Philippines quan tâm đến thúc đẩy đầu tư, thương mại với Việt Nam

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines vừa tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục tại Philippines.

Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đã tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục tại tỉnh Cebu, một tỉnh miền Trung có diện tích, dân số, trình độ phát triển lớn thứ hai tại Philippines.

Khai mạc hội nghị, Đại sứ Trương Triều Dương đã giới thiệu về tình hình kinh tế, chính trị, an ninh-xã hội của Việt Nam và tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và tỉnh Cebu trong các lĩnh vực đầu tư, du lịch và giáo dục.

Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam hiện nay là một nước thu hút đầu tư nước ngoài hàng đầu Đông Nam Á, là điểm đến thuận lợi và hiệu quả của nhiều dự án đầu tư. Về giáo dục, Cebu có nhiều lợi thế về đào tạo tiếng Anh hơn so với Manila nhưng số du học sinh Việt Nam tại Cebu và số giáo viên Cebu tại Việt Nam còn khiêm tốn.

Do đó, Đại sứ quán Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối giữa các trường của Cebu và các trường của Việt Nam. Ngoài ra, Đại sứ cũng đã gợi ý một số biện pháp cùng có lợi để tăng cường hợp tác du lịch giữa Cebu và Việt Nam và gia tăng du khách nước ngoài thăm hai địa điểm này.

Để cộng đồng doanh nghiệp hiểu rõ hơn về thị trường Việt Nam, Tham tán Thương mại Vũ Việt Nga đã giới thiệu sơ qua về các cơ hội hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực thương mại cũng như những biện pháp để các doanh nghiệp Cebu có thể mở rộng phạm vi sang Việt Nam.

Cộng đồng doanh nghiệp Cebu hoan nghênh Đại sứ quán đã chủ động tổ chức cuộc hội thảo rất bổ ích này. Phía Philippines tỏ quan tâm đến việc hợp tác, thúc đẩy các hoạt động đầu tư, thương mại, du lịch và giáo dục với Việt Nam với nhiều câu hỏi thiết thực. Một số đại biểu đã ngỏ ý mong Đại sứ quán giúp đỡ trong các dự án đã và dự định thực hiện tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Đại sứ Trương Triều Dương và đoàn cũng đã chào xã giao ông Hilario Davide III, Chủ tịch tỉnh Cebu để bàn về tiềm năng hợp tác giữa hai bên.

Cuộc hội thảo đã thành công tốt đẹp, giúp quảng bá các cơ hội hợp tác với Việt Nam đến cộng đồng doanh nghiệp Cebu./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sân bay Long Thành có đáng để đầu tư?
Sân bay Long Thành có đáng để đầu tư?

VOV.VN - GS. Lã Ngọc Khuê, Chủ tịch Hội đồng Khoa học công nghệ Bộ GTVT khẳng định đây là dự án xứng đáng để đầu tư.

Sân bay Long Thành có đáng để đầu tư?

Sân bay Long Thành có đáng để đầu tư?

VOV.VN - GS. Lã Ngọc Khuê, Chủ tịch Hội đồng Khoa học công nghệ Bộ GTVT khẳng định đây là dự án xứng đáng để đầu tư.

Lấy ý kiến Dự thảo Luật DN (sửa đổi) và Luật đầu tư (sửa đổi)
Lấy ý kiến Dự thảo Luật DN (sửa đổi) và Luật đầu tư (sửa đổi)

VOV.VN - Các ý kiến cũng tập trung góp ý vào những quy định còn chưa rõ, hoặc không khả thi của dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi.

Lấy ý kiến Dự thảo Luật DN (sửa đổi) và Luật đầu tư (sửa đổi)

Lấy ý kiến Dự thảo Luật DN (sửa đổi) và Luật đầu tư (sửa đổi)

VOV.VN - Các ý kiến cũng tập trung góp ý vào những quy định còn chưa rõ, hoặc không khả thi của dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi.

Tái cơ cấu đầu tư công phải gắn liền với mục tiêu an toàn nợ công
Tái cơ cấu đầu tư công phải gắn liền với mục tiêu an toàn nợ công

VOV.VN - Theo TS Trần Du Lịch, nếu không có dự báo xa, đến khi thấy sự mất an toàn xuất hiện, thì không thể chống đỡ kịp.

Tái cơ cấu đầu tư công phải gắn liền với mục tiêu an toàn nợ công

Tái cơ cấu đầu tư công phải gắn liền với mục tiêu an toàn nợ công

VOV.VN - Theo TS Trần Du Lịch, nếu không có dự báo xa, đến khi thấy sự mất an toàn xuất hiện, thì không thể chống đỡ kịp.

Nhật Bản thúc đẩy đầu tư công nghệ cao vào Việt Nam
Nhật Bản thúc đẩy đầu tư công nghệ cao vào Việt Nam

VOV.VN -Phía Nhật đề nghị Việt Nam cần tiếp tục cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, để thu hút được nhiều hơn nữa dòng vốn từ Nhật Bản.

Nhật Bản thúc đẩy đầu tư công nghệ cao vào Việt Nam

Nhật Bản thúc đẩy đầu tư công nghệ cao vào Việt Nam

VOV.VN -Phía Nhật đề nghị Việt Nam cần tiếp tục cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, để thu hút được nhiều hơn nữa dòng vốn từ Nhật Bản.

Samsung làm chủ đầu tư xây Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 3
Samsung làm chủ đầu tư xây Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 3

VOV.VN - Nhà máy có công suất 1.200 MW dự kiến sẽ đưa vào vận hành tổ máy số 1 vào tháng 1/2022 và toàn bộ nhà máy vào tháng 7/2022.

Samsung làm chủ đầu tư xây Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 3

Samsung làm chủ đầu tư xây Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 3

VOV.VN - Nhà máy có công suất 1.200 MW dự kiến sẽ đưa vào vận hành tổ máy số 1 vào tháng 1/2022 và toàn bộ nhà máy vào tháng 7/2022.

Nhiều nhà đầu tư quốc tế dự Hội nghị các nhà đầu tư 2014
Nhiều nhà đầu tư quốc tế dự Hội nghị các nhà đầu tư 2014

VOV.VN -“Chúng tôi thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại với các nhà đầu tư, tìm hiểu các khó khăn, vướng mắc để hỗ trợ kịp thời”.

Nhiều nhà đầu tư quốc tế dự Hội nghị các nhà đầu tư 2014

Nhiều nhà đầu tư quốc tế dự Hội nghị các nhà đầu tư 2014

VOV.VN -“Chúng tôi thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại với các nhà đầu tư, tìm hiểu các khó khăn, vướng mắc để hỗ trợ kịp thời”.

Tỷ suất lợi nhuận đầu tư ra nước ngoài của PVN đạt 17%
Tỷ suất lợi nhuận đầu tư ra nước ngoài của PVN đạt 17%

VOV.VN - PVN hiện có 17 dự án đầu tư ra nước ngoài đang hoạt động, gồm 9 dự án tìm kiếm thăm dò và 8 dự án phát triển khai thác

Tỷ suất lợi nhuận đầu tư ra nước ngoài của PVN đạt 17%

Tỷ suất lợi nhuận đầu tư ra nước ngoài của PVN đạt 17%

VOV.VN - PVN hiện có 17 dự án đầu tư ra nước ngoài đang hoạt động, gồm 9 dự án tìm kiếm thăm dò và 8 dự án phát triển khai thác

Giám đốc điều hành ADB kiểm tra Dự án đầu tư ở Tam Kỳ
Giám đốc điều hành ADB kiểm tra Dự án đầu tư ở Tam Kỳ

VOV.VN -Đoàn Giám đốc điều hành ADB đánh giá cao hiệu quả triển khai Dự án trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam.

Giám đốc điều hành ADB kiểm tra Dự án đầu tư ở Tam Kỳ

Giám đốc điều hành ADB kiểm tra Dự án đầu tư ở Tam Kỳ

VOV.VN -Đoàn Giám đốc điều hành ADB đánh giá cao hiệu quả triển khai Dự án trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam.

Ngân hàng khuyến cáo người dân không đầu tư vào sàn vàng trái phép
Ngân hàng khuyến cáo người dân không đầu tư vào sàn vàng trái phép

VOV.VN - Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, việc đầu tư trên các sàn vàng bởi như vậy là vi phạm pháp luật.

Ngân hàng khuyến cáo người dân không đầu tư vào sàn vàng trái phép

Ngân hàng khuyến cáo người dân không đầu tư vào sàn vàng trái phép

VOV.VN - Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, việc đầu tư trên các sàn vàng bởi như vậy là vi phạm pháp luật.