Kim cương có "đối thủ" mới sau phát minh tinh thể siêu cứng của Trung Quốc?

VOV.VN - Trung Quốc phát minh ra một loại tinh thể mới gây chú ý khi được cho là có độ bền vượt xa đá quý thông thường, thậm chí vượt trội kim cương tự nhiên. Phát minh này có thể mở ra cuộc đua mới trong ngành công nghệ vật liệu.

Kim cương có “đối thủ” mới

Các nhà khoa học Trung Quốc đã tạo ra một loại tinh thể siêu cứng không có "gót chân Achilles" – tức là loại kim cương không thể bị phá vỡ, ngay cả khi bị búa đập mạnh.

Mặc dù kim cương là vật liệu tự nhiên cứng nhất trên Trái Đất nhưng nó lại có một điểm yếu lớn: tính giòn giống như thủy tinh, khiến nó có thể vỡ vụn khi chịu một cú va đập mạnh. Trong nhiều năm qua, các nhà khoa học đã nỗ lực tìm cách tăng độ bền cho kim cương mà không làm mất đi độ cứng vốn đã nổi tiếng của nó.

Thông thường, việc tăng cường đặc tính này đồng nghĩa với việc phải hy sinh đặc tính kia – một sự đánh đổi được coi là hợp lý đối với hầu hết các ứng dụng, bao gồm cả các mục đích công nghiệp như chế tạo dụng cụ cắt và đánh bóng.

Nhóm nghiên cứu của Viện Vật lý thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc và Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh đã tìm ra giải pháp khắc phục hạn chế này bằng cách tạo ra một cấu trúc hỗ trợ bên trong giúp tăng độ dai của kim cương lên gấp 6 lần mà không làm thay đổi độ cứng của nó.

Loại vật liệu đột phá này thậm chí còn có độ dai cao hơn cả các hợp kim vonfram được sử dụng trong đạn xuyên giáp. Bí quyết nằm ở việc đưa các ống nano carbon đa thành (Multi-Walled Carbon Nanotubes - MWCNT) vào bên trong cấu trúc kim cương. Đây là những "sợi cáp" carbon siêu nhỏ, có đường kính chỉ bằng khoảng 1/10.000 độ dày sợi tóc người, nhưng lại có độ bền cao gấp hàng chục lần so với thép.

Bí mật bên trong tinh thể siêu cứng

Trước đây, nhiều nhóm nghiên cứu từng thử kết hợp ống nano carbon với gốm và kim loại nhưng hiệu quả không cao do các vật liệu chỉ liên kết cơ học lỏng lẻo, không truyền được lực khi chịu tải.

Lần này, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã áp dụng một phương pháp khác. Trước tiên, họ trộn đều bột kim cương siêu mịn với các ống nano carbon, sau đó đưa hỗn hợp vào môi trường có điều kiện cực hạn với nhiệt độ khoảng 2.000 độ C và áp suất lên tới 15 gigapascal, tương đương khoảng 150.000 lần áp suất khí quyển thông thường.

Mức áp suất này được tính toán rất kỹ lưỡng. Nếu quá cao, các ống nano carbon sẽ biến đổi thành kim cương, ngược lại nếu quá thấp, bột carbon có thể chuyển thành than chì, làm giảm chất lượng vật liệu.

Kết quả thu được là các ống nano vẫn giữ nguyên cấu trúc dạng sợi, đồng thời hình thành các liên kết hóa học bền vững với tinh thể kim cương ở cấp độ nguyên tử.

Theo nhóm nghiên cứu, các ống nano đóng vai trò như cốt thép trong bê tông cốt thép, tạo thành một mạng lưới 3D liên tục đan xen giữa các hạt kim cương – vốn cũng đang liên kết trực tiếp với nhau.

Các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy vật liệu mới này có độ cứng khoảng 91,6 gigapascal (GPa) – tương đương với kim cương đơn tinh thể thông thường, và độ dai đạt tới 36,4 MPa.m1/2 - cao gấp 5-6 lần kim cương truyền thống và vượt nhiều hợp kim vonfram hiện nay.

Các nhà khoa học đã sử dụng kính hiển vi điện tử để quan sát cách các vết nứt lan rộng bên trong vật liệu khi nó bị kéo giãn. Ở kim cương thông thường, các vết nứt sẽ xuyên thẳng qua vật liệu theo kiểu giòn gãy, giống như khi thủy tinh bị vỡ.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng trong vật liệu mới siêu cứng này, các ống nano đã làm chệch hướng và thay đổi đường đi của vết nứt. Vô số "sợi dây" ống nano đã phân tán các vết nứt theo nhiều chiều khác nhau, hấp thụ phần lớn năng lượng va đập trước khi vết nứt có thể lan rộng. Nhờ cơ chế này, vật liệu có khả năng chống nứt vượt trội mà vẫn duy trì được độ cứng đặc trưng của kim cương.

Theo các nhà khoa học, vật liệu mới này có phạm vi ứng dụng vô cùng rộng rãi, từ các công cụ cắt siêu cứng dùng trong gia công kim loại và gốm sứ cho đến mũi khoan địa chất và các linh kiện hàng không vũ trụ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Kinh doanh kim cương cần được bổ sung vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện
Kinh doanh kim cương cần được bổ sung vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện

VOV.VN - Chiều 5/8, tại phiên thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV của Luật Đầu tư, đại biểu Trịnh Xuân An đề nghị nghiên cứu bổ sung hoạt động kinh doanh kim cương, vàng (trừ vàng trang sức, mỹ nghệ) vào danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Kinh doanh kim cương cần được bổ sung vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Kinh doanh kim cương cần được bổ sung vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện

VOV.VN - Chiều 5/8, tại phiên thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV của Luật Đầu tư, đại biểu Trịnh Xuân An đề nghị nghiên cứu bổ sung hoạt động kinh doanh kim cương, vàng (trừ vàng trang sức, mỹ nghệ) vào danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Công an Thanh Hóa thu giữ thêm 354 viên kim cương trong vụ án buôn lậu
Công an Thanh Hóa thu giữ thêm 354 viên kim cương trong vụ án buôn lậu

VOV.VN - Tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, ngày 20/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu", thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng.

Công an Thanh Hóa thu giữ thêm 354 viên kim cương trong vụ án buôn lậu

Công an Thanh Hóa thu giữ thêm 354 viên kim cương trong vụ án buôn lậu

VOV.VN - Tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, ngày 20/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu", thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng.

Sao Việt 14-7: Á hậu Hoàng Thị Thanh Nga bị khởi tổ vì buôn lậu kim cương
Sao Việt 14-7: Á hậu Hoàng Thị Thanh Nga bị khởi tổ vì buôn lậu kim cương

VOV.VN - Sao Việt 14-7: Á hậu Hoàng Thị Thanh Nga vừa bị bắt, khởi tố trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Lan Khuê mặc sexy, dát trang sức gần 4 tỷ đồng. Chi Pu diện set đồ hơn nửa tỷ đồng dạo phố Paris

Sao Việt 14-7: Á hậu Hoàng Thị Thanh Nga bị khởi tổ vì buôn lậu kim cương

Sao Việt 14-7: Á hậu Hoàng Thị Thanh Nga bị khởi tổ vì buôn lậu kim cương

VOV.VN - Sao Việt 14-7: Á hậu Hoàng Thị Thanh Nga vừa bị bắt, khởi tố trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Lan Khuê mặc sexy, dát trang sức gần 4 tỷ đồng. Chi Pu diện set đồ hơn nửa tỷ đồng dạo phố Paris

Á hậu Hoàng Thị Thanh Nga bị khởi tố trong đường dây buôn lậu kim cương là ai?
Á hậu Hoàng Thị Thanh Nga bị khởi tố trong đường dây buôn lậu kim cương là ai?

VOV.VN - Thông tin Á hậu 1 Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ 2022 Hoàng Thị Thanh Nga (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu) bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia đang khiến dư luận chú ý.

Á hậu Hoàng Thị Thanh Nga bị khởi tố trong đường dây buôn lậu kim cương là ai?

Á hậu Hoàng Thị Thanh Nga bị khởi tố trong đường dây buôn lậu kim cương là ai?

VOV.VN - Thông tin Á hậu 1 Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ 2022 Hoàng Thị Thanh Nga (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu) bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia đang khiến dư luận chú ý.

Khởi tố Á hậu Hoàng Thị Thanh Nga liên quan đường dây buôn lậu kim cương
Khởi tố Á hậu Hoàng Thị Thanh Nga liên quan đường dây buôn lậu kim cương

VOV.VN - Hoàng Thị Thanh Nga, người từng giành danh hiệu Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ 2022 vừa bị khởi tố liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Khởi tố Á hậu Hoàng Thị Thanh Nga liên quan đường dây buôn lậu kim cương

Khởi tố Á hậu Hoàng Thị Thanh Nga liên quan đường dây buôn lậu kim cương

VOV.VN - Hoàng Thị Thanh Nga, người từng giành danh hiệu Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ 2022 vừa bị khởi tố liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.