TP.HCM: Đột phá chính sách từ đề xuất chuyển nhà tái định cư bỏ hoang thành nhà ở

VOV.VN - Việc TP.HCM đề xuất biến quỹ nhà tái định cư "đắp chiếu" thành nhà ở xã hội đang nhận được sự ủng hộ lớn, hứa hẹn mở ra cơ hội an cư cho người thu nhập thấp và tháo gỡ điểm nghẽn lãng phí tài sản công.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa qua đã có văn bản báo cáo gửi Bộ Xây dựng, trong đó kiến nghị giải pháp chuyển đổi công năng các quỹ nhà ở tái định cư (TĐC) không còn nhu cầu sử dụng hoặc đang bị bỏ hoang sang làm nhà ở xã hội (NƠXH). Đây được nhận định là bước đi chiến lược, vừa khắc phục triệt để tình trạng lãng phí tài sản nhà nước, vừa tạo đột phá cho bài toán an sinh xã hội tại đô thị lớn nhất cả nước.

Nhức nhối thực trạng hàng nghìn căn hộ "đắp chiếu"

Thực trạng nhà TĐC hoàn thành rồi bỏ trống, xuống cấp theo thời gian đã và đang trở thành vấn đề nhức nhối tại TP.HCM nhiều năm qua. Đáng nói, tình trạng lãng phí này lại diễn ra trong bối cảnh nhu cầu nhà ở thực sự của người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp, đang vô cùng gay gắt.

Theo báo cáo mới nhất của Sở Xây dựng TP.HCM, tính đến ngày 5/6, Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng đang quản lý 10.449 căn hộ TĐC thuộc tài sản công. Mặc dù hầu hết đã được phân bổ cho các dự án đầu tư công và nằm trong phương án bồi thường, hỗ trợ TĐC, nhưng số lượng căn hộ có người ở lại vô cùng khiêm tốn: chỉ có 69 căn đang cho thuê, 330 căn làm nơi tạm cư và 1.868 căn đã bán. Con số đáng ngạc nhiên là còn tới 8.182 căn hộ vẫn chưa được bố trí sử dụng.

Ghi nhận thực tế tại Khu dân cư Vĩnh Lộc B (xã Tân Vĩnh Lộc), gần 1.000 căn hộ TĐC đã rơi vào cảnh "đắp chiếu" nhiều năm. Nhiều mảng tường bong tróc, cỏ dại mọc om thòm khắp lối đi. Do không được bảo trì thường xuyên, nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng.

Bà Phạm Thị Hồng (ngụ xã Tân Vĩnh Lộc) xót xa chia sẻ: "Mỗi lần đi qua thấy các tòa chung cư bỏ trống, cỏ mọc um tùm mà xót xa vô cùng. Nhà để hoang thì hỏng hóc, trong khi công nhân chúng tôi lại không có chỗ ở. Chúng tôi rất mong chính quyền sớm hoàn tất thủ tục, đưa các căn hộ này vào quỹ NƠXH để người lao động nghèo có cơ hội tiếp cận."

Đột phá chính sách và bài toán thực tiễn

Đánh giá về chủ trương này, ông Võ Trung Trực - Nguyên Phó Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Môi trường TP.HCM nhận định, theo Nghị quyết 18-NQ/TW và Luật Đất đai, việc chuẩn bị quỹ nhà, đất phục vụ TĐC phải đi trước một bước. Thời gian qua TP.HCM đã làm tốt chính sách TĐC tại chỗ, giúp người dân an tâm về chỗ ở và sinh kế. Tuy nhiên, với một số địa phương không còn quỹ đất, việc bố trí TĐC ở địa bàn khác là giải pháp cần thiết.

Ông Trực nhấn mạnh, việc tạo lập và quản lý quỹ nhà TĐC sao cho hiệu quả, phù hợp thực tiễn mới là điều quan trọng. Điển hình như trường hợp 3.790 căn hộ tại Thủ Thiêm, nếu được chuyển sang làm NƠXH và phục vụ TĐC cho các dự án thiếu quỹ nhà sẽ là nước đi hết sức đúng đắn. Giải pháp này vừa tạo ngay quỹ NƠXH chăm lo an sinh, vừa giúp thành phố hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở mà Chính phủ giao.

Phân tích sâu hơn ở góc độ pháp lý và kỹ thuật, Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch Trung tâm Trọng tài thương mại Luật gia Việt chỉ ra 3 vấn đề cốt lõi:

Tính khả thi cao về chủ trương: Phương án có bệ đỡ pháp lý vững chắc là Điều 124 Luật Nhà ở năm 2023. Việc chuyển đổi sẽ giải quyết ngay chỗ ở cho hàng chục ngàn hộ gia đình lao động, tiết kiệm hàng ngàn tỷ đồng ngân sách xây mới và "cứu" khối tài sản công đang xuống cấp.

Rào cản về kỹ thuật và thiết kế: Thiết kế nguyên bản của nhà TĐC thường có diện tích lớn (60m² đến hơn 80m²), trong khi tiêu chuẩn NƠXH lại ưu tiên diện tích nhỏ và vừa (25m² đến 70m²) để phù hợp khả năng chi trả của người thu nhập thấp. Nếu chia tách căn hộ đã hoàn công, thành phố sẽ gặp vướng mắc lớn về điều chỉnh bản vẽ, xin phép cải tạo kết cấu chịu lực, tải trọng điện nước và đặc biệt là hệ thống PCCC.

Vướng mắc về cơ chế quản lý tài sản công: Quỹ nhà TĐC hình thành từ vốn/đất công ích khi chuyển sang NƠXH để bán hoặc cho thuê mua phải tuân thủ nghiêm ngặt Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Như tại 3.790 căn hộ thuộc diện đấu giá ở TP.HCM, cơ chế đấu giá công sản đang xung đột trực tiếp với nguyên tắc xét duyệt đối tượng mua NƠXH, rất cần hướng dẫn liên bộ để tháo gỡ điểm nghẽn.

Chủ trương chuyển đổi nhà TĐC bỏ hoang sang nhà ở xã hội đang nhận được sự đồng thuận lớn từ dư luận. Việc sớm tháo gỡ các rào cản pháp lý và kỹ thuật sẽ là chìa khóa để TP.HCM biến những khối tài sản "đóng băng" thành nơi an cư lập nghiệp cho hàng ngàn người lao động.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Xây khu tái định cư hơn 120 tỷ đồng, giúp người dân vùng lũ Ia Hiao an cư
Xây khu tái định cư hơn 120 tỷ đồng, giúp người dân vùng lũ Ia Hiao an cư

VOV.VN - Nhiều năm sống trong cảnh nơm nớp lo lũ trên lưu vực sông Ayun, hàng trăm hộ dân xã Ia Hiao (Gia Lai) sắp được chuyển đến khu tái định cư mới. Dự án hơn 120 tỷ đồng đang được khẩn trương hoàn thiện, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống, giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Xây khu tái định cư hơn 120 tỷ đồng, giúp người dân vùng lũ Ia Hiao an cư

Xây khu tái định cư hơn 120 tỷ đồng, giúp người dân vùng lũ Ia Hiao an cư

VOV.VN - Nhiều năm sống trong cảnh nơm nớp lo lũ trên lưu vực sông Ayun, hàng trăm hộ dân xã Ia Hiao (Gia Lai) sắp được chuyển đến khu tái định cư mới. Dự án hơn 120 tỷ đồng đang được khẩn trương hoàn thiện, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống, giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Hối hả trên công trình tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao ở Lâm Đồng
Hối hả trên công trình tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao ở Lâm Đồng

VOV.VN - Sau khi bàn giao toàn bộ mặt bằng, các đơn vị thi công xây dựng 8 khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Tất cả đang chạy đua với thời gian, phấn đấu hoàn thành các công trình vào cuối tháng 9/2026.

Hối hả trên công trình tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao ở Lâm Đồng

Hối hả trên công trình tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao ở Lâm Đồng

VOV.VN - Sau khi bàn giao toàn bộ mặt bằng, các đơn vị thi công xây dựng 8 khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Tất cả đang chạy đua với thời gian, phấn đấu hoàn thành các công trình vào cuối tháng 9/2026.

Cử tri Hà Nội yêu cầu giải quyết dứt điểm những vướng mắc về bồi thường, tái định cư
Cử tri Hà Nội yêu cầu giải quyết dứt điểm những vướng mắc về bồi thường, tái định cư

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết, cử tri và nhân dân Thủ đô đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và thành phố trong việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và thực hiện Luật Thủ đô năm 2026.

Cử tri Hà Nội yêu cầu giải quyết dứt điểm những vướng mắc về bồi thường, tái định cư

Cử tri Hà Nội yêu cầu giải quyết dứt điểm những vướng mắc về bồi thường, tái định cư

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết, cử tri và nhân dân Thủ đô đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và thành phố trong việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và thực hiện Luật Thủ đô năm 2026.