Lương 2,6 tỷ: 'Bớt lương công nhân để làm giàu cho lãnh đạo'

VOV.VN - Chủ tịch TP HCM chỉ đạo xem xét, rà soát thu hồi lại số tiền đã chi sai; lập hội đồng kỷ luật để xử lý sai phạm.

Tại cuộc họp của UBND TP Hồ Chí Minh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm, triển khai các công tác trọng tâm của những tháng cuối năm diễn ra sáng 28/8, vấn đề cán bộ doanh nghiệp công ích nhận lương cao đã được Chủ tịch UBND thành phố Lê Hoàng Quân nhấn mạnh phải kiên quyết xử lý nghiêm, không để lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước sử dụng quỹ lương của người lao động vun vén cho cá nhân.

Theo bà Lê Ngọc Thùy Trang, Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, các doanh nghiệp lấy quỹ tiền lương của người lao động chi cho ban điều hành là sai. Chính phủ cũng đã quy định, kết thúc tháng 2 hằng năm các doanh nghiệp nhà nước phải báo cáo tình hình sử dụng quỹ lương, nhưng các doanh nghiệp nhà nước không làm. Vấn đề này sẽ được Chi cục Tài chính doanh nghiệp yêu cầu Sở Lao động, thương bình xã hội có ý kiến.

Giải trình trước UBND thành phố, ông Dương Hồng Thanh, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho rằng, Sở không tham gia vào việc phê duyệt quỹ lương của công ty TNHH MTV công viên cây xanh, bởi từ năm 2010, công ty này không còn trực thuộc Sở, doanh nghiệp tự chi trả theo quy định.

Tuy nhiên ông Thanh cũng thừa nhận việc lãnh đạo doanh nghiệp chi trả lương như vậy là sai nguyên tắc, Sở đã phối hợp với các sở, ngành liên quan như Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và xã hội tiến hành kiểm tra, kiểm điểm những trường hợp có sai phạm và sẽ có báo cáo sớm.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Hoàng Quân cho biết, là doanh nghiệp trực thuộc thành phố, công ty công viên cây xanh vẫn được đầu tư ngân sách gần 600 tỷ đồng năm 2012. Qua kiểm tra lương công nhân của đơn vị này có giảm, nhưng lương của giám đốc không hề giảm nên đây là hành vi bớt lương của công nhân để làm giàu cho lãnh đạo.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các sở, ngành tổng kiểm tra quỹ lương của lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND thành phố. Với những đơn vị đã bị kiểm tra, sẽ xem xét, rà soát thu hồi lại số tiền đã chi sai, đồng thời lập hội đồng kỷ luật do Sở Nội vụ chủ trì để xử lý sai phạm căn cứ trên kết quả thanh tra của các cơ quan chức năng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lương 2,6 tỷ đồng: Ai chẳng muốn làm sếp?
Lương 2,6 tỷ đồng: Ai chẳng muốn làm sếp?

VOV.VN -Những gì đang diễn ra khiến chúng ta phải suy ngẫm về đạo đức của người lãnh đạo.

Lương 2,6 tỷ đồng: Ai chẳng muốn làm sếp?

Lương 2,6 tỷ đồng: Ai chẳng muốn làm sếp?

VOV.VN -Những gì đang diễn ra khiến chúng ta phải suy ngẫm về đạo đức của người lãnh đạo.

Dân bất bình với lương "khủng" của lãnh đạo ngành nước
Dân bất bình với lương "khủng" của lãnh đạo ngành nước

VOV.VN -Dư luận trông chờ những biện pháp xử lý tiếp theo ngoài việc cho thu hồi số tiền chi sai.

Dân bất bình với lương "khủng" của lãnh đạo ngành nước

Dân bất bình với lương "khủng" của lãnh đạo ngành nước

VOV.VN -Dư luận trông chờ những biện pháp xử lý tiếp theo ngoài việc cho thu hồi số tiền chi sai.

Lương giám đốc Cty thoát nước đô thị 200 triệu đồng/tháng
Lương giám đốc Cty thoát nước đô thị 200 triệu đồng/tháng

Lương giám đốc công ty thoát nước đô thị, chiếu sáng công cộng lên tới 2,2 - 2,6 tỉ đồng/năm.

Lương giám đốc Cty thoát nước đô thị 200 triệu đồng/tháng

Lương giám đốc Cty thoát nước đô thị 200 triệu đồng/tháng

Lương giám đốc công ty thoát nước đô thị, chiếu sáng công cộng lên tới 2,2 - 2,6 tỉ đồng/năm.

Lương lãnh đạo DN công ích cao gấp 10 lần lương Thủ tướng
Lương lãnh đạo DN công ích cao gấp 10 lần lương Thủ tướng

VOV.VN -Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết: Theo Nghị định 53, lương của lãnh đạo DNNN có khung tối đa là 36 triệu đồng/tháng.

Lương lãnh đạo DN công ích cao gấp 10 lần lương Thủ tướng

Lương lãnh đạo DN công ích cao gấp 10 lần lương Thủ tướng

VOV.VN -Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết: Theo Nghị định 53, lương của lãnh đạo DNNN có khung tối đa là 36 triệu đồng/tháng.