Sửa Luật Đất đai cần hướng tới việc người dân được hưởng lợi

VOV.VN - Sáng 30/7, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi).

Người có đất bị thu hồi phải được hưởng lợi

Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), ông Trịnh Xuân Đức – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex kiến nghị, đối với việc trả tiền thuê đất trong khu công nghiệp, việc bắt buộc nộp 1 lần cho toàn bộ thời hạn thuê, kể cả phần diện tích chưa hoàn thành hạ tầng, sẽ gây áp lực vốn đột biến, làm tăng giá cho thuê lại và giảm sức cạnh tranh thu hút đầu tư, đặc biệt là với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

"Đề nghị nên giữ nguyên quy định pháp luật hiện hành, cho các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp được tự do chọn lựa, hoặc chuyển đổi trong quá trình sử dụng đối với các loại hình thức trả tiền thuê đất một lần hoặc hàng năm, tuỳ theo phương án kinh doanh của các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp", ông Đức nêu ý kiến.

Đối với chi phí tạo lập quỹ đất, ông Đức đề nghị cần kế thừa quy định về việc cho phép khấu trừ kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà chủ đầu tư tự nguyện ứng trước vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp.

Ông Nguyễn Triều Lưu – đại diện Hội Luật gia TP.HCM cho rằng, một số vấn đề trong dự thảo sửa đổi các luật lần này cần cân nhắc kỹ. Cụ thể như quy định cho phép thu hồi đất mà không bắt buộc điều kiện người bị thu hồi đất phải có chỗ ở. 

Ngoài ra, một trong những định hướng lớn là điều tiết chênh lệch địa tô, xuất phát từ quy hoạch, đầu tư hạ tầng nhưng chưa làm rõ chủ thể nào được hưởng phần chênh lệch này.

"Đến thời điểm hiện nay, Luật Đất đai vẫn thực hiện việc bồi thường trên giá đất mà mục đích sử dụng đất hiện đại, chứ không phải mục đích sử dụng đất quy hoạch. Đất nông nghiệp quy hoạch thành đô thị, người mất đất chỉ được bồi thường giá đất nông nghiệp", ông Lưu cho biết.

Theo ông Lưu, các chính sách về đất đai cần xem xét để người mất đất là người phải được hưởng lợi từ việc thu hồi đất, chứ không chỉ là có cuộc sống tốt hơn hay có chỗ ở tốt hơn.

Ưu tiên áp dụng giá đất cao hơn cho người dân

Bà Nguyễn Thị Bảo Trân – Phó Trưởng Phòng 10, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cơ quan kiểm sát nhận thấy một số văn bản do các sở ngành ban hành đã vấp phải việc khiếu nại của người dân. 

Nguyên nhân là do không đồng ý với mức giá bồi thường, dẫn đến việc người dân khởi kiện yêu cầu mức giá cao hơn. Bên cạnh đó là lãi suất khi Nhà nước bồi thường chậm. Theo bà, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi lần này quy định giảm hơn một nửa so với luật thời kỳ trước, do đó cần xem xét giữ nguyên quy định cũ để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Ngoài ra, đối với vấn đề chuyển tiếp giữa các luật thời kỳ trước và sau, bà Trân cho rằng cần quy định thêm nội dung: Trường hợp tại thời điểm Nhà nước ban hành quyết định thu hồi mà giá đất thấp hơn quy định của luật này (dự thảo Luật Đất đai năm 2026) thì áp dụng theo quy định của luật này.

"Nên ưu tiên giá nào cao hơn thì phải áp dụng cho người dân, chứ không được giao quyền lựa chọn cho UBND sẽ dẫn đến việc tuỳ tiện trong việc áp dụng tại các địa phương", bà Trân nhấn mạnh.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Sửa Luật Đất đai: "Đột phá tư duy để khơi thông nguồn lực quốc gia"
Sửa Luật Đất đai: "Đột phá tư duy để khơi thông nguồn lực quốc gia"

VOV.VN - Việc sửa đổi Luật Đất đai được kỳ vọng không chỉ khắc phục những bất cập của pháp luật hiện hành mà còn tạo bước chuyển về tư duy quản trị. Theo TS Tô Văn Trường, đây là cơ hội để chuyển từ quản lý sang quản trị, từ kiểm soát sang kiến tạo, đưa đất đai trở thành nguồn lực chiến lược cho phát triển đất nước.

Sửa Luật Đất đai: "Đột phá tư duy để khơi thông nguồn lực quốc gia"

Sửa Luật Đất đai: "Đột phá tư duy để khơi thông nguồn lực quốc gia"

VOV.VN - Việc sửa đổi Luật Đất đai được kỳ vọng không chỉ khắc phục những bất cập của pháp luật hiện hành mà còn tạo bước chuyển về tư duy quản trị. Theo TS Tô Văn Trường, đây là cơ hội để chuyển từ quản lý sang quản trị, từ kiểm soát sang kiến tạo, đưa đất đai trở thành nguồn lực chiến lược cho phát triển đất nước.

Trình Quốc hội dự án Luật Đất đai tại kỳ họp cuối năm 2026
Trình Quốc hội dự án Luật Đất đai tại kỳ họp cuối năm 2026

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2026, bổ sung dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2026).

Trình Quốc hội dự án Luật Đất đai tại kỳ họp cuối năm 2026

Trình Quốc hội dự án Luật Đất đai tại kỳ họp cuối năm 2026

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2026, bổ sung dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2026).

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai

VOV.VN - Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan (Nghị quyết số 21-NQ/TW).

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai

VOV.VN - Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan (Nghị quyết số 21-NQ/TW).

Khi siêu đô thị TP.HCM tháo gỡ điểm nghẽn lớn về thể chế
Khi siêu đô thị TP.HCM tháo gỡ điểm nghẽn lớn về thể chế

VOV.VN - Trong hơn 50 năm xây dựng và phát triển, TP.HCM đã vươn lên từ quy mô “chiếc áo” thể chế cũ không còn vừa, quyết định nhanh những vấn đề thuộc yêu cầu phát triển của một đô thị đặc biệt.

Khi siêu đô thị TP.HCM tháo gỡ điểm nghẽn lớn về thể chế

Khi siêu đô thị TP.HCM tháo gỡ điểm nghẽn lớn về thể chế

VOV.VN - Trong hơn 50 năm xây dựng và phát triển, TP.HCM đã vươn lên từ quy mô “chiếc áo” thể chế cũ không còn vừa, quyết định nhanh những vấn đề thuộc yêu cầu phát triển của một đô thị đặc biệt.

Thuế TP.HCM lập bộ phận tiếp nhận thông tin làm sạch mã số thuế
Thuế TP.HCM lập bộ phận tiếp nhận thông tin làm sạch mã số thuế

VOV.VN - Thuế TP.HCM vừa thành lập bộ phận thường trực tiếp nhận phản ánh của người nộp thuế, người dân nhằm tháo gỡ vướng mắc cho người nộp thuế, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” của Cục Thuế.

Thuế TP.HCM lập bộ phận tiếp nhận thông tin làm sạch mã số thuế

Thuế TP.HCM lập bộ phận tiếp nhận thông tin làm sạch mã số thuế

VOV.VN - Thuế TP.HCM vừa thành lập bộ phận thường trực tiếp nhận phản ánh của người nộp thuế, người dân nhằm tháo gỡ vướng mắc cho người nộp thuế, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” của Cục Thuế.