Quảng Ninh dùng môi trường kinh doanh nuôi dưỡng sức khoẻ doanh nghiệp
VOV.VN - Việc Quảng Ninh dẫn đầu cả Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số Hiệu quả kinh tế tư nhân (BPI) tiếp tục khẳng định những nỗ lực cải cách, đổi mới của địa phương. Kết quả này cũng đặt ra yêu cầu duy trì môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững.
Chính sách đi trước, doanh nghiệp hưởng lợi
Năm 2025, Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam VCCI lần đầu tiên công bố Chỉ số Hiệu quả kinh tế tư nhân BPI. Khác với PCI đo lường chất lượng điều hành của chính quyền, BPI nhìn thẳng vào kết quả thực tế của doanh nghiệp: Lãi hay lỗ, đổi mới hay đứng yên, liên kết hay đơn độc.
Ngay trong lần đầu tiên ra mắt chỉ số này, Quảng Ninh đã đứng ở vị trí thứ 3 cả nước với 5,33 điểm (sau TP Hồ Chí Minh và Hà Nội). Điểm ấn tượng nhất của Quảng Ninh trong BPI là hơn 72% doanh nghiệp báo lãi, cao nhất trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu; hơn 68% doanh nghiệp có liên kết chuỗi cung ứng nội địa, cao nhất cả nước. Đặc biệt, có 12,5% doanh nghiệp (cao gấp 4 lần trung bình cả nước) chi ít nhất 3% doanh thu cho đổi mới sáng tạo.
Nhiều năm qua, “sức khoẻ” của doanh nghiệp luôn nhận được “thuốc bổ” là các chính sách hỗ trợ từ chính quyền địa phương. Điều này cũng có sự tương đồng khi cùng lúc, trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI phiên bản 2.0, Quảng Ninh vẫn trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu, giữ vững vị trí top đầu ở năm thứ 13 liên tiếp. Trong đó, hai chỉ số nổi bật là Cạnh tranh bình đẳng (thứ 3/34 tỉnh, thành phố) và Chính quyền kiến tạo (thứ 4/34).
Ông Phạm Hữu Thuật, Giám đốc một công ty XNK tại Quảng Ninh cho biết, gần đây nhất, chính sách miễn phí hạ tầng cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu đã góp phần giảm chi phí logistics.
"Chính sách của tỉnh đã hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, công ty kho bãi cũng hỗ trợ thêm về chi phí bốc xếp, tôi thấy đã giảm được khoảng 70% chi phí so với trước. Như vậy sẽ giảm chi phí rất nhiều, đồng thời thu hút được nhiều đơn vị khác qua khu vực Bắc Luân II nhiều hơn", ông Thuật chia sẻ.
Để hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tập trung vào 3 trụ cột: tiếp cận đất đai, ưu đãi thuế và hỗ trợ chuyển đổi số. Trong 75 nhiệm vụ được giao, đến hết tháng 4/2026, tỉnh đã hoàn thành 13, đang triển khai 54 nhiệm vụ còn lại.
4 tháng đầu năm, toàn tỉnh Quảng Ninh có 13.890 doanh nghiệp đang hoạt động (tỷ lệ 9,8 doanh nghiệp/nghìn dân) và từ đầu năm đến nay có thêm gần 1.600 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn hơn 10.090 tỷ đồng. Tín dụng chảy mạnh vào khu vực tư nhân khi dư nợ cho vay ngoài nhà nước và tín dụng cho doanh nghiệp ngoài nhà nước đều tăng cao hơn tốc độ tăng chung. Các khu công nghiệp và khu kinh tế thu hút thêm 10 dự án FDI và trong nước với tổng vốn khoảng 8.760 tỷ đồng. Tỉnh cũng kết nối doanh nghiệp địa phương với đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và châu Âu.
Đằng sau thứ hạng
Thương hiệu Quảng Ninh trong sự quan tâm của nhà đầu tư, từ những nhà đầu tư chiến lược cho đến những doanh nghiệp nhỏ đã được khẳng định, nhưng đằng sau thứ hạng cao vẫn có những con số đáng chú ý. Cũng theo Báo cáo kinh tế tư nhân Việt Nam, gần 46% doanh nghiệp cho biết vẫn còn tình trạng chi phí không chính thức. Trên 58% doanh nghiệp đánh giá việc triển khai chủ trương, chính sách ở một số sở, ngành, địa phương chưa đồng bộ, nhất quán. Lĩnh vực đất đai tiếp tục là rào cản lớn nhất, với hơn 56% doanh nghiệp phản ánh còn thủ tục phiền hà.
Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký VCCI, Giám đốc Chương trình kinh tế tư nhân Việt Nam chỉ ra điểm yếu cụ thể: Quảng Ninh đang thấp hơn mức trung vị cả nước về khả năng tiếp cận tài liệu quy hoạch và pháp lý; trải nghiệm doanh nghiệp với dịch vụ công trực tuyến có xu hướng kém hơn giao dịch trực tiếp.
Ông Đậu Anh Tuấn khuyến nghị: "Chúng tôi cho rằng cần phải tăng cường hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, qua đó đạt được mục tiêu là sự hài lòng tăng lên, chi phí của doanh nghiệp giảm hơn thời gian tới. Đầu tư đào tạo lao động R&D và những hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp. Tháo gỡ những vấn đề về đất đai, tiếp tục các kênh đối thoại chính quyền doanh nghiệp đặc biệt là vốn, thị trường đầu ra, hỗ trợ ứng phó thiên tai…", ông Anh Tuấn nói.
Ở góc độ khác, dù số doanh nghiệp thành lập mới tăng vượt chỉ tiêu, tổng số doanh nghiệp hoạt động vẫn quanh mức 13.000, như lãnh đạo Quảng Ninh ví von: Tỷ lệ “khai sinh” và “khai tử” gần như bằng nhau. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng yêu cầu nhìn nhận rõ trách nhiệm, đặc biệt là đối với người đứng đầu trong những “điểm yếu” này. Qua đó tiếp tục triển khai loạt hoạt động cụ thể hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao chất lượng chỉ số BPI.
"Đây là việc cụ thể hoá để triển khai Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, 1 Nghị quyết quan trọng đặc biệt đối với Quảng Ninh. Doanh nghiệp nhỏ và vừa của chúng ta chiếm tỷ lệ rất lớn, phải tập trung hỗ trợ cả doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh. Đây là những việc cần phải làm ngay trong quá trình triển khai thực hiện của quý III, quý IV, để khu vực kinh tế tư nhân đóng góp vào đảm bảo mục tiêu tăng trưởng", ông Khắng nói
Trong năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 13%, thu ngân sách vượt 100.000 tỷ đồng, thành lập mới trên 3.000 doanh nghiệp, thu nhập bình quân đầu người trên 12.000 USD. Nhìn xa hơn, đến năm 2030, kinh tế tư nhân cần giải quyết việc làm cho 85% lực lượng lao động. Những kỳ vọng đặt vào khu vực này đang đòi hỏi nhiều nỗ lực “bồi bổ” hơn nữa từ chính quyền địa phương bằng những hỗ trợ sát sườn, thiết thực.