Người mua bất động sản ở thực hướng về nơi phát triển hạ tầng

VOV.VN - Người mua bất động sản đang chuyển từ “lướt sóng” sang ở thực, ưu tiên hạ tầng và tiện ích. Xu hướng này thể hiện rõ trong dữ liệu 6 tháng đầu năm 2026.

Tại sự kiện Toàn cảnh thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2026 diễn ra ở TP.HCM ngày 14/7, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết, hiện nay quy hoạch và hạ tầng đang trở thành lực kéo quan trọng, tái phân bổ nguồn cung và lực cầu. Tại Hà Nội và TP.HCM, những dự án hạ tầng trọng điểm như metro, vành đai, cao tốc liên vùng, đang từng bước làm thay đổi bản đồ phát triển bất động sản.

Những dự án có vị trí tốt, pháp lý đầy đủ, hạ tầng kết nối thuận lợi và tiện ích hoàn thiện sẽ có sức cầu khác biệt so với sản phẩm xa trung tâm, thiếu kết nối hoặc chưa hình thành cộng đồng cư dân. 

"Trong đô thị, khu vực bám theo những tuyến đường vành đai và TOD, cơ sở hạ tầng mới có xu hướng phát triển nhanh và tốt hơn. Hình dung rằng hành trình người đi làm, chúng ta đi bộ từ nhà ra ga metro, đến chỗ làm tối lại đi ngược lại như vậy. Nhưng các điểm đến ga metro mua sắm hàng hóa rồi về nhà nấu ăn, tức là các sản phẩm bất động sản mà xung quanh các khu vực TOD và metro, giao thông công cộng phát triển có xu hướng được quan tâm hơn", ông Nguyễn Quốc Anh cho biết.

Trong nhiều năm, hạ tầng thường được xem là động lực thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản. Trong bối cảnh hiện nay, vai trò càng này chuyển dịch rõ nét: từ yếu tố phản ánh kỳ vọng tương lai sang một tiêu chí quan trọng để xác định giá trị thực.

Theo khảo sát môi giới vào quý II/2026 của Batdongsan.com.vn, các dự án nằm gần hạ tầng trọng điểm như metro, đường vành đai hoặc cầu đang nhận được mức độ quan tâm cao. Cụ thể, 65% môi giới tham gia khảo sát cho biết khách hàng của họ “rất ưu tiên” hoặc “ưu tiên” những dự án có kết nối hạ tầng tốt.

Mức độ ưu tiên này cũng được phản ánh qua khả năng chi trả. Có tới 91% ý kiến cho rằng khách hàng sẵn sàng trả thêm để sở hữu bất động sản gần hạ tầng trọng điểm. Trong đó, mức đầu tư thêm được lựa chọn nhiều nhất là 5–10%.

Tại sự kiện, các chuyên gia cho rằng, các chính sách liên quan đến chuẩn hóa giao dịch, xây dựng dữ liệu thị trường, cơ sở dữ liệu đất đai, chứng chỉ môi giới và định danh môi giới đang tạo nền tảng cho một thị trường chuyên nghiệp hơn. Những thay đổi này có thể chưa tạo tác động lập tức đến thanh khoản trong ngắn hạn. Tuy nhiên, về dài hạn, điều này sẽ góp phần giảm bất cân xứng thông tin, hạn chế tin đồn và nâng cao chất lượng giao dịch. Đồng thời, người mua lựa chọn bất động sản khắt khe hơn, ưu tiên khả năng sử dụng thực tế thay vì chỉ kỳ vọng tăng giá.

Theo Báo cáo của Batdongsan.com.vn, trong 6 tháng đầu năm 2026, 67% người được hỏi đánh giá quy hoạch có tác động “rất lớn” hoặc “lớn” tới thị trường. Điều này cho thấy quy hoạch không còn chỉ là thông tin tham khảo, mà đã trở thành một trong những căn cứ quan trọng để người mua, nhà đầu tư và nhà phát triển bất động sản định vị cơ hội.

anh-man-hinh-2026-07-12-luc-00.39.45_0.png

Ai kiểm chứng những “báo cáo thị trường” bất động sản?

VOV.VN - Một căn hộ gần 500 triệu đồng/m², biệt thự 700 tỷ đồng/căn hay giá nhà vùng ven “tiệm cận” 60 triệu đồng/m² liên tục xuất hiện trên truyền thông. Nhưng đó là giá giao dịch thật, giá chào bán hay chỉ là con số cực đại trong một mẫu khảo sát do chính doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tự công bố?

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản của người bán vé số ở Lâm Đồng
Bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản của người bán vé số ở Lâm Đồng

VOV.VN - Sau hơn 6 giờ truy xét, Công an xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản của một người bán vé số.

Bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản của người bán vé số ở Lâm Đồng

Bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản của người bán vé số ở Lâm Đồng

VOV.VN - Sau hơn 6 giờ truy xét, Công an xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản của một người bán vé số.

Bất động sản khu Nam TP.HCM nhiều triển vọng nhờ đầu tư hạ tầng
Bất động sản khu Nam TP.HCM nhiều triển vọng nhờ đầu tư hạ tầng

VOV.VN - Nguồn cung mới phân khúc căn hộ năm 2026 tập trung chủ yếu tại khu Nam của TP.HCM với khoảng 50% thị phần, trong khi khu Đông là 30%. Đây là thông tin được Công ty CBRE Việt Nam công bố trong Báo cáo thị trường bất động sản TP.HCM quý II/2026, diễn ra ngày 7/7.

Bất động sản khu Nam TP.HCM nhiều triển vọng nhờ đầu tư hạ tầng

Bất động sản khu Nam TP.HCM nhiều triển vọng nhờ đầu tư hạ tầng

VOV.VN - Nguồn cung mới phân khúc căn hộ năm 2026 tập trung chủ yếu tại khu Nam của TP.HCM với khoảng 50% thị phần, trong khi khu Đông là 30%. Đây là thông tin được Công ty CBRE Việt Nam công bố trong Báo cáo thị trường bất động sản TP.HCM quý II/2026, diễn ra ngày 7/7.

Công an Tây Ninh tìm bị hại trong vụ lừa bán đất tại 3 dự án bất động sản
Công an Tây Ninh tìm bị hại trong vụ lừa bán đất tại 3 dự án bất động sản

VOV.VN - Công an tỉnh Tây Ninh thông báo tìm các bị hại chưa trình báo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại 3 dự án bất động sản ở xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh (trước đây thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Công an Tây Ninh tìm bị hại trong vụ lừa bán đất tại 3 dự án bất động sản

Công an Tây Ninh tìm bị hại trong vụ lừa bán đất tại 3 dự án bất động sản

VOV.VN - Công an tỉnh Tây Ninh thông báo tìm các bị hại chưa trình báo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại 3 dự án bất động sản ở xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh (trước đây thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).