Tổng thống Pháp: Châu Âu cần có chủ quyền quốc phòng của riêng mình

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định, các quốc gia châu Âu vẫn cần có chiến lược quốc phòng của riêng mình, kể cả trong bối cảnh chính phủ mới của Mỹ sẽ có các chính sách đối ngoại thân thiện hơn đối với các quốc gia châu Âu.

Tuyên bố của Tổng thống Pháp được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Đức Kramp-Karrenbauer hôm 2/11 vừa qua đã có bài phát biểu cho rằng châu Âu sẽ phải phụ thuộc vào sự bảo vệ của quân đội Mỹ trong tương lai gần. Ông Macron khẳng định không đồng tình với quan điểm này và nhấn mạnh Mỹ sẽ chỉ tôn trọng các quốc gia với tư cách là đồng minh nếu các quốc gia đó nghiêm túc với lập trường của mình và có chủ quyền riêng về vấn đề quốc phòng an ninh.

Trước đó vào hôm 10/11, Tổng thống Pháp Macron cũng đã có cuộc điện đàm với ông Joe Biden để thảo luận về vấn đề hợp tác giữa hai quốc gia trong các vấn đề như: biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh và cuộc chiến chống khủng bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Saudi Arabia: Đánh bom tại sự kiện có nhiều nhà ngoại giao châu Âu
Saudi Arabia: Đánh bom tại sự kiện có nhiều nhà ngoại giao châu Âu

VOV.VN - Vụ tấn công bất ngờ xảy ra khi một số phái đoàn ngoại giao của Liên minh châu Âu tham dự lễ tưởng niệm những binh sĩ thiệt mạng trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất.

Saudi Arabia: Đánh bom tại sự kiện có nhiều nhà ngoại giao châu Âu

Saudi Arabia: Đánh bom tại sự kiện có nhiều nhà ngoại giao châu Âu

VOV.VN - Vụ tấn công bất ngờ xảy ra khi một số phái đoàn ngoại giao của Liên minh châu Âu tham dự lễ tưởng niệm những binh sĩ thiệt mạng trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất.

Ông Joe Biden muốn khởi động lại quan hệ với NATO và Liên minh châu Âu
Ông Joe Biden muốn khởi động lại quan hệ với NATO và Liên minh châu Âu

VOV.VN - Đây là các cuộc liên lạc đầu tiên của ông Biden với lãnh đạo các nước trong châu Âu sau khi được truyền thông gọi là Tổng thống đắc cử của Mỹ.

Ông Joe Biden muốn khởi động lại quan hệ với NATO và Liên minh châu Âu

Ông Joe Biden muốn khởi động lại quan hệ với NATO và Liên minh châu Âu

VOV.VN - Đây là các cuộc liên lạc đầu tiên của ông Biden với lãnh đạo các nước trong châu Âu sau khi được truyền thông gọi là Tổng thống đắc cử của Mỹ.

Châu Âu nồng nhiệt chào đón chiến thắng của ông Joe Biden
Châu Âu nồng nhiệt chào đón chiến thắng của ông Joe Biden

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Charles Michel cho biết “ngay từ bây giờ Liên minh châu Âu đã sẵn sàng để cùng với Tổng thống mới của Mỹ xây dựng một mối quan hệ đối tác liên Đại Tây Dương vững chắc”

Châu Âu nồng nhiệt chào đón chiến thắng của ông Joe Biden

Châu Âu nồng nhiệt chào đón chiến thắng của ông Joe Biden

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Charles Michel cho biết “ngay từ bây giờ Liên minh châu Âu đã sẵn sàng để cùng với Tổng thống mới của Mỹ xây dựng một mối quan hệ đối tác liên Đại Tây Dương vững chắc”