Lâm Đồng làm rõ trách nhiệm người đứng đầu, tháo điểm nghẽn đầu tư công

VOV.VN - Giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của Lâm Đồng hiện mới đạt 4,8%, thuộc nhóm thấp nhất cả nước. Tỉnh đang làm rõ trách nhiệm người đứng đầu, rà soát từng dự án, tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” để đẩy nhanh tiến độ.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của Lâm Đồng được Thủ tướng Chính phủ giao 14.867 tỷ đồng, HĐND tỉnh giao 15.847 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay, tỷ lệ giải ngân mới đạt 4,8%, tạo áp lực lớn đối với mục tiêu tăng trưởng.

Đáng chú ý, tình trạng giải ngân chậm diễn ra ở nhiều cấp, từ sở, ngành, chính quyền cơ sở đến các ban quản lý dự án của tỉnh. Cụ thể, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 được giao 932 tỷ đồng nhưng mới giải ngân 5,3%; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 cũng chỉ đạt khoảng 9% trong tổng số 3.213 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu do nhiều dự án khởi công mới năm 2026 còn đang hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đấu thầu, dự kiến đến tháng 6 mới triển khai; đồng thời vướng giải phóng mặt bằng và thủ tục pháp lý. Cùng với đó, một số sở, ngành, địa phương chưa quyết liệt, phối hợp chưa chặt chẽ, làm chậm tiến độ tháo gỡ.

Theo ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, tỉnh đã rà soát toàn bộ khó khăn, trong đó phần lớn thuộc thẩm quyền địa phương. Giải pháp trọng tâm là “soi” từng dự án, làm rõ trách nhiệm, tháo gỡ từng vướng mắc, xử lý các “điểm nghẽn”.

Ông Hồ Văn Mười cho biết đã giao các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách các dự án đầu tư công theo lĩnh vực phụ trách; đến hết tháng 6/2026, những đơn vị nào giải ngân còn ì ạch sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu.

2_ngay_25.jpg

Chủ động giữ rừng ở Lâm Đồng trong cao điểm mùa khô

VOV.VN - Với phương châm "phòng là chính", các đơn vị quản lý và bảo vệ rừng ở khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Tuy Phong, Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ) đang chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2026.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Biển thuận, ngư dân Lâm Đồng bội thu
Biển thuận, ngư dân Lâm Đồng bội thu

VOV.VN - Những ngày này, nhịp sống tại các địa phương ven biển của tỉnh Lâm Đồng trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Người bán, người mua tập trung từ sáng sớm. Bên cạnh hoạt động mua bán, vận chuyển, ngư dân còn tất bật đưa lên tàu những vật liệu làm cội chà để làm “nhà” cho cá.

Biển thuận, ngư dân Lâm Đồng bội thu

Biển thuận, ngư dân Lâm Đồng bội thu

VOV.VN - Những ngày này, nhịp sống tại các địa phương ven biển của tỉnh Lâm Đồng trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Người bán, người mua tập trung từ sáng sớm. Bên cạnh hoạt động mua bán, vận chuyển, ngư dân còn tất bật đưa lên tàu những vật liệu làm cội chà để làm “nhà” cho cá.

Lâm Đồng đầu tư 48 tỷ đồng ngăn bùn, rác cho hồ Xuân Hương
Lâm Đồng đầu tư 48 tỷ đồng ngăn bùn, rác cho hồ Xuân Hương

VOV.VN - Dự án nạo vét, xây bờ kè hồ lắng số 2 nhằm ngăn bùn, rác cho hồ Xuân Hương vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt với tổng vốn đầu tư khoảng 48 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, dự kiến triển khai từ năm 2026 - 2028.

Lâm Đồng đầu tư 48 tỷ đồng ngăn bùn, rác cho hồ Xuân Hương

Lâm Đồng đầu tư 48 tỷ đồng ngăn bùn, rác cho hồ Xuân Hương

VOV.VN - Dự án nạo vét, xây bờ kè hồ lắng số 2 nhằm ngăn bùn, rác cho hồ Xuân Hương vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt với tổng vốn đầu tư khoảng 48 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, dự kiến triển khai từ năm 2026 - 2028.

Lâm Đồng họp bàn tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Lâm Đồng họp bàn tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, theo dõi chặt chẽ hồ sơ, không để tồn đọng; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tiến tới quản lý hồ sơ “không giấy tờ”; chủ động đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp ngay từ cấp cơ sở.

Lâm Đồng họp bàn tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Lâm Đồng họp bàn tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, theo dõi chặt chẽ hồ sơ, không để tồn đọng; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tiến tới quản lý hồ sơ “không giấy tờ”; chủ động đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp ngay từ cấp cơ sở.