Quảng Ngãi tiếp nhận, xử lý kiến nghị "một đầu mối, một thời hạn"

VOV.VN - Quảng Ngãi sẽ xây dựng cơ chế tiếp nhận, xử lý kiến nghị của doanh nghiệp theo nguyên tắc “một đầu mối, một thời hạn”.

Doanh nghiệp chỉ gửi kiến nghị một nơi, nhận một câu trả lời cuối cùng trong thời hạn quy định; các cơ quan nhà nước phải tự phối hợp xử lý, không để doanh nghiệp phải đi hỏi từng sở, ngành.

Sáng nay (1/10), ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ trì buổi làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận 15 ý kiến phản ánh về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Qua các ý kiến này, lãnh đạo tỉnh nhận diện 3 điểm nghẽn lớn trong giải quyết công việc. Trong đó, nhiều hồ sơ đất đai có yếu tố lịch sử, kéo dài qua nhiều thời kỳ, chuyển lòng vòng giữa các cơ quan nhưng chưa có đơn vị đứng ra kết luận. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, một số nhiệm vụ thuộc cấp xã liên quan xác nhận chi phí bồi thường, hồ sơ khấu trừ tiền thuê đất, quản lý thực địa đất đã giao nhưng chưa được tiếp nhận đầy đủ. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn thiếu.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, giải phóng mặt bằng là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, không thể để doanh nghiệp phải làm thay chính quyền.

Đối với các kiến nghị liên quan hồ sơ pháp lý về đất đai, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh chủ trì, rà soát từng trường hợp và phải đưa ra kết luận rõ ràng: nếu giải quyết được thì căn cứ quy định nào, trình tự và thời hạn ra sao; nếu không giải quyết được thì phải nêu rõ căn cứ pháp luật và hướng xử lý để doanh nghiệp biết.

Liên quan các kiến nghị về nghĩa vụ tài chính đối với đất và thuế, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu cơ quan Thuế và các đơn vị liên quan thực hiện đúng quy định pháp luật, đồng thời tiếp thu những kiến nghị hợp lý của doanh nghiệp. Tỉnh định hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, giảm việc thanh tra, kiểm tra đối với những doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật.

Đặc biệt, tỉnh Quảng Ngãi sẽ thay đổi cách tiếp nhận và xử lý kiến nghị của doanh nghiệp. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi được giao trong 3 ngày sau buổi làm việc phải tổng hợp toàn bộ nội dung kết luận, phân công cụ thể cho từng sở, ngành và xác định thời hạn xử lý. Trong vòng 7 ngày, doanh nghiệp phải nhận được thông tin về hướng giải quyết và thời hạn hoàn thành từng nội dung.

Với cơ chế này, việc phối hợp giữa các cơ quan nhà nước được đặt vào trách nhiệm của chính quyền, thay vì để doanh nghiệp tự tìm đến từng cơ quan để hoàn thiện hồ sơ. Kết quả giải quyết kiến nghị phải được Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh hàng tháng; trường hợp quá hạn phải xác định rõ trách nhiệm. UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu định kỳ hàng quý đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị: “Xây dựng một quy chế tiếp nhận, xử lý kiến nghị của doanh nghiệp theo nguyên tắc “một đầu mối, một thời hạn”. Doanh nghiệp chỉ gửi một nơi, nhận một câu trả lời cuối cùng trong thời hạn quy định, không phải đi hỏi từng sở. Tôi đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi, giám đốc các sở, ban, ngành và chủ tịch các xã, phường, đặc khu hàng quý phải đối thoại với doanh nghiệp”.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng xin lỗi cộng đồng doanh nghiệp vì việc giải quyết một số hồ sơ còn chậm trễ, ảnh hưởng cơ hội đầu tư. Tỉnh Quảng Ngãi cam kết cải thiện môi trường đầu tư theo hướng thông thoáng, minh bạch, hiệu quả, lấy sự hài lòng và phát triển của doanh nghiệp làm trọng tâm trong giải quyết công việc.

hoi-thao-02.jpg

Quảng Ngãi tìm động lực mới để trở thành cực tăng trưởng miền Trung

VOV.VN - Quảng Ngãi đang đứng trước yêu cầu chuyển hóa tiềm năng, lợi thế thành năng lực sản xuất và giá trị gia tăng thực chất. Đây là nội dung trọng tâm được các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp tập trung trao đổi tại Hội thảo “Quảng Ngãi hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng miền Trung”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Hơn 49.000 thửa đất ở Quảng Ngãi chưa xác thực thông tin người sử dụng
Hơn 49.000 thửa đất ở Quảng Ngãi chưa xác thực thông tin người sử dụng

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi còn hơn 49.000 thửa đất chưa hoàn thiện việc xác thực thông tin người sử dụng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây là một trong những nguyên nhân khiến tiến độ làm giàu, làm sạch và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai chưa đạt yêu cầu.

Hơn 49.000 thửa đất ở Quảng Ngãi chưa xác thực thông tin người sử dụng

Hơn 49.000 thửa đất ở Quảng Ngãi chưa xác thực thông tin người sử dụng

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi còn hơn 49.000 thửa đất chưa hoàn thiện việc xác thực thông tin người sử dụng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây là một trong những nguyên nhân khiến tiến độ làm giàu, làm sạch và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai chưa đạt yêu cầu.

Quảng Ngãi: Nguồn khoáng sản không thiếu, nhưng còn tâm lý e ngại trách nhiệm
Quảng Ngãi: Nguồn khoáng sản không thiếu, nhưng còn tâm lý e ngại trách nhiệm

VOV.VN - Sáng nay (23/9), UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, nhu cầu vật liệu xây dựng năm 2026 và dự kiến nhu cầu năm 2027.

Quảng Ngãi: Nguồn khoáng sản không thiếu, nhưng còn tâm lý e ngại trách nhiệm

Quảng Ngãi: Nguồn khoáng sản không thiếu, nhưng còn tâm lý e ngại trách nhiệm

VOV.VN - Sáng nay (23/9), UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, nhu cầu vật liệu xây dựng năm 2026 và dự kiến nhu cầu năm 2027.

Quảng Ngãi có 28 chủ đầu tư giải ngân vốn đầu tư công dưới mức bình quân cả nước
Quảng Ngãi có 28 chủ đầu tư giải ngân vốn đầu tư công dưới mức bình quân cả nước

VOV.VN - Đến ngày 17/9, tỉnh Quảng Ngãi có 28/109 chủ đầu tư giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn mức bình quân 52,9% của cả nước. Trong đó, một số đơn vị được giao nguồn vốn lớn nhưng tiến độ thực hiện còn chậm, đặt áp lực lớn cho những tháng cuối năm.

Quảng Ngãi có 28 chủ đầu tư giải ngân vốn đầu tư công dưới mức bình quân cả nước

Quảng Ngãi có 28 chủ đầu tư giải ngân vốn đầu tư công dưới mức bình quân cả nước

VOV.VN - Đến ngày 17/9, tỉnh Quảng Ngãi có 28/109 chủ đầu tư giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn mức bình quân 52,9% của cả nước. Trong đó, một số đơn vị được giao nguồn vốn lớn nhưng tiến độ thực hiện còn chậm, đặt áp lực lớn cho những tháng cuối năm.