Phó Thủ tướng: Dung Quất cần đi đầu thu hút đầu tư công nghệ cao, công nghệ xanh
VOV.VN - Sáng nay (15/8), UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.
Đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng đầu tư
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Ngãi và Khu kinh tế Dung Quất chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường; đồng thời xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng quốc gia tại Dung Quất.
Qua 30 năm hình thành và phát triển, Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp trên địa bàn đã trở thành một trong những trung tâm công nghiệp quan trọng của miền Trung. Đến tháng 8/2026, nơi đây có hơn 440 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký gần 20 tỷ USD, vốn thực hiện hơn 14 tỷ USD, giải quyết việc làm cho khoảng 81.000 lao động.
Với hạt nhân là Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát cùng hệ thống cảng biển, Dung Quất đã hình thành trung tâm công nghiệp nặng, lọc hóa dầu, năng lượng và logistics quy mô quốc gia, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Quảng Ngãi.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho biết, cách đây 30 năm, việc thành lập Khu công nghiệp Dung Quất là bước đi mang tính đột phá, có tầm nhìn chiến lược dài hạn, nhằm khơi dậy tiềm năng kinh tế biển của miền Trung. Từ một vùng đất ven biển còn nhiều khó khăn, Dung Quất đã vươn lên trở thành một trong những khu kinh tế ven biển thành công của cả nước.
Trong giai đoạn phát triển mới, Phó Thủ tướng yêu cầu Dung Quất đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng đầu tư, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh làm động lực.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Ngãi chuyển mạnh sang kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; xây dựng lộ trình nâng cấp các khu công nghiệp hiện hữu thành khu công nghiệp sinh thái, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao về môi trường.
Tỉnh cần đổi mới tư duy thu hút đầu tư, chuyển từ thu hút theo chiều rộng sang ưu tiên các nhà đầu tư có công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tạo giá trị gia tăng lớn và nhiều việc làm; hạn chế các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, hiệu quả thấp.
Quảng Ngãi cần phát triển hệ sinh thái lọc hóa dầu, hóa chất, hydrogen, khí hóa lỏng, thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon, nhiên liệu hàng không bền vững; đồng thời phát triển thép chất lượng cao, thép đặc biệt, cơ khí chính xác và vật liệu mới.
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng hạ tầng số đồng bộ, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành, trở thành những khu công nghiệp trọng điểm về ứng dụng khoa học công nghệ.
Theo Phó Thủ tướng, phát triển công nghiệp phải gắn với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Quảng Ngãi cần chú trọng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, các thiết chế văn hóa; chăm lo đời sống người dân, nhất là những hộ đã nhường đất, di dời nhà cửa để phục vụ phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp.
Phó Thủ tướng yêu cầu phát huy lợi thế cảng nước sâu, đường bộ, đường sắt, hàng không và vận tải đa phương thức để xây dựng Dung Quất trở thành trung tâm logistics quốc gia và khu vực.
Quảng Ngãi cần tăng cường kết nối Đông - Tây, thúc đẩy liên kết Dung Quất - Chu Lai, kết nối Bờ Y với Nam Lào, Đông Bắc Campuchia và các tuyến hàng hải quốc tế, tạo động lực phát triển chuỗi cung ứng công nghiệp và thương mại xuyên biên giới.
Tỉnh tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và địa phương liên quan nghiên cứu, tối ưu hóa hướng tuyến kết nối hạ tầng giao thông tốc độ cao liên vùng, đặc biệt là kết nối trực tiếp đến sân bay quốc tế Chu Lai.
Cùng với đó, Quảng Ngãi cần cải cách thủ tục hành chính, tối ưu hóa cơ chế một cửa tại chỗ, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi và công bằng. Bộ máy quản lý phải trở thành chỗ dựa tin cậy, đồng hành và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư.
Sớm hoàn thiện đề xuất Trung tâm Lọc hóa dầu Dung Quất
Về định hướng xây dựng Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng quốc gia tại Dung Quất, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Ngãi sớm hoàn thiện đề xuất để cấp có thẩm quyền quyết định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù.
Phó Thủ tướng cho biết, Quảng Ngãi đang trình Chính phủ về dự án này. Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Việt Nam cũng đã báo cáo Bộ Công Thương về việc xây dựng kho dự trữ xăng dầu tại Dung Quất, phục vụ Nhà máy Lọc dầu Bình Sơn và việc mở rộng nhà máy trong thời gian tới.
Chính phủ đang chỉ đạo các bộ, ngành, trong đó có Bộ Tài chính phối hợp với tỉnh Quảng Ngãi xây dựng cơ chế đặc thù, sớm báo cáo cấp có thẩm quyền, tiến tới ban hành những cơ chế vượt trội nhằm phát triển Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng quốc gia tại Dung Quất.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: "Tôi đề nghị tỉnh Quảng Ngãi, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi cùng các bộ, ngành liên quan tập trung làm tốt là tăng trưởng chuyển dịch sang mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn; chủ động xây dựng lộ trình cụ thể để nâng cấp, chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu thành khu công nghiệp sinh thái, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về môi trường, thị trường toàn cầu. Đặc biệt là trong thu hút đầu tư".
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, khẳng định tỉnh sẽ xây dựng Khu kinh tế Dung Quất thành “khu kinh tế xanh, thông minh, hiện đại”, gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030. Quảng Ngãi sẽ nâng cấp các khu công nghiệp hiện hữu thành khu công nghiệp sinh thái; thu hút đầu tư có chọn lọc, phát triển hệ sinh thái hạ nguồn lọc hóa dầu - hóa chất - hydrogen - khí hóa lỏng, sản xuất thép chất lượng cao, thép đặc biệt và vật liệu mới. Tỉnh cũng tập trung ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý giao thông, cảng biển, năng lượng và cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến.
Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nói: “Phát huy lợi thế vận tải đa phương thức để xây dựng Dung Quất trở thành trung tâm logistics quốc gia và khu vực. Đẩy mạnh cải cách thể chế, cơ chế chính sách và đổi mới mạnh mẽ tư duy từ quản lý sang kiến tạo cho sự phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; theo đó, lấy thước đo sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá chất lượng của nền hành chính”.