Ảnh: Đường phố Hà Nội thông thoáng dù trong giờ cao điểm

VOV.VN - Trong khung giờ cao điểm chiều nay (5/2), mật độ giao thông nhiều tuyến phố trung tâm tại Thủ đô thông thoáng hơn thường lệ.

Vào lúc 17h15', phố Yên Phụ không xuất hiện tình trạng ùn tắc như mọi ngày.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh kèm theo mưa rét, nên mật độ người tham gia giao thông có phần giảm.
Đường dẫn lên cầu Long Biên cũng rất thưa thớt các phương tiện đi lại.
Đường Thanh Niên vẫn duy trì được sự thuận lợi về giao thông xuyên suốt trong khung giờ cao điểm.
Quanh khu vực đường Văn Cao, người tham gia giao thông dễ dàng di chuyển hơn bởi phần lớn đường phố thông thoáng.  
Nút giao Văn Cao - Liễu Giai - Đội Cấn, điểm nóng giao thông không còn ùn tắc trong giờ cao điểm.
Xe cộ đi lại trên cầu vượt Nguyễn Chí Thanh dễ dàng lưu thông.
Một trong những nơi thường xảy ra tình trạng kẹt xe như nút giao Nguyễn Chí Thanh - Chùa Láng cũng trở nên thông thoáng hơn thường ngày.
Đa số học sinh, sinh viên trong khu vực được nghỉ học do ảnh hưởng của dịch bệnh corona, nên mật độ người tham gia giao thông cũng giảm thiểu đáng kể. 
Vào 18h, lượng phương tiện tham gia giao thông có phần đông đúc hơn nhưng không diễn ra tình trạng ùn tắc.
Nhìn chung, các tuyến phố lớn trong thành phố vẫn duy trì tình trạng giao thông ổn định trong giờ cao điểm.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ GD-ĐT: Có thể lùi thời gian kết thúc năm học do dịch corona
Bộ GD-ĐT: Có thể lùi thời gian kết thúc năm học do dịch corona

VOV.VN - Theo Bộ GD-ĐT, trong trường hợp đặc biệt, dịch bệnh corona diễn biến phức tạp, có thể lùi thời gian kết thúc năm học để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Bộ GD-ĐT: Có thể lùi thời gian kết thúc năm học do dịch corona

Bộ GD-ĐT: Có thể lùi thời gian kết thúc năm học do dịch corona

VOV.VN - Theo Bộ GD-ĐT, trong trường hợp đặc biệt, dịch bệnh corona diễn biến phức tạp, có thể lùi thời gian kết thúc năm học để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Dịch corona: Hà Nội yêu cầu các trung tâm ngoại ngữ tạm dừng hoạt động
Dịch corona: Hà Nội yêu cầu các trung tâm ngoại ngữ tạm dừng hoạt động

VOV.VN - Sở GDĐT Hà Nội vừa có công điện gửi các TT ngoại ngữ, tin học; các cơ sở bồi dưỡng văn hóa, kỹ năng có vốn đầu tư nước ngoài về việc phòng chống corona.

Dịch corona: Hà Nội yêu cầu các trung tâm ngoại ngữ tạm dừng hoạt động

Dịch corona: Hà Nội yêu cầu các trung tâm ngoại ngữ tạm dừng hoạt động

VOV.VN - Sở GDĐT Hà Nội vừa có công điện gửi các TT ngoại ngữ, tin học; các cơ sở bồi dưỡng văn hóa, kỹ năng có vốn đầu tư nước ngoài về việc phòng chống corona.

CSGT phải sử dụng ống thổi nồng độ cồn riêng, đã được tiệt trùng
CSGT phải sử dụng ống thổi nồng độ cồn riêng, đã được tiệt trùng

VOV.VN - Bộ Y tế yêu cầu CSGT và người tham gia giao thông phải tuân thủ nghiêm ngặt về quy trình kiểm tra nồng độ cồn tránh lây lan dịch bệnh corona.

CSGT phải sử dụng ống thổi nồng độ cồn riêng, đã được tiệt trùng

CSGT phải sử dụng ống thổi nồng độ cồn riêng, đã được tiệt trùng

VOV.VN - Bộ Y tế yêu cầu CSGT và người tham gia giao thông phải tuân thủ nghiêm ngặt về quy trình kiểm tra nồng độ cồn tránh lây lan dịch bệnh corona.

“Nếu chủ quan với dịch virus corona sẽ phải gánh hậu quả khôn lường“
“Nếu chủ quan với dịch virus corona sẽ phải gánh hậu quả khôn lường“

VOV.VN - Người phát ngôn Chính phủ nhấn mạnh chỉ đạo của Thủ tướng trong ứng phó với dịch bệnh do virus corona mới (nCoV) gây ra.

“Nếu chủ quan với dịch virus corona sẽ phải gánh hậu quả khôn lường“

“Nếu chủ quan với dịch virus corona sẽ phải gánh hậu quả khôn lường“

VOV.VN - Người phát ngôn Chính phủ nhấn mạnh chỉ đạo của Thủ tướng trong ứng phó với dịch bệnh do virus corona mới (nCoV) gây ra.