Miền Tây “khát” hạ tầng logistics:

Miền Tây mong muốn có hệ sinh thái logistics xanh

VOV.VN - Theo đánh giá, hàng container xuất khẩu của vùng ĐBSCL đa phần vẫn phải vận chuyển bằng đường bộ lên TP.HCM. Hạ tầng luồng lạch chưa đồng bộ, tình trạng bồi lắng tại nhiều tuyến đang hạn chế khả năng khai thác tàu container.


Logistics xanh từ dàn trải sang tập trung

Ông Phạm Quốc Long, Chủ tịch Hiệp hội Đại lý, Môi giới và Dịch vụ Hàng hải Việt Nam (Visaba) cho rằng, một nghịch lý hiện nay là hàng hóa được sản xuất tại ĐBSCL nhưng container rỗng lại tập trung ở TP.HCM. Khi DN xuất khẩu muốn có container rỗng phải chuyển từ TP. HCM về làm phát sinh chi phí vận chuyển.

Do đó, việc hình thành các bãi chứa container rỗng tại vùng ĐBSCL giúp DN giảm chi phí logistics, đồng thời giảm áp lực lên hệ thống cảng TP.HCM và các tuyến đường bộ kết nối. Tuy nhiên, để thu hút các hãng tàu đưa container rỗng về ĐBSCL, cần có chính sách ưu đãi về đất đai, phí cầu bến để thu hút các hãng tàu lớn thiết lập bãi chứa container rỗng tại ĐBSCL.

Đây là một trong những giải pháp giảm chi phí logistics trong xuất khẩu. Trong tương lai, việc phát triển logistics hiện đại đòi hỏi đội ngũ lao động phải có kỹ năng vận hành cảng, kho bãi, chứng từ quốc tế, thương mại điện tử và tiêu chuẩn xanh.

Ông Phạm Quốc Long đề xuất, TP Cần Thơ phối hợp với các trường đại học và DN triển khai đào tạo theo nhu cầu thực tế, gắn đào tạo với cam kết tuyển dụng; đồng thời tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ nghề logistics theo chuẩn quốc tế.

“Cần Thơ cần sớm đầu tư trung tâm logistics cấp vùng đặt tại các vị trí kết nối trực tiếp cảng biển, cao tốc. Trong đó cần xem xét mô hình trung tâm logistics tầng cao để tối ưu quỹ đất - xu hướng đang được áp dụng phổ biến tại các quốc gia phát triển trong khu vực. Cùng đó, Cần Thơ phát triển tuyến vận tải xanh trước yêu cầu giảm phát thải, không còn cách gì khác là tăng cường vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển”, ông Long nêu vấn đề.

Phát triển logistics là một trong những điều kiện quan trọng để khu vực kinh tế tư nhân ĐBSCL nâng cao năng lực cạnh tranh. Hiện nay, trong điều kiện nguồn lực địa phương có hạn, đầu tư công cần được tập trung vào những hạ tầng mà doanh nghiệp đang thiếu và cần nhất, nhất là đối với các doanh nghiệp chế biến nông sản, thủy sản.

Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký VCCI cho rằng, đầu tư phát triển logistics cần được xem là một phần của chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân, thay vì chỉ nhìn nhận đơn thuần là đầu tư hạ tầng giao thông. Đặc biệt, với ĐBSCL là vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn, việc nâng cao năng lực logistics có ý nghĩa trực tiếp đối với giá thành và giá trị sản phẩm. Hạ tầng logistics thuận lợi không chỉ giúp DN giảm chi phí vận chuyển, bảo quản mà còn tạo điều kiện để nông sản được tổ chức theo chuỗi, nâng cao chất lượng và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các thị trường xuất khẩu.

Theo ông Đậu Anh Tuấn, đầu tư công vào logistics cần chuyển từ tư duy đầu tư dàn trải sang tập trung vào những “điểm nghẽn” có khả năng tạo tác động lan tỏa lớn, nhất là hệ thống kho lạnh, trung tâm logistics, kết nối giao thông đa phương thức và hạ tầng phục vụ trực tiếp các vùng sản xuất, chế biến hàng hóa chủ lực của ĐBSCL.

“Mỗi địa phương cần có chiến lược phát triển kinh tế tư nhân riêng, bởi nguồn lực địa phương hữu hạn nên phải tập trung vào những nhóm giải pháp tư nhân cần nhất. Muốn phát triển DN tư nhân, tập trung đầu tư công tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của họ, chẳng hạn như có hệ thống kho lạnh, cải thiện logistics cho nông nghiệp...”, ông Đậu Anh Tuấn chỉ ra.

Logistics xanh đặt trong tổng thể kết nối đồng bộ

Để phát triển logistics tại ĐBSCL cần đặt trong tổng thể kết nối đồng bộ giữa đường thủy nội địa và đường bộ. TS. Bùi Thiên Thu, nguyên Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa cho rằng, đối với Cần Thơ và toàn vùng ĐBSCL cùng các cửa ngõ hàng hải như luồng Định An, luồng Sông Hậu có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối hàng hóa của vùng với thị trường trong nước và quốc tế. Mặc dù đã được đầu tư, nạo vét nhưng luồng Định An hiện mới đáp ứng cho tàu khoảng 5.000 tấn hoạt động đầy tải, trong khi tàu 10.000 tấn vẫn phải giảm tải.

Theo TS. Bùi Thiên Thu, cần dành quỹ đất phù hợp cho cảng, bến thủy nội địa, dịch vụ hậu cần sau cảng và hệ thống cảng cạn (ICD), trong đó các cảng cạn cần được bố trí gắn với những tuyến đường thủy có độ sâu phù hợp để phát huy hiệu quả kết nối đa phương thức. Cùng với đó logistics xanh không còn là xu hướng mang tính lựa chọn, đang trở thành yêu cầu tất yếu của thương mại quốc tế. Để thúc đẩy logistics xanh, cần có chính sách hỗ trợ DN đầu tư phương tiện ít phát thải, đồng thời nghiên cứu cơ chế giảm phí khai thác bến, cảng đối với phương tiện đáp ứng tiêu chuẩn môi trường.

“Cần Thơ hình thành những quỹ đất phục vụ cho logistics, đó là hình thành các cảng bến thủy nội địa và dịch vụ hậu cần sau cảng, các cảng cạn (ICD) ở các vị trí mà phù hợp theo quy hoạch. Đặc biệt, các cảng cạn phải gắn với các tuyến sông đường thủy nội địa để nâng cao hiệu quả của logistics. Với địa bàn có thế mạnh về nông sản, trái cây, thủy hải sản, Cần Thơ buộc phải hình thành các kho lạnh gần các cảng bến thủy nội địa”, TS. Bùi Thiên Thu gợi mở.

Hình thành chuỗi dịch vụ khép kín

Cần Thơ có nhiều lợi thế để trở thành trung tâm logistics của ĐBSCL, nhưng lợi thế chỉ có thể chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh khi những điểm nghẽn về hạ tầng, kết nối và dịch vụ logistics được tháo gỡ.

Ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, thành phố định hướng phát triển logistics đa phương thức, tăng cường kết nối giữa đường bộ cao tốc, đường thủy nội địa, cảng biển, hàng không và từng bước chuẩn bị cho kết nối đường sắt. Trong đó, nghiên cứu, phát huy hiệu quả vai trò của Cảng biển nước sâu Trần Đề, luồng hàng hải sông Hậu, cảng Cái Cui, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ cùng hệ thống trung tâm logistics vệ tinh, qua đó từng bước giảm sự phụ thuộc vào các đầu mối trung chuyển ngoài vùng.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, phát triển logistics phục vụ nông nghiệp, thủy sản và chuỗi lạnh là lĩnh vực có ý nghĩa đặc biệt đối với ĐBSCL. Vì vậy, thành phố ưu tiên đầu tư hệ thống kho lạnh, trung tâm kiểm định, chiếu xạ, đóng gói, truy xuất nguồn gốc, sàn giao dịch và các dịch vụ xuất khẩu tại chỗ. Mục tiêu là hình thành chuỗi dịch vụ khép kín, giúp nông sản, thủy sản được tập kết, bảo quản, chế biến, kiểm định, đóng gói và đưa ra thị trường thuận lợi hơn ngay tại vùng sản xuất.

“Thành phố đang cập nhật đồng bộ quy hoạch logistics trong quy hoạch chung của thành phố, dự kiến năm 2026 sẽ hoàn thành. Với định hướng tập trung phát triển logistics đa phương thức, Cần Thơ phải kết nối hiệu quả đường bộ cao tốc, đường thủy nội địa, cảng biển, hàng không và trong tương lai là đường sắt”, ông Lý khẳng định.

ĐBSCL không thiếu lợi thế để phát triển logistics. Cái thiếu là một hệ thống đủ đồng bộ để biến những lợi thế đó thành năng lực cạnh tranh thực sự. Khơi thông luồng hàng không chỉ là nạo vét 1 tuyến sông hay xây thêm một cảng, mà phải kết nối đồng bộ từ vùng sản xuất, kho lạnh, trung tâm logistics, cảng cạn đến cảng biển và các phương thức vận tải. Cùng với đó là chính sách phù hợp để thu hút doanh nghiệp, phát triển logistics xanh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Khi những mắt xích này được kết nối, hàng hóa ĐBSCL sẽ có thêm cơ hội đi thẳng ra thị trường, giảm chi phí trung chuyển và quan trọng hơn là giữ lại nhiều hơn giá trị gia tăng ngay tại vùng sản xuất. Đây chính là điều kiện để miền Tây chuyển từ một vùng sản xuất lớn thành một trung tâm cung ứng và logistics có vị thế trong chuỗi giá trị khu vực và quốc tế.

CÙNG LOẠT BÀI "Miền Tây “khát” hạ tầng logistics":

Đồng bằng sông Cửu Long: Sức cạnh tranh bị bóp nghẹt vì điểm nghẽn logistics

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

5 nhóm năng lực cần có để nâng cao năng lực cạnh tranh của logistics Việt Nam
5 nhóm năng lực cần có để nâng cao năng lực cạnh tranh của logistics Việt Nam

VOV.VN - Theo chuyên gia, 5 nhóm năng lực cho logistics Việt Nam cạnh tranh trong bối cảnh hiện nay gồm: Khả năng kết nối, tính hiệu quả, đáng tin cậy, khả năng hiển thị, tính bền vững.

5 nhóm năng lực cần có để nâng cao năng lực cạnh tranh của logistics Việt Nam

5 nhóm năng lực cần có để nâng cao năng lực cạnh tranh của logistics Việt Nam

VOV.VN - Theo chuyên gia, 5 nhóm năng lực cho logistics Việt Nam cạnh tranh trong bối cảnh hiện nay gồm: Khả năng kết nối, tính hiệu quả, đáng tin cậy, khả năng hiển thị, tính bền vững.

Giao dịch logistics còn lai giữa giấy và số, nguy cơ rủi ro
Giao dịch logistics còn lai giữa giấy và số, nguy cơ rủi ro

VOV.VN - Chuyển đổi số đang làm thay đổi cách giao dịch, vận hành trong logistics, nhưng việc sử dụng song song giữa chứng từ điện tử và giấy đang tạo ra những điểm nghẽn mới. Mô hình lai này đang khiến doanh nghiệp nhỏ và vừa đứng trước yêu cầu vừa chuyển đổi, vừa kiểm soát rủi ro pháp lý và vận hành.

Giao dịch logistics còn lai giữa giấy và số, nguy cơ rủi ro

Giao dịch logistics còn lai giữa giấy và số, nguy cơ rủi ro

VOV.VN - Chuyển đổi số đang làm thay đổi cách giao dịch, vận hành trong logistics, nhưng việc sử dụng song song giữa chứng từ điện tử và giấy đang tạo ra những điểm nghẽn mới. Mô hình lai này đang khiến doanh nghiệp nhỏ và vừa đứng trước yêu cầu vừa chuyển đổi, vừa kiểm soát rủi ro pháp lý và vận hành.

TP.HCM và vùng Catolonia hợp tác phát triển logistic thông minh, đổi mới sáng tạo
TP.HCM và vùng Catolonia hợp tác phát triển logistic thông minh, đổi mới sáng tạo

VOV.VN - TP.HCM sẽ thúc đẩy hợp tác chiến lược, thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao từ vùng Catalonia (Tây Ban Nha) vào các lĩnh vực mũi nhọn là đổi mới sáng tạo và logistics thông minh.

TP.HCM và vùng Catolonia hợp tác phát triển logistic thông minh, đổi mới sáng tạo

TP.HCM và vùng Catolonia hợp tác phát triển logistic thông minh, đổi mới sáng tạo

VOV.VN - TP.HCM sẽ thúc đẩy hợp tác chiến lược, thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao từ vùng Catalonia (Tây Ban Nha) vào các lĩnh vực mũi nhọn là đổi mới sáng tạo và logistics thông minh.

Chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc là cơ hội mới cho logistics Việt Nam
Chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc là cơ hội mới cho logistics Việt Nam

VOV.VN - Chiều 24/7, tại TP.HCM, Bộ Công thương tổ chức Diễn đàn Logistics kết nối các khu vực với chủ đề "Tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu- Cơ hội mới cho logistics Việt Nam".

Chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc là cơ hội mới cho logistics Việt Nam

Chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc là cơ hội mới cho logistics Việt Nam

VOV.VN - Chiều 24/7, tại TP.HCM, Bộ Công thương tổ chức Diễn đàn Logistics kết nối các khu vực với chủ đề "Tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu- Cơ hội mới cho logistics Việt Nam".

Khánh Hòa đầu tư hạ tầng cảng biển, mở cửa ngõ logistics cho Nam Tây Nguyên
Khánh Hòa đầu tư hạ tầng cảng biển, mở cửa ngõ logistics cho Nam Tây Nguyên

VOV.VN - Chiều 14/7, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào cảng biển, cảng cạn và trung tâm logistics, với sự tham dự của lãnh đạo bộ, ngành Trung ương, chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư. Hội nghị giới thiệu tiềm năng, định hướng phát triển hạ tầng kinh tế biển của tỉnh.

Khánh Hòa đầu tư hạ tầng cảng biển, mở cửa ngõ logistics cho Nam Tây Nguyên

Khánh Hòa đầu tư hạ tầng cảng biển, mở cửa ngõ logistics cho Nam Tây Nguyên

VOV.VN - Chiều 14/7, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào cảng biển, cảng cạn và trung tâm logistics, với sự tham dự của lãnh đạo bộ, ngành Trung ương, chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư. Hội nghị giới thiệu tiềm năng, định hướng phát triển hạ tầng kinh tế biển của tỉnh.