Nhà đầu tư ồ ạt bán tháo trái phiếu chính phủ, ECB thông báo họp khẩn

VOV.VN - Hội đồng điều hành ấn định lãi suất của Ngân hàng trung ương châu Âu (EU) vừa bất ngờ thông báo họp khẩn để thảo luận về tình trạng bán tháo gần đây trên thị trường trái phiếu chín phủ.

Lợi tức trái phiếu đã tăng mạnh sau khi Ngân hàng trung ương châu Âu hồi tuần trước thông báo dừng chương trình mua trái phiếu đã áp dụng gần một thập kỷ qua, đồng thời đánh tín hiệu sẽ thực hiện nhiều đợt tăng lãi suất từ tháng 7 trong bối cảnh lạm phát tăng kéo dài.

Mức chênh lệch giữa lợi suất của Đức và các quốc gia nợ nần ở Nam Âu, đặc biệt là Italia đã tăng lên mức cao nhất trong hơn hai năm. Cuộc họp diễn ra cùng thời điểm Cục Dữ trự liên bang Mỹ dự kiến sẽ tăng lãi suất, có thể lên tới 75 điểm cơ bản.

Theo Người đứng đầu hoạt động thị trường của Ngân hàng trung ương châu Âu - Isabel Schnabel, ngân hàng này đang theo dõi chặt chẽ tình hình, cũng như sẵn sàng triển khai  tất cả các công cụ cả cũ và mới nếu nhận thấy rằng việc định giá lại thị trường là “không ổn định”.  

Ngay sau thông tin về cuộc họp bất thường của Ngân hàng trung ương châu Âu, chứng khoán châu Âu đã tăng điểm vào đầu phiên giao dịch hôm nay 15/6. Các ngân hàng thuộc khu vực đồng euro đã giảm mạnh trong tuần qua do bị bán tháo trên thị trường trái phiếu Nam Âu sau khi Ngân hàng trung ương châu Âu tuần trước cho biết không cần thiết phải tạo ra một công cụ mới để giúp các nền kinh tế yếu hơn đối phó với chi phí đi vay tăng cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Bộ Tài chính: “Chỉ duy nhất Tân Hoàng Minh chưa trả được nợ trái phiếu”
Bộ trưởng Bộ Tài chính: “Chỉ duy nhất Tân Hoàng Minh chưa trả được nợ trái phiếu”

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, chỉ trừ trường hợp Tân Hoàng Minh hiện nay chưa trả được nợ khi hủy giao dịch, các doanh nghiệp còn lại đều trả được nợ, dòng trái phiếu doanh nghiệp vẫn chu chuyển một cách bình thường.

Bộ trưởng Bộ Tài chính: “Chỉ duy nhất Tân Hoàng Minh chưa trả được nợ trái phiếu”

Bộ trưởng Bộ Tài chính: “Chỉ duy nhất Tân Hoàng Minh chưa trả được nợ trái phiếu”

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, chỉ trừ trường hợp Tân Hoàng Minh hiện nay chưa trả được nợ khi hủy giao dịch, các doanh nghiệp còn lại đều trả được nợ, dòng trái phiếu doanh nghiệp vẫn chu chuyển một cách bình thường.

Không có chủ trương siết chặt hay hạn chế trái phiếu doanh nghiệp
Không có chủ trương siết chặt hay hạn chế trái phiếu doanh nghiệp

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng đinh, đến thời điểm này không có chủ trương nào về việc siết chặt hay hạn chế trái phiếu doanh nghiệp...

Không có chủ trương siết chặt hay hạn chế trái phiếu doanh nghiệp

Không có chủ trương siết chặt hay hạn chế trái phiếu doanh nghiệp

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng đinh, đến thời điểm này không có chủ trương nào về việc siết chặt hay hạn chế trái phiếu doanh nghiệp...

Tăng minh bạch thị trường chứng khoán, trái phiếu để đón dòng vốn đầu tư
Tăng minh bạch thị trường chứng khoán, trái phiếu để đón dòng vốn đầu tư

VOV.VN - Chứng khoán và trái phiếu là kênh huy động vốn quan trọng. Trong giai đoạn 2016-2021, thị trường vốn đã có bước phát triển nhanh, theo đúng định hướng của Đảng, Nhà nước, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn của nền kinh tế.

Tăng minh bạch thị trường chứng khoán, trái phiếu để đón dòng vốn đầu tư

Tăng minh bạch thị trường chứng khoán, trái phiếu để đón dòng vốn đầu tư

VOV.VN - Chứng khoán và trái phiếu là kênh huy động vốn quan trọng. Trong giai đoạn 2016-2021, thị trường vốn đã có bước phát triển nhanh, theo đúng định hướng của Đảng, Nhà nước, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn của nền kinh tế.

Trung Quốc phát hành trái phiếu xanh trị giá 2,7 tỉ USD
Trung Quốc phát hành trái phiếu xanh trị giá 2,7 tỉ USD

VOV.VN - Định giá trái phiếu xanh với giá trị lên đến 2,7 tỉ USD là một trong những trái phiếu đa tiền tệ quy mô lớn nhất được Trung Quốc phát hành gần đây.

Trung Quốc phát hành trái phiếu xanh trị giá 2,7 tỉ USD

Trung Quốc phát hành trái phiếu xanh trị giá 2,7 tỉ USD

VOV.VN - Định giá trái phiếu xanh với giá trị lên đến 2,7 tỉ USD là một trong những trái phiếu đa tiền tệ quy mô lớn nhất được Trung Quốc phát hành gần đây.