Nông dân Đồng Tháp thấp thỏm lo sầu riêng nghịch vụ mất mùa

VOV.VN - Thời tiết diễn biến bất lợi khiến sầu riêng nghịch vụ ra hoa không đều, tỷ lệ đậu trái thấp, trong khi những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu tiếp tục là bài toán khó đối với các nhà vườn.


Mùa sầu riêng nghịch vụ được kỳ vọng mang lại giá trị cao cho nhà vườn, nhưng năm nay nhiều nông dân ở tỉnh Đồng Tháp lại đứng trước nỗi lo thất mùa. Gần 20 năm gắn bó với cây sầu riêng, ông Dương Văn Đây, ở tỉnh Đồng Tháp, đã tích lũy nhiều kinh nghiệm xử lý vườn cây ra hoa nghịch vụ. Năm nay, ông xử lý 1 ha sầu riêng ra hoa nhưng kết quả không như kỳ vọng. Những trái non thưa thớt khiến ông không khỏi lo lắng về năng suất cuối vụ.

“Năm nay trồng sầu rất khó, nếu nhà vườn áp dụng không đúng kỹ thuật cây hư hết, bón phân đạm quá nhiều, sử dụng chất kích thích nhiều cây cũng chết. Mình đậy gốc 10 công vườn sầu, nhưng cây ra trái chỉ bằng cổ tay và tỷ lệ không đều, trong khi sầu Ri6 năm nay giá thấp, vừa rồi bán chỉ có 30.000 đồng/kg”, ông Đây lo lắng.

Không riêng vườn của ông Đây, nhiều nhà vườn cho biết việc xử lý sầu riêng nghịch vụ năm nay gặp nhiều khó khăn. Với giống Ri6, tỷ lệ đậu trái cao nhất chỉ khoảng 30%; giống Monthong đạt khoảng 50% - 60%. Những vườn chăm sóc, xử lý chưa đúng kỹ thuật thì tỷ lệ ra hoa, đậu trái còn thấp hơn.

Anh Huỳnh Thanh Nhã, chủ 1 ha vườn cây sầu riêng giống Ri6 và Monthong cho biết, tuy tỉ lệ cây ra hoa đạt khá nhưng khi đậu trái chưa biết sao. Gần đây, do mưa bão nước ngập nên nhà vườn phải tích cực bơm tác để chống ngập úng.

“Sầu riêng thời điểm này đang ra bông, nhưng trước đó gia đình thay đổi thuốc kích thích ngay đợt có tuyết, nên tỉ lệ ra hoa đều hơn. Giống Monthong thấy đạt hơn còn mùa này giống Ri6 khó làm, tỷ lệ ra bông chỉ từ 60%-70%”, anh Nhã chia sẻ.

Tại xã Hiệp Đức, nơi có hơn 2.600 ha sầu riêng, nông dân đang tất bật chăm sóc vườn cây. Thế nhưng, thay vì phấn khởi chờ mùa thu hoạch, nhiều nhà vườn lại thấp thỏm vì tỷ lệ trái non quá thấp. Đáng chú ý, một số diện tích sầu riêng lâu năm có biểu hiện đất bị nhiễm kim loại nặng, làm dấy lên lo ngại về chất lượng trái và khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu.

Ông Nguyễn Tấn Nhũ, Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Đức, đồng thời là 1 nhà vườn trồng sầu riêng cho biết, khó nhất là trái đưa đi xuất khẩu nhiễm kim loại nặng. Trong khi đó, một số diện tích sầu riêng nhiễm kim loại nặng trong đất, vẫn chưa có biện pháp hóa giải.

“Khi cây sầu riêng nhiễm kim loại nặng nằm trong đất, cần phải có biện pháp xử lý ngay để không lây lan vào trái nhưng hiện chưa được triển khai rộng rãi. Thành ra khi đưa sầu riêng xuất khẩu bị kiểm tra nhiễm cadimi sẽ không bán được. Hiện nay thời tiết bất lợi khiến cho sầu riêng giống Ri6 ra bông rất ít, còn Monthong ra bông khá hơn nhưng đợt mưa bão này tỷ lệ đậu trái thấp”, ông Nhũ thông tin.

Đồng Tháp hiện có trên 31.100 ha sầu riêng, trong đó hơn 22.100 ha đang cho trái, sản lượng trên 511.600 tấn mỗi năm. Diện tích sầu riêng tập trung nhiều ở khu vực phía Tây của tỉnh Tiền Giang cũ. Sau thời gian giá sầu riêng giảm mạnh, đầu ra chưa thực sự ổn định, nhà vườn tiếp tục kỳ vọng vụ nghịch có thể cải thiện thu nhập. Tuy nhiên, với tình trạng thời tiết bất lợi, tỷ lệ đậu trái thấp và yêu cầu chất lượng ngày càng cao, vụ sầu riêng nghịch năm nay đang đặt ra không ít thách thức.

Để hạn chế rủi ro, ngành chuyên môn cần tăng cường hướng dẫn nhà vườn xử lý cây ra hoa, chăm sóc và quản lý dinh dưỡng đúng kỹ thuật; đồng thời có giải pháp phù hợp đối với những vùng đất có nguy cơ nhiễm kim loại nặng. Qua đó, giúp nhà vườn ổn định năng suất, nâng chất lượng trái sầu riêng và đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu.

15-9-sau-rieng-1.jpg

Ngành hàng sầu riêng muốn đi xa, liên kết phải thực chất

VOV.VN - Chiều nay (15/9), tại tỉnh Đắk Lắk, tọa đàm “Liên kết để bền vững – Hợp tác để vươn xa” nhấn mạnh yêu cầu xây dựng liên kết thực chất trong chuỗi sầu riêng. Khi thị trường siết chặt tiêu chuẩn, liên kết phải bắt đầu từ sản xuất, chất lượng, truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm của từng mắt xích.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Sầu riêng Lâm Đồng hướng ra thị trường nước ngoài
Sầu riêng Lâm Đồng hướng ra thị trường nước ngoài

VOV.VN - Sáng 13/9, tại Khu công nghiệp Tâm Thắng, xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng, doanh nghiệp Đắk Lắk tổ chức khánh thành nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu, ký kết chuỗi sản xuất khép kín với đối tác nước ngoài và xuất khẩu lô sầu riêng cấp đông đầu tiên.

Sầu riêng Lâm Đồng hướng ra thị trường nước ngoài

Sầu riêng Lâm Đồng hướng ra thị trường nước ngoài

VOV.VN - Sáng 13/9, tại Khu công nghiệp Tâm Thắng, xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng, doanh nghiệp Đắk Lắk tổ chức khánh thành nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu, ký kết chuỗi sản xuất khép kín với đối tác nước ngoài và xuất khẩu lô sầu riêng cấp đông đầu tiên.

Giải pháp nào để xuất khẩu sầu riêng đạt 4 tỷ USD trong năm 2026?
Giải pháp nào để xuất khẩu sầu riêng đạt 4 tỷ USD trong năm 2026?

VOV.VN - Sầu riêng là một sản phẩm chủ chốt của ngành trồng trọt và đóng góp khoảng 40% sản lượng xuất khẩu của ngành trồng trọt. Riêng trong 8 tháng đầu năm nay, xuất khẩu sầu riêng ước đạt khoảng 1,95 tỷ USD. Thị trường Trung Quốc đóng góp khoảng 1,85 tỷ USD, chiếm khoảng 95% thị phần.

Giải pháp nào để xuất khẩu sầu riêng đạt 4 tỷ USD trong năm 2026?

Giải pháp nào để xuất khẩu sầu riêng đạt 4 tỷ USD trong năm 2026?

VOV.VN - Sầu riêng là một sản phẩm chủ chốt của ngành trồng trọt và đóng góp khoảng 40% sản lượng xuất khẩu của ngành trồng trọt. Riêng trong 8 tháng đầu năm nay, xuất khẩu sầu riêng ước đạt khoảng 1,95 tỷ USD. Thị trường Trung Quốc đóng góp khoảng 1,85 tỷ USD, chiếm khoảng 95% thị phần.

Đấu giá vườn sầu riêng: Mở thêm cách kết nối thị trường
Đấu giá vườn sầu riêng: Mở thêm cách kết nối thị trường

VOV.VN - Trong khuôn khổ Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026, lần đầu tiên, sầu riêng được đưa ra đấu giá ngay tại vùng trồng ở xã Krông Pắc, với chất lượng, sản lượng và quy trình sản xuất được doanh nghiệp kiểm chứng trước khi trả giá. Hình thức này mở thêm một cách kết nối thị trường, quảng bá những vùng trồng chất lượng.

Đấu giá vườn sầu riêng: Mở thêm cách kết nối thị trường

Đấu giá vườn sầu riêng: Mở thêm cách kết nối thị trường

VOV.VN - Trong khuôn khổ Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026, lần đầu tiên, sầu riêng được đưa ra đấu giá ngay tại vùng trồng ở xã Krông Pắc, với chất lượng, sản lượng và quy trình sản xuất được doanh nghiệp kiểm chứng trước khi trả giá. Hình thức này mở thêm một cách kết nối thị trường, quảng bá những vùng trồng chất lượng.

Sắc màu văn hóa di sản trong Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk
Sắc màu văn hóa di sản trong Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk

VOV.VN - Hưởng ứng Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, sáng 29/8, tại Bảo tàng Đắk Lắk, Trung tâm Văn hóa - Du lịch tỉnh tổ chức chương trình trình diễn di sản, giới thiệu nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống đến người dân và du khách.

Sắc màu văn hóa di sản trong Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk

Sắc màu văn hóa di sản trong Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk

VOV.VN - Hưởng ứng Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, sáng 29/8, tại Bảo tàng Đắk Lắk, Trung tâm Văn hóa - Du lịch tỉnh tổ chức chương trình trình diễn di sản, giới thiệu nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống đến người dân và du khách.

Đắk Lắk được cấp thêm 140 mã vùng trồng, 31 cơ sở đóng gói sầu riêng
Đắk Lắk được cấp thêm 140 mã vùng trồng, 31 cơ sở đóng gói sầu riêng

VOV.VN - Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) vừa chấp thuận cấp thêm 140 mã số vùng trồng và phê duyệt thêm 31 cơ sở đóng gói sầu riêng quả tươi cho tỉnh Đắk Lắk. Đây là thông tin vui, mở thêm cơ hội đưa sầu riêng Đắk Lắk vào thị trường Trung Quốc theo đường chính ngạch.

Đắk Lắk được cấp thêm 140 mã vùng trồng, 31 cơ sở đóng gói sầu riêng

Đắk Lắk được cấp thêm 140 mã vùng trồng, 31 cơ sở đóng gói sầu riêng

VOV.VN - Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) vừa chấp thuận cấp thêm 140 mã số vùng trồng và phê duyệt thêm 31 cơ sở đóng gói sầu riêng quả tươi cho tỉnh Đắk Lắk. Đây là thông tin vui, mở thêm cơ hội đưa sầu riêng Đắk Lắk vào thị trường Trung Quốc theo đường chính ngạch.