Ngư dân Quảng Ngãi bám biển xuyên Tết ở vùng biển Hoàng Sa

VOV.VN - Những chuyến biển xuyên Tết của các ngư dân Quảng Ngãi vừa mang lại thu nhập khá, vừa góp phần giữ gìn chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

Đã thành truyền thống, cứ dịp Tết Nguyên đán, hàng chục tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi ra khơi đánh bắt hải sản xuyên Tết tại các vùng biển quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của nước ta. Những chuyến biển này vừa mang lại thu nhập khá, vừa góp phần giữ gìn chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

Những ngày cận Tết, tại cảng cá Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, nhiều tàu cá tranh thủ bán hải sản vừa đánh bắt trở về và chuẩn bị nhu yếu phẩm để vươn khơi bám biển xuyên Tết.

Ngư dân Nguyễn Thời  trú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn tất bật chuẩn bị ngư cụ, chuẩn bị cùng tàu cá QNg- 90887 ra khơi. Ông Thời cho biết, tàu ông chuyên hành nghề lưới chuồn và cua huỳnh đế ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Chuyến biển cuối năm ông đánh được 5 tấn cá chuồn về bán cho thương lái, trừ hết chi phí lời hơn 100 triệu đồng, chia cho anh em bạn thuyền lo sắm Tết. Ông Thời năm nay 44 tuổi đời thì đã có 22 năm hành nghề trên biển và cũng có 20 lần ăn Tết trên biển.

“Mình làm biển nhiều năm thấy đi mấy chuyến biển xuyên Tết thu nhập cao. Gần Tết ngư dân họ ít đi thì tàu mình đi và những chuyến Tết thường có cá hơn. Khi đi thì buồn vì tâm lý, nhưng giờ kinh tế khó khăn phải chấp nhận đi làm. Những chuyến biển dịp Tết tàu chuẩn bị nhiều đồ hơn, bia, nước, gạo… Chiều 30 Tết ở ngoài biển anh em ngồi nhậu đến đón Giao thừa, nhiều bạn thuyền khóc vì tâm lý nhớ nhà, mình cũng ứa nước mắt”, ông Thời tâm sự.

Lo cho chồng và các bạn thuyền ăn Tết trên biển, bà Bùi Thị Hiền (42 tuổi), vợ của ngư dân Nguyễn Thời đã mua rất nhiều nhu yếu phẩm, nước giải khát, bia và hoa để ông Thời cùng các thuyền viên đón Tết trên tàu. Bà Hiền không quên dặn chồng thường xuyên gọi điện đàm về nhà, ăn uống nghỉ ngơi và hạn chế ăn nhậu. Bà còn nhắc chồng đêm Giao thừa nhớ đem hoa tươi và các lễ vật ra cúng, cầu cho đi biển bình yên. Bà Hiền cho biết, 2 vợ chồng cưới nhau được 22 năm, nhưng đã có 20 cái Tết chồng bà không ở nhà cùng vợ con.

“Ngày Tết, nhất là khi Giao thừa nhà người ta đông đủ vợ chồng, con cái sum họp rất vui, nhà mình không được đủ cũng buồn. Những ngày Tết ở nhà mấy mẹ con cũng chỉ đi quanh nội, ngoại. Hồi mới cưới nghĩ nhiều cũng tủi nhưng giờ cũng quen, khi tàu anh vào bờ cũng hết Xuân, hết Tết nhưng cả nhà ai cũng vui”, bà Hiền tâm sự.

Những ngày đầu năm mới Giáp Thìn tại cảng cá Sa Kỳ, nhiều tàu cá về bán hải sản rồi tiếp tục hành trình vươn khơi bám biển. Ngư dân Nguyễn Đức Đại (57 tuổi), nhà ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn cho biết, ông đã có 42 năm gắn bó với nghề biển. Tết này là lần thứ 20 ông đón Tết trên biển. Ông Đại cho biết, vì mưu sinh nên ông thường xuyên ra khơi và đón Tết trên biển.

“Ra khơi dịp Tết, ngoài thời gian đánh bắt, anh em trên tàu tập tập hợp lại ca hát vui mừng chúc Tết để cho sôi động cùng bước qua năm mới. Trên bộ đàm mình cũng hát, anh em ngư dân trên tàu này hát, trên tàu khác hát để anh em phấn khích. Tuy ở xa không nhìn thấy tàu, nhưng anh em vẫn bắt liên lạc được. Các tàu dùng máy ICOM mở nghe Chủ tịch nước chúc Tết qua tổng đài ở Đà Nẵng hoặc Hà Nội phát ra bằng máy liên lạc tầm xa. Không riêng gì tôi, anh em trên tàu đều hồi hộp và vui mừng”, ông Đại kể.

Tàu cá bám biển ngày Tết không những vì mưu sinh mà còn có nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của nước ta. Ông Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, ngành nông nghiệp tỉnh thường xuyên quan tâm, phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Công an, chính quyền địa phương động viên, thăm Tết bà con để làm sao khích lệ vai trò của bà con vươn khơi bám biển. Ngư dân đi biển vừa đảm bảo thu nhập, vừa góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo, thể hiện vai trò của ngư dân trên biển.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các công trình trọng điểm ở Đồng Nai vẫn thi công xuyên Tết
Các công trình trọng điểm ở Đồng Nai vẫn thi công xuyên Tết

VOV.VN - Dịp Tết Giáp Thìn 2024, trên công trường nhiều công trình hạ tầng giao thông tại tỉnh Đồng Nai, hoạt động thi công xuyên Tết vẫn diễn ra để đảm bảo tiến độ các dự án.

Các công trình trọng điểm ở Đồng Nai vẫn thi công xuyên Tết

Các công trình trọng điểm ở Đồng Nai vẫn thi công xuyên Tết

VOV.VN - Dịp Tết Giáp Thìn 2024, trên công trường nhiều công trình hạ tầng giao thông tại tỉnh Đồng Nai, hoạt động thi công xuyên Tết vẫn diễn ra để đảm bảo tiến độ các dự án.

Ngư dân Bình Định bám biển xuyên Tết khát vọng làm giàu từ biển quê hương
Ngư dân Bình Định bám biển xuyên Tết khát vọng làm giàu từ biển quê hương

VOV.VN - Thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định là địa phương có đội tàu đánh bắt cá ngừ lớn nhất nước ta, dịp Tết Giáp Thìn năm 2024, 1.000 tàu cá với hơn 6.000 ngư dân Bình Định tiếp tục ra khơi.

Ngư dân Bình Định bám biển xuyên Tết khát vọng làm giàu từ biển quê hương

Ngư dân Bình Định bám biển xuyên Tết khát vọng làm giàu từ biển quê hương

VOV.VN - Thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định là địa phương có đội tàu đánh bắt cá ngừ lớn nhất nước ta, dịp Tết Giáp Thìn năm 2024, 1.000 tàu cá với hơn 6.000 ngư dân Bình Định tiếp tục ra khơi.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thăm, tặng quà công nhân làm việc xuyên Tết
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thăm, tặng quà công nhân làm việc xuyên Tết

VOV.VN - Hôm nay (10/2, tức mùng 1 Tết), Đoàn công tác của Tỉnh ủy Bình Dương đã đến thăm, chúc Tết công nhân, ban giám đốc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) làm việc xuyên Tết.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thăm, tặng quà công nhân làm việc xuyên Tết

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thăm, tặng quà công nhân làm việc xuyên Tết

VOV.VN - Hôm nay (10/2, tức mùng 1 Tết), Đoàn công tác của Tỉnh ủy Bình Dương đã đến thăm, chúc Tết công nhân, ban giám đốc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) làm việc xuyên Tết.

Hà Nội: Phố Sách Xuân hoạt động xuyên Tết với nhiều chương trình hấp dẫn
Hà Nội: Phố Sách Xuân hoạt động xuyên Tết với nhiều chương trình hấp dẫn

VOV.VN - Phố sách Xuân tại Phố sách Hà Nội đến nay đã trở thành một nét đẹp văn hóa của Thủ đô mỗi dịp Tết đến, xuân về; là nơi tái hiện, lưu giữ và định hình một không gian văn hóa, sáng tạo mới, nơi các giá trị tốt đẹp và nhân văn được đề cao và lan tỏa.

Hà Nội: Phố Sách Xuân hoạt động xuyên Tết với nhiều chương trình hấp dẫn

Hà Nội: Phố Sách Xuân hoạt động xuyên Tết với nhiều chương trình hấp dẫn

VOV.VN - Phố sách Xuân tại Phố sách Hà Nội đến nay đã trở thành một nét đẹp văn hóa của Thủ đô mỗi dịp Tết đến, xuân về; là nơi tái hiện, lưu giữ và định hình một không gian văn hóa, sáng tạo mới, nơi các giá trị tốt đẹp và nhân văn được đề cao và lan tỏa.

Làm việc xuyên Tết trên công trình đường dây 500kV cấp điện miền Bắc
Làm việc xuyên Tết trên công trình đường dây 500kV cấp điện miền Bắc

VOV.VN - Hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân sẽ làm việc “xuyên lễ, xuyên Tết” Giáp Thìn 2024 để đưa toàn bộ tuyến đường dây truyền tải điện siêu cao áp 500kV mạch 3 cung đoạn Bắc - Trung (từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến Phố Nối, Hưng Yên) hoàn thành trong tháng 6, góp phần đảm bảo cấp điện miền Bắc cao điểm mùa khô năm 2024.

Làm việc xuyên Tết trên công trình đường dây 500kV cấp điện miền Bắc

Làm việc xuyên Tết trên công trình đường dây 500kV cấp điện miền Bắc

VOV.VN - Hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân sẽ làm việc “xuyên lễ, xuyên Tết” Giáp Thìn 2024 để đưa toàn bộ tuyến đường dây truyền tải điện siêu cao áp 500kV mạch 3 cung đoạn Bắc - Trung (từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến Phố Nối, Hưng Yên) hoàn thành trong tháng 6, góp phần đảm bảo cấp điện miền Bắc cao điểm mùa khô năm 2024.