Quảng Ngãi ứng dụng công nghệ số phòng, chống khai thác IUU
VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý tàu cá, giám sát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Điều này góp phần quan trọng vào việc ngăn chặn tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Hiện nay, toàn tỉnh Quảng Ngãi có gần 2.000 tàu cá khai thác hải sản. Tất cả tàu cá thuộc diện bắt buộc đều đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS), được kết nối và theo dõi 24/24 giờ tại Trung tâm giám sát tàu cá thuộc Chi cục Thủy sản - Biển đảo tỉnh. Các cảng cá trên địa bàn cũng triển khai đồng bộ phần mềm quản lý tàu cá ra, vào cảng; cập nhật nhật ký khai thác điện tử; kiểm soát sản lượng bốc dỡ và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Mọi thông tin về tàu cá, sản lượng khai thác, giấy phép hoạt động và thiết bị giám sát đều được số hóa. Dữ liệu này được liên thông giữa lực lượng Biên phòng, Ban Quản lý cảng cá và ngành Thủy sản, giúp nâng cao tối đa hiệu quả quản lý.
Số hóa dữ liệu và nâng cao hiệu quả quản lý tàu cá tại Quảng Ngãi
Việc ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp giảm thời gian làm thủ tục cho ngư dân, mà còn tăng tính minh bạch trong kiểm soát nguồn gốc thủy sản, đáp ứng chặt chẽ các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác IUU.
Theo đại diện ngành Nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, cùng với việc tăng cường tuyên truyền và xử lý nghiêm các vi phạm, chuyển đổi số đang trở thành giải pháp then chốt. Mục tiêu của tỉnh là xây dựng nghề cá hiện đại, minh bạch, phát triển bền vững, hướng tới việc sớm cùng cả nước gỡ bỏ "thẻ vàng" của EC.
Đưa kỹ năng số đến tận ngư dân để chống khai thác IUU
Về công tác hỗ trợ tại địa phương, Trung tá Lâm Đình Hiếu, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Sa Kỳ (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị đã thành lập tổ chuyên trách để tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân thực hiện chuyển đổi số. Các tổ công tác sẽ đến tận từng gia đình, gặp gỡ từng chủ tàu, thuyền viên để hướng dẫn sử dụng các ứng dụng trên điện thoại, góp phần nâng cao kỹ năng số cho ngư dân.
Trung tá Lâm Đình Hiếu cho biết thêm: "Hiện nay, đơn vị đang triển khai xuống tận nhà từng tổ, mỗi tổ có khoảng 5–7 đồng chí thành viên, chứ không làm theo cách hành chính hóa nữa. Chúng tôi xuống trực tiếp để thực hiện phong trào Bình dân học vụ số đến từng người dân, hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số. Có như vậy, trình độ số của người dân mới được nâng cao".