
Cú hích kiều hối?

Với lượng kiều hối chuyển về nước trong năm 2013 ước đạt 11 tỷ USD, Việt Nam lọt vào top 10 địa chỉ nhận kiều hối lớn nhất thế giới.

Cú hích kiều hối?

Cú hích kiều hối?

Với lượng kiều hối chuyển về nước trong năm 2013 ước đạt 11 tỷ USD, Việt Nam lọt vào top 10 địa chỉ nhận kiều hối lớn nhất thế giới.