Tín hiệu vui từ cây “vàng trắng” ở Điện Biên

VOV.VN - Năm 2023 được đánh giá là 1 năm thắng lợi trong sản xuất cao su ở Điện Biên - được ví như “cây vàng trắng”, khi năng suất, sản lượng đạt cao và về đích trước so với kế hoạch đặt ra.

Đến hết tháng 12/2023, Công ty CP Cao su Điện Biên đã khai thác đạt hơn 4.120 tấn mủ quy khô, đạt 103% và về đích trước kế hoạch 12 ngày. Năng suất trung bình vườn cây cao su ở Điện Biên cũng đạt cao, gần 1,3 tấn/ha, dẫn đầu các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc (đạt bình quân 1 tấn mủ/ha).

Ông Nguyễn Công Tám, Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Điện Biên cho biết, từ doanh thu đạt hơn 170 tỷ đồng, trong năm công ty đã thực hiện chia sản phẩm cho hơn 4.000 hộ dân góp đất với số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty cũng tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 850 công nhân lao động, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương, với mức thu nhập bình quân gần 6 triệu đồng/người/tháng; cao điểm vào vụ thu hoạch thu nhập có thể đạt 15 - 16 triệu đồng/người/tháng. Nhờ có lợi nhuận cao, lần đầu tiên kể từ gần 15 năm thành lập đi vào hoạt động, công ty đã cắt được lỗ luỹ kế và từ một đơn vị vay vốn ngân hàng, đến nay công ty đã có tiền gửi ngân hàng và tương lai là sẽ thu hồi vốn cho nhà nước.

Năm 2024, công ty sẽ tiếp tục quản lý tốt hơn 3.700ha cao su hiện có, trong đó sẽ đưa vào khai thác trên diện tích hơn 3.500ha, sản lượng đạt trên 4.200 tấn. Cùng với đó là tích cực triển khai các thủ tục để đầu tư xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su tại tỉnh Điện Biên, để không phải vận chuyển cao su về chế biến tại Sơn La như hiện nay.

“Hiện nay công ty đang hoàn tất các thủ tục để đầu tư xây dựng nhà máy chế biến mủ với công suất 5.000 tấn/năm, mức đầu tư 60 tỷ đồng. Công ty quyết tâm khởi công nhà máy trong quý II/2024 và đây là một trong những công trình lớn của tỉnh chào mừng kỷ niệmn 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự kiến, nhà máy sẽ hoàn thành trong quý IV/2024, khi đi vào hoạt động sẽ giải quyết sản phẩm đầu ra cho Công ty CP Cao su Mường Nhé và Công ty CP Cao su Điện Biên, với tổng sản lượng hàng năm 6.000 -7.000 tấn trong năm 2025 và các năm tiếp theo”, ông Tám cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuân no ấm trên vùng đất cao su
Xuân no ấm trên vùng đất cao su

VOV.VN - Tết nguyên đán đang cận kề, tuy nhiên, những ngày này, trên khắp các cánh rừng cao su ở Lai Châu, công nhân và người lao động vẫn hăng say làm việc. Mỗi người đều ra sức thi đua, với mục tiêu góp phần nhỏ bé của mình vào thành quả sản xuất, kinh doanh của đơn vị, tăng thêm thu nhập và mong muốn có một cái tết đủ đầy hơn.

Xuân no ấm trên vùng đất cao su

Xuân no ấm trên vùng đất cao su

VOV.VN - Tết nguyên đán đang cận kề, tuy nhiên, những ngày này, trên khắp các cánh rừng cao su ở Lai Châu, công nhân và người lao động vẫn hăng say làm việc. Mỗi người đều ra sức thi đua, với mục tiêu góp phần nhỏ bé của mình vào thành quả sản xuất, kinh doanh của đơn vị, tăng thêm thu nhập và mong muốn có một cái tết đủ đầy hơn.

Cây cao su bị bệnh lạ, lan nhanh chưa được ngăn chặn
Cây cao su bị bệnh lạ, lan nhanh chưa được ngăn chặn

VOV.VN - Gần một tháng nay, nhiều diện tích cây cao su tại tỉnh Quảng Trị xuất hiện bệnh lạ, cành khô, lá rụng bất thường. Bệnh lây lan nhanh nhưng chưa được ngăn chặn. Người trồng cao su luôn thấp thỏm, lo lắng, Tết đã cận kề, cao su bị bệnh không thể lấy mủ.

Cây cao su bị bệnh lạ, lan nhanh chưa được ngăn chặn

Cây cao su bị bệnh lạ, lan nhanh chưa được ngăn chặn

VOV.VN - Gần một tháng nay, nhiều diện tích cây cao su tại tỉnh Quảng Trị xuất hiện bệnh lạ, cành khô, lá rụng bất thường. Bệnh lây lan nhanh nhưng chưa được ngăn chặn. Người trồng cao su luôn thấp thỏm, lo lắng, Tết đã cận kề, cao su bị bệnh không thể lấy mủ.

Cây cao su quân đội nâng cao đời sống đồng bào dân tộc nơi biên giới Gia Lai
Cây cao su quân đội nâng cao đời sống đồng bào dân tộc nơi biên giới Gia Lai

VOV.VN - Những năm qua, các công ty cao su trực thuộc Binh đoàn 15 đóng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai luôn ưu tiên tuyển dụng, đào tạo lao động người dân tộc thiểu số. Từ đó, giúp ổn định hiệu quả sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị, mà đã góp phần phát triển mọi mặt đời sống của đồng bào ở vùng biên giới khó khăn.

Cây cao su quân đội nâng cao đời sống đồng bào dân tộc nơi biên giới Gia Lai

Cây cao su quân đội nâng cao đời sống đồng bào dân tộc nơi biên giới Gia Lai

VOV.VN - Những năm qua, các công ty cao su trực thuộc Binh đoàn 15 đóng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai luôn ưu tiên tuyển dụng, đào tạo lao động người dân tộc thiểu số. Từ đó, giúp ổn định hiệu quả sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị, mà đã góp phần phát triển mọi mặt đời sống của đồng bào ở vùng biên giới khó khăn.

Quân khu 5 và Cao su Việt Nam phối hợp giữ vững quốc phòng, phát triển kinh tế
Quân khu 5 và Cao su Việt Nam phối hợp giữ vững quốc phòng, phát triển kinh tế

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ký kết Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phát triển kinh tế giai đoạn 2023-2028.

Quân khu 5 và Cao su Việt Nam phối hợp giữ vững quốc phòng, phát triển kinh tế

Quân khu 5 và Cao su Việt Nam phối hợp giữ vững quốc phòng, phát triển kinh tế

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ký kết Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phát triển kinh tế giai đoạn 2023-2028.