Nợ thẻ tín dụng của người Mỹ gần đạt mức kỷ lục
VOV.VN - Nợ thẻ tín dụng của người Mỹ đã tăng lên 1,26 nghìn tỷ USD trong quý 2, tiến sát mức kỷ lục từ trước đến nay, trong bối cảnh chi tiêu tiêu dùng vẫn mạnh và giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu tiếp tục ở mức cao.
Theo dữ liệu mới do Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York mới công bố, tổng dư nợ thẻ tín dụng tại Mỹ tăng thêm 21 tỷ USD trong quý 2 năm nay. Con số hiện tại là 1,26 nghìn tỷ USD, chỉ thấp hơn mức kỷ lục 1,28 nghìn tỷ USD được ghi nhận trong quý 4 năm 2025.
Chi tiêu tiêu dùng mạnh thường kéo theo dư nợ thẻ tín dụng tăng. Tuy nhiên, các nhà kinh tế cũng cho rằng giá cả leo thang, đặc biệt là thực phẩm và xăng dầu, đang buộc nhiều hộ gia đình tại Mỹ phải dựa nhiều hơn vào thẻ tín dụng để trang trải chi phí sinh hoạt.
Đáng chú ý, nhiều hộ gia đình đang gặp khó khăn trong việc thanh toán đúng hạn. Tỷ lệ dư nợ thẻ tín dụng quá hạn trên 90 ngày đã tăng từ 7,6% vào giữa năm 2022 lên 12,8% vào đầu năm 2026.
Các nhà nghiên cứu của Fed nhận định, nhiều người Mỹ đang sống trong tình trạng “làm đến đâu tiêu đến đó”, nên chỉ cần một biến cố tài chính cũng có thể khiến họ rơi vào tình trạng quá hạn thanh toán. Dù vậy, nhóm nghiên cứu cũng lưu ý rằng tỷ lệ quá hạn cao hơn có thể phản ánh các khoản nợ cũ chưa được xử lý, chứ không hoàn toàn là do người tiêu dùng đang chậm trả các khoản chi tiêu mới.
Báo cáo cũng cho thấy nợ vay mua ô tô và hạn mức tín dụng thế chấp nhà tăng trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6, trong khi nợ sinh viên và nợ thế chấp giảm.
Tổng nợ hộ gia đình tại Mỹ hiện ở mức 18,8 nghìn tỷ USD. Trong đó, nợ vay mua ô tô đạt 1,71 nghìn tỷ USD, mức cao kỷ lục mới. Nợ thế chấp nhà ở mức 13,12 nghìn tỷ USD, nợ sinh viên là 1,65 nghìn tỷ USD, nợ thẻ tín dụng là 1,26 nghìn tỷ USD và hạn mức tín dụng thế chấp nhà đạt 459 tỷ USD.