Tướng Mỹ chỉ ra điểm yếu của Nga khi Ukraine chuẩn bị phản công

VOV.VN - Tướng Lục quân Mỹ Ben Hodges, đồng thời là cựu Tư lệnh quân đội Mỹ tại châu Âu nhận định với DW rằng có những dấu hiệu cho thấy quân đội Nga đang yếu đi sau các vụ nổ trên Bán đảo Crimea và việc Ukraine tấn công hàng chục kho đạn dược cũng như bốt chỉ huy tại các khu vực Nga kiểm soát.

"Điều này cho thấy họ đang dễ tổn thương. Nó cũng cho thấy hệ thống hậu cần của họ đang cạn kiệt. Nga thậm chí không có đủ người và cũng không có đủ khả năng bảo vệ các cơ sở hậu cần phục vụ chiến dịch quân sự của họ".

Theo quan chức Mỹ, mỗi cuộc tấn công thành công của Ukraine vào các kho đạn dược và bốt chỉ huy của Nga lại khiến quân đội nước này phải di chuyển các điểm cung cấp hậu cần xa hơn, khiến cho việc sửa chữa trang thiết bị và tái cung cấp đạn dược ngày càng trở nên khó khăn.

"Họ không thể thay thế mọi thứ. Có nhiều bộ phận cần bôi trơn và bảo trì giống như bất kỳ phương tiện nào khác. Những bộ phận này phải di chuyển tới một nơi nào đó. Đó là những gánh nặng đối với hệ thống hậu cần vốn đã dễ bị tấn công", ông Hodges bình luận.

Trong những tháng qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thông báo về một cuộc phản công ở phía Nam ở Ukraine.

Những cuộc tấn công tên lửa vào tuyến hậu cần, bốt chỉ huy và các cơ sở liên lạc của Nga tại những khu vực mà Moscow kiểm soát là nhằm chuẩn bị cho chiến dịch phản công này. Vào giữa tháng 8, Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko viết trên Twitter rằng: "Đừng ở nơi mà kẻ thù đang chờ chúng ta. Hãy ở nơi mà kẻ thù không chờ chúng ta. Hãy linh động lên".

Nico Lange, một chuyên gia an ninh, đồng thời là cố vấn cho Bộ trưởng Quốc phòng Đức dưới thời cựu Thủ tướng Angela Merkel nhận định, Ukraine đang chuẩn bị các điều kiện cho một cuộc phản công. Tuy nhiên, Kiev không có đủ các phương tiện bọc thép và không có đủ xe tăng chiến đấu để giành lại những vùng lãnh thổ ở phía Nam. Ông cũng chỉ trích việc chính phủ Đức do dự cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine.

"Bây giờ Ukraine có cơ hội nhưng lại không có đủ sự hỗ trợ cần thiết", chuyên gia này đánh giá.

Trong khi đó Tướng Hodges cho rằng quân đội Ukraine đang kéo dài thời gian.

"Họ chưa vội tiến công. Họ đang xây dựng lực lượng cho tới khi sẵn sàng, cho tới khi được đào tạo và có đủ sức mạnh".

Để cuộc phản công của Ukraine thành công, ông Hodges cho rằng Ukraine cần sự hỗ trợ nhiều hơn từ các đối tác nước ngoài. Ông cũng bày tỏ sự thất vọng vì Đức chưa hỗ trợ thêm cho Ukraine

"Nếu Ukraine không thể đánh bại Nga hoặc cuộc chiến này kéo dài mãi mãi hay Ukraine đánh bại Nga mà không nhận được sự hỗ trợ của Đức, sẽ không có ai tôn trọng Đức. Nga cũng không tôn trọng Đức và các nước châu Âu khác cũng không tôn trọng Đức".

Ông Hodges cũng là một trong các quan chức Mỹ ủng hộ việc cung cấp tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) với tầm bắn lên tới 300 km cho Ukraine. Tên lửa này có thể được phóng từ hệ thống pháo phản lực HIMARS.

"Điện Kremlin đang cho rằng Mỹ giảm dần sự quan tâm tới cuộc chiến ở Ukraine do lạm phát, các thách thức trong nước và bầu cử giữa kỳ. Anh đang tìm kiểm thủ tướng mới. Đức cũng đang bận tâm đến tác động của việc giảm khí đốt và sông Rhine khô cạn cùng một số vấn đề khác. Nga cho rằng họ có thể thử thách sự kiên nhẫn của chúng ta. Đó là điểm mấu chốt. Nếu họ đúng, cuộc chiến này sẽ kéo dài nhiều năm"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga nói Mỹ đang bên rìa khả năng trở thành một phần trong cuộc xung đột ở Ukraine
Nga nói Mỹ đang bên rìa khả năng trở thành một phần trong cuộc xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Việc Mỹ tiếp tục ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến với Nga đã đặt Washington bên rìa nguy cơ trở thành một phần của cuộc xung đột, Thứ trưởng ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nhận định.

Nga nói Mỹ đang bên rìa khả năng trở thành một phần trong cuộc xung đột ở Ukraine

Nga nói Mỹ đang bên rìa khả năng trở thành một phần trong cuộc xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Việc Mỹ tiếp tục ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến với Nga đã đặt Washington bên rìa nguy cơ trở thành một phần của cuộc xung đột, Thứ trưởng ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nhận định.

Crimea thành mặt trận mới, Ukraine âm thầm hưởng lợi từ “sương mù chiến tranh”
Crimea thành mặt trận mới, Ukraine âm thầm hưởng lợi từ “sương mù chiến tranh”

VOV.VN - Một loạt vụ nổ tại các căn cứ quân sự của Nga ở Crimea trong những ngày gần đây đã khiến Crimea trở thành tâm điểm chú ý của dư luận dù đến thời điểm hiện tại, khu vực này vẫn chưa phải chứng kiến các cuộc giao tranh ác liệt.

Crimea thành mặt trận mới, Ukraine âm thầm hưởng lợi từ “sương mù chiến tranh”

Crimea thành mặt trận mới, Ukraine âm thầm hưởng lợi từ “sương mù chiến tranh”

VOV.VN - Một loạt vụ nổ tại các căn cứ quân sự của Nga ở Crimea trong những ngày gần đây đã khiến Crimea trở thành tâm điểm chú ý của dư luận dù đến thời điểm hiện tại, khu vực này vẫn chưa phải chứng kiến các cuộc giao tranh ác liệt.

Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự 775 triệu USD cho Ukraine
Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự 775 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Mỹ ngày 19/8 thông báo tiếp tục viện trợ quân sự trị giá 775 triệu USD cho Ukraine. Gói viện trợ lần này bao gồm tên lửa, máy bay không người lái, xe chống mìn và các thiết bị rà phá mìn.

Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự 775 triệu USD cho Ukraine

Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự 775 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Mỹ ngày 19/8 thông báo tiếp tục viện trợ quân sự trị giá 775 triệu USD cho Ukraine. Gói viện trợ lần này bao gồm tên lửa, máy bay không người lái, xe chống mìn và các thiết bị rà phá mìn.

Cuộc chiến Ukraine không chia rẽ quan hệ Trung Quốc - EU
Cuộc chiến Ukraine không chia rẽ quan hệ Trung Quốc - EU

VOV.VN - Dù EU không hài lòng trước thái độ của Trung Quốc đối với cuộc chiến EU, nhìn tổng thể, EU vẫn sẽ tăng cường quan hệ với Trung Quốc vì nhiều lý do.

Cuộc chiến Ukraine không chia rẽ quan hệ Trung Quốc - EU

Cuộc chiến Ukraine không chia rẽ quan hệ Trung Quốc - EU

VOV.VN - Dù EU không hài lòng trước thái độ của Trung Quốc đối với cuộc chiến EU, nhìn tổng thể, EU vẫn sẽ tăng cường quan hệ với Trung Quốc vì nhiều lý do.

Nga sử dụng vũ khí chính xác cao tấn công điểm tập kết lính đánh thuê tại Ukraine
Nga sử dụng vũ khí chính xác cao tấn công điểm tập kết lính đánh thuê tại Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/8 thông báo, các lực lượng của nước này sử dụng vũ khí chính xác cao phóng từ mặt đất tấn công một căn cứ tập kết lính đánh thuê nước ngoài ở thành phố Kharkov, tiêu diệt 90 tay súng.

Nga sử dụng vũ khí chính xác cao tấn công điểm tập kết lính đánh thuê tại Ukraine

Nga sử dụng vũ khí chính xác cao tấn công điểm tập kết lính đánh thuê tại Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/8 thông báo, các lực lượng của nước này sử dụng vũ khí chính xác cao phóng từ mặt đất tấn công một căn cứ tập kết lính đánh thuê nước ngoài ở thành phố Kharkov, tiêu diệt 90 tay súng.