VOV.VN-Chỉ số PMI tháng 11 giảm xuống còn 50,3 điểm, thấp hơn mức 51,5 điểm của tháng 10, nhưng vẫn tiếp tục trên ngưỡng 50 điểm.
Theo báo cáo của Ngân hàng HSBC, tăng trưởng ngành sản xuất của Việt Nam trong tháng 11 đã yếu đi. Cụ thể, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI™) toàn phần được điều chỉnh theo mùa (một chỉ số tổng hợp được tạo ra nhằm khái quát các điều kiện hoạt động của ngành sản xuất) trong tháng 11 đạt kết quả 50,3 điểm. Kết quả này thấp hơn mức 51,5 điểm của tháng 10 nhưng vẫn nằm trên ngưỡng không thay đổi 50 điểm tháng thứ ba liên tiếp.
Giảm số lượng đơn hàng mới
Kết quả khảo sát tháng 11 cho thấy, số lượng đơn đặt hàng mới giảm lần đầu tiên trong 3 tháng. Mức giảm nhẹ diễn ra sau khi đã tăng kỷ lục vào tháng 10, và được cho là phản ánh nhu cầu yếu kém hơn. Có dấu hiệu cho thấy tình hình thời tiết xấu kéo theo lũ lụt cũng đã góp phần làm giảm số lượng đơn đặt hàng mới.
Số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới cũng giảm trong tháng 11, nhu cầu nước ngoài đối với hàng hóa của Việt Nam đã yếu hơn. Nhưng với nhu cầu sản xuất tiếp tục tăng trong tháng 11, các nhà sản xuất vẫn tiếp tục tăng số lượng nhân công. Việc làm tăng trong tháng 11 đã giúp kéo dài thời kỳ tăng việc làm hiện nay thành 4 tháng, mặc dù mức thực tăng tháng 11 vẫn khá khiêm tốn.
Các nhà sản xuất cũng tăng cường hoạt động mua hàng, và đây là lần tăng thứ ba liên tiếp. Tăng trưởng vẫn mạnh vì các công ty muốn có được sản lượng cao hơn. Tồn kho hàng mua cũng giảm, mặc dù mức giảm khá nhỏ.
Chi phí đầu vào tiếp tục tăng
Về khía cạnh giá cả, chi phí đầu vào tiếp tục tăng trong tháng 11 và được coi là kết quả của những khó khăn từ phía nguồn cung dẫn đến khan hiếm nguyên vật liệu. Mức độ tăng chi phí đầu vào mặc dù là mạnh nhưng vẫn là chậm nhất kể từ tháng 7. Hơn nữa, các nhà cung cấp cũng muốn cải thiện hoạt động của họ trong tình hình thiếu hụt hàng hóa.
Cuối cùng, các nhà sản xuất muốn duy trì biên lợi nhuận bằng cách tăng giá cả hàng hóa của họ. Tháng 11 là tháng thứ hai liên tiếp có giá cả đầu ra tăng, mặc dù áp lực cạnh tranh làm cho lạm pháp chỉ ở mức nhẹ.
Bình luận về cuộc khảo sát chỉ số PMI™ ngành sản xuất Việt Nam, Trinh Nguyen, Chuyên viên kinh tế cuả Ngân hàng HSBC nói: “Tăng trưởng trong lĩnh vực sản xuất của Việt Nam chậm lại phản ánh nhu cầu yếu kém ở nước ngoài. Việc tăng số lượng nhân công và số lượng hàng mua cho thấy triển vọng là tương đối lạc quan. Chúng tôi kỳ vọng nhu cầu ở nước ngoài sẽ tăng trở lại sau khi suy giảm trong tháng 11, mặc dù tốc độ tăng trưởng có thể vẫn ở mức khiêm tốn vì nhu cầu trong nước còn yếu kém. Với áp lực lên giá cả đã dịu bớt nhờ giá hàng hóa giảm đi, các nhà sản xuất có thể cảm thấy đỡ khó khăn hơn”./.