Trung Quốc nói mức thuế đề xuất mới nhất với hàng hóa Mỹ là hợp lý

VOV.VN - Bắc Kinh khẳng định có quyền có thêm các biện pháp đáp trả trong bối cảnh căng thẳng thương mại hai nước đang leo thang.

Ngày 3/8, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo, mức thuế đề xuất mới nhất của nước này đối với hàng hóa Mỹ là hợp lý, đồng thời khẳng định Bắc Kinh có quyền có thêm các biện pháp đáp trả trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Ảnh minh họa. Nguồn: CNBC

Để trả đũa cho việc Mỹ gần đây đề xuất tăng thuế từ 10% lên 25% với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu, Trung Quốc vừa quyết định áp thuế với 60 tỷ USD hàng hóa Mỹ nhập khẩu với 4 mức thuế suất khác nhau. Ngày bắt đầu áp thuế sẽ phụ thuộc vào hành động từ Mỹ. Ngoài ra, Trung Quốc sẽ tiếp tục có các biện pháp đáp trả khác.

Trung Quốc hôm qua hối thúc Mỹ "bình tĩnh" và trở lại với “lẽ phải”, sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép đòi Bắc Kinh nhượng bộ về thương mại bằng cách đề xuất áp mức thuế 25% lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định, chiến thuật của Mỹ sẽ phản tác dụng, đồng thời sẽ gây thất vọng cho những quốc gia phản đối chiến tranh thương mại.

Các cuộc đàm phán thương mại chính thức giữa Mỹ và Trung Quốc đã bị gián đoạn suốt nhiều tuần nay, dù giới chức Mỹ luôn khẳng định, Tổng thống Donald Trump vẫn để mở cánh cửa liên lạc với Trung Quốc trong vấn đề thương mại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Thương mại Mỹ tới Bắc Kinh, giải quyết tranh chấp thương mại
Bộ trưởng Thương mại Mỹ tới Bắc Kinh, giải quyết tranh chấp thương mại

VOV.VN - Chuyến thăm Trung Quốc của Bộ trưởng Thương mại Mỹ diễn ra sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump một lần nữa đe dọa áp thuế đối với Trung Quốc.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ tới Bắc Kinh, giải quyết tranh chấp thương mại

Bộ trưởng Thương mại Mỹ tới Bắc Kinh, giải quyết tranh chấp thương mại

VOV.VN - Chuyến thăm Trung Quốc của Bộ trưởng Thương mại Mỹ diễn ra sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump một lần nữa đe dọa áp thuế đối với Trung Quốc.

Nông dân Mỹ chật vật trong căng thẳng thương mại Mỹ- Trung
Nông dân Mỹ chật vật trong căng thẳng thương mại Mỹ- Trung

VOV.VN - Sau các con số kinh tế vĩ mô là số phận của những nông dân Mỹ đang bị tác động rõ nhất của cuộc chiến mà họ gọi là một thảm họa.

Nông dân Mỹ chật vật trong căng thẳng thương mại Mỹ- Trung

Nông dân Mỹ chật vật trong căng thẳng thương mại Mỹ- Trung

VOV.VN - Sau các con số kinh tế vĩ mô là số phận của những nông dân Mỹ đang bị tác động rõ nhất của cuộc chiến mà họ gọi là một thảm họa.

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung leo thang căng thẳng chưa từng có
Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung leo thang căng thẳng chưa từng có

VOV.VN - Trung Quốc tuyên bố đã chuẩn bị đầy đủ các giải pháp trả đũa Mỹ nhằm bảo vệ lợi ích của nước này.

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung leo thang căng thẳng chưa từng có

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung leo thang căng thẳng chưa từng có

VOV.VN - Trung Quốc tuyên bố đã chuẩn bị đầy đủ các giải pháp trả đũa Mỹ nhằm bảo vệ lợi ích của nước này.

Trung Quốc phản ứng Mỹ áp lệnh trừng phạt một công ty Trung Quốc
Trung Quốc phản ứng Mỹ áp lệnh trừng phạt một công ty Trung Quốc

VOV.VN - Công ty thương mại của Trung Quốc này bị cáo buộc có hoạt động thương mại liên quan tới chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Trung Quốc phản ứng Mỹ áp lệnh trừng phạt một công ty Trung Quốc

Trung Quốc phản ứng Mỹ áp lệnh trừng phạt một công ty Trung Quốc

VOV.VN - Công ty thương mại của Trung Quốc này bị cáo buộc có hoạt động thương mại liên quan tới chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Báo Trung Quốc đe dọa Mỹ phải thực thi nguyên tắc “một Trung Quốc”
Báo Trung Quốc đe dọa Mỹ phải thực thi nguyên tắc “một Trung Quốc”

VOV.VN - Tờ Thời báo Hoàn cầu ngày 8/1 cảnh báo Trung Quốc sẽ đáp trả nếu Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump không thực thi nguyên tắc “một Trung Quốc”.

Báo Trung Quốc đe dọa Mỹ phải thực thi nguyên tắc “một Trung Quốc”

Báo Trung Quốc đe dọa Mỹ phải thực thi nguyên tắc “một Trung Quốc”

VOV.VN - Tờ Thời báo Hoàn cầu ngày 8/1 cảnh báo Trung Quốc sẽ đáp trả nếu Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump không thực thi nguyên tắc “một Trung Quốc”.