Ngoại trưởng Mỹ Blinken tới Trung Quốc

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sáng 18/6 đã đặt chân xuống thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đến Trung Quốc sau 5 năm. Trong bối cảnh quan hệ song phương mờ nhạt, giới chuyên gia đánh giá triển vọng cho bất kỳ bước đột phá quan trọng nào đối với các vấn đề gây tranh cãi nhất giữa hai nước là rất mong manh.

Trong chuyến công du kéo dài 2 ngày, Ngoại trưởng Mỹ dự kiến sẽ có cuộc gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị và nhiều khả năng cả Chủ tịch Tập Cận Bình, nhằm tìm cách thiết lập các kênh liên lạc cởi mở và bền vững để đảm bảo sự cạnh tranh chiến lược giữa 2 nước không trở thành xung đột.

Chính quyền 2 nước kỳ vọng chuyến thăm của ông Blinken cũng sẽ mở đường cho nhiều cuộc gặp song phương hơn trong những tháng tới, bao gồm các chuyến đi có thể có của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo đến Trung Quốc, cũng như tạo tiền đề cho các cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Joe Biden tại các Hội nghị thượng đỉnh đa phương vào cuối năm nay.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 16/6 trước khi khởi hành đến Bắc Kinh, ông Blinken cho biết chuyến đi của ông có 3 mục tiêu chính: Thiết lập cơ chế quản lý khủng hoảng, thúc đẩy lợi ích của Mỹ và các đồng minh về các mối quan tâm liên quan và khám phá các lĩnh vực hợp tác tiềm năng.

Một quan chức Mỹ cũng cho biết trong số các chủ đề có khả năng được thảo luận là khả năng tăng cường các chuyến bay thương mại giữa hai nước, đồng thời mô tả đây là một động thái giúp thúc đẩy mối quan hệ giữa mọi người với nhau.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ đã hạ thấp mọi kỳ vọng về nhiều tiến bộ. Mặc dù mục tiêu chính của Ngoại trưởng Mỹ sẽ là các cuộc thảo luận "thẳng thắn, trực tiếp và mang tính xây dựng", nhưng các quan chức cho biết, không có khả năng đạt được đột phá đối với bất kỳ vấn đề lớn nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Mỹ bắt đầu thăm Trung Quốc: Cơ hội phá băng?
Ngoại trưởng Mỹ bắt đầu thăm Trung Quốc: Cơ hội phá băng?

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Blinken hôm nay đã rời thủ đô Washington để lên đường tới Trung Quốc trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của một quan chức Mỹ tới Trung Quốc kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức hồi đầu năm 2021 và là chuyến thăm đầu tiên của một ngoại trưởng Mỹ kể từ năm 2018.

Ngoại trưởng Mỹ bắt đầu thăm Trung Quốc: Cơ hội phá băng?

Ngoại trưởng Mỹ bắt đầu thăm Trung Quốc: Cơ hội phá băng?

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Blinken hôm nay đã rời thủ đô Washington để lên đường tới Trung Quốc trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của một quan chức Mỹ tới Trung Quốc kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức hồi đầu năm 2021 và là chuyến thăm đầu tiên của một ngoại trưởng Mỹ kể từ năm 2018.

Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Quốc từ ngày 18-19/6
Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Quốc từ ngày 18-19/6

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay (14/6) ra tuyên bố cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ thăm nước này trong 2 ngày 18-19/6.

Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Quốc từ ngày 18-19/6

Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Quốc từ ngày 18-19/6

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay (14/6) ra tuyên bố cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ thăm nước này trong 2 ngày 18-19/6.

Ngoại trưởng Trung Quốc và Mỹ điện đàm, đề cập vấn đề Đài Loan
Ngoại trưởng Trung Quốc và Mỹ điện đàm, đề cập vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ ngày 14/6, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đã đề cập đến vấn đề Đài Loan và kêu gọi Washington ngừng gây tổn hại chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của Bắc Kinh dưới danh nghĩa cạnh tranh.

Ngoại trưởng Trung Quốc và Mỹ điện đàm, đề cập vấn đề Đài Loan

Ngoại trưởng Trung Quốc và Mỹ điện đàm, đề cập vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ ngày 14/6, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đã đề cập đến vấn đề Đài Loan và kêu gọi Washington ngừng gây tổn hại chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của Bắc Kinh dưới danh nghĩa cạnh tranh.