Trung Quốc hối thúc Mỹ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều 18/2, người phát ngôn Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh, Mỹ quay trở lại Thỏa thuận hạt nhân Iran là cách thức duy nhất giải quyết cục diện căng thẳng hiện nay.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, hiện nay vấn đề hạt nhân Iran có thể coi là đang ở giai đoạn then chốt, với cơ hội và nguy cơ song hành. Trung Quốc luôn cho rằng, Mỹ quay trở lại Thỏa thuận hạt nhân Iran là cách thức duy nhất giải quyết cục diện căng thẳng về vấn đề hạt nhân của Iran. Các bên cũng cần nỗ lực thực hiện nhận thức chung đạt được tại cuộc họp của các Ngoại trưởng về vấn đề hạt nhân Iran vào tháng 12/2020, thúc đẩy Mỹ quay trở lại thỏa thuận vô điều kiện, đồng thời gỡ bỏ mọi cấm vận đối với Iran, trong khi đó Iran cũng khôi phục việc thực hiện các cam kết một cách đầy đủ.

Bà Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh, Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế, không có các hành động khiến tình hình thêm phức tạp: “Trung Quốc ủng hộ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tiến hành đối thoại, hiệp thương với Iran để giải quyết thỏa đáng các vấn đề trong đó có bảo đảm sự giám sát của IAEA. Trung Quốc hy vọng các bên sẽ phát huy vai trò mang tính xây dựng trong vấn đề này”.

Phản ứng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh, hôm 17/2 vừa qua Mỹ hối thúc Iran hủy bỏ quyết định hạn chế việc thanh tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Trước đó, ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Iran tái khẳng định quan điểm của Iran trong việc hạn chế thực hiện Nghị định thư bổ sung về thanh tra các địa điểm hạt nhân bắt đầu từ ngày 21/2.

Quan chức của Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại Quốc hội Iran cũng khẳng định, Tehran sẽ hạn chế hợp tác với IAEA nếu các bên liên quan không đốc thúc Mỹ dừng ngay các cấm vận đối với ngành tài chính ngân hàng của Iran, đồng thời bình thường hóa các hoạt động xuất khẩu dầu của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Qatar làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran
Qatar làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran

VOV.VN - Qatar đang cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại giữa Mỹ và Iran đồng thời kêu gọi hai bên quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Qatar làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran

Qatar làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran

VOV.VN - Qatar đang cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại giữa Mỹ và Iran đồng thời kêu gọi hai bên quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Tổng Giám đốc IAEA tới Iran tháo gỡ bế tắc hạt nhân
Tổng Giám đốc IAEA tới Iran tháo gỡ bế tắc hạt nhân

VOV.VN - Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi sẽ tới Iran vào cuối tuần này trong nỗ lực cứu vãn thỏa thuận hạt nhân quốc tế đang đứng trước bờ vực đổ vỡ.

Tổng Giám đốc IAEA tới Iran tháo gỡ bế tắc hạt nhân

Tổng Giám đốc IAEA tới Iran tháo gỡ bế tắc hạt nhân

VOV.VN - Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi sẽ tới Iran vào cuối tuần này trong nỗ lực cứu vãn thỏa thuận hạt nhân quốc tế đang đứng trước bờ vực đổ vỡ.

Nga và Iran tiến hành tập trận hải quân chung tại Ấn Độ Dương
Nga và Iran tiến hành tập trận hải quân chung tại Ấn Độ Dương

VOV.VN - Hôm nay (16/2), truyền hình nhà nước Iran đưa tin các lực lượng Iran-Nga bắt đầu tiến hành cuộc tập trận quân sự chung ở phía bắc Ấn Độ Dương với sự tham gia của các tàu hải quân.

Nga và Iran tiến hành tập trận hải quân chung tại Ấn Độ Dương

Nga và Iran tiến hành tập trận hải quân chung tại Ấn Độ Dương

VOV.VN - Hôm nay (16/2), truyền hình nhà nước Iran đưa tin các lực lượng Iran-Nga bắt đầu tiến hành cuộc tập trận quân sự chung ở phía bắc Ấn Độ Dương với sự tham gia của các tàu hải quân.